• Mưa lớn tại Quảng trị: có 2 người chết

    Theo thống kê chưa đầy đủ, Quảng có 2 người chết trong đợt mưa lớn từ ngày 14-16.10 vừa qua.
  • Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình dự và phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011”

    Sáng nay 14/10/2011, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Giàng Seo Phử - Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; đồng chí Huỳnh Đảm - Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành liên quan, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và đông đảo phóng viên báo chí. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trần Thanh Bình đã dự và phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động.

  • Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Hà Nam: Hướng tới kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam năm 2011

    Sáng ngày 07/10/2011, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Nữ doanh nhân giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có HIV (H). Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Nữ doanh nhân Việt Nam năm 2011.

  • Bí ẩn duyên trời “cõi tiên” ở Mường Lựm

    Với hàng chục người già từng sống trên trăm tuổi và hiện đang còn hơn chục người nữa ở cái tuổi "bách niên giai lão", thung lũng Mường Lựm đã được coi như một cõi tiên trong đời sống thực ở huyện Yên Châu, Sơn La.
  • Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn: Đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, nhân rộng mô hình kinh tế gia đình

    Tốc độ đô thị hoá nhanh cùng sức ép thu hẹp đất canh tác đã làm nhiều nông dân ngoại thành thiếu việc làm, trong đó có tới 50,3% số lao động nữ. Vì vậy, giải quyết việc làm lao động ngoại thành trong đó chủ yếu lao động nữ là vấn đề “nóng” hiện nay…
  • Đề ra các giải pháp về công tác cán bộ nữ

    Vừa qua, Thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

  • Thông cáo chung của hội nghị APEC: Tăng cường vai trò của phụ nữ

    Trong khuôn khổ hội nghị hàng năm lần thứ 23 của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái bình dương (APEC) diễn ra trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 13-9, ở thành phố San Francisco, bang California (Mỹ), các bộ trưởng và đại diện của 21 nền kinh tế APEC ngày 16-9 đã ra thông cáo chung về tăng cường và phát huy tối đa vai trò của phụ nữ trong các nền kinh tế thành viên của APEC.
  • Năm 2012 lương tối thiểu sẽ tăng lên 1,05 triệu đồng

    Tuy chưa đưa ra thời điểm tăng lương cụ thể nhưng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đều thống nhất với mức tăng lương cơ bản từ 830 nghìn hiện nay lên 1,05 triệu đồng vào năm 2012.
  • Hội LHPN Hà Tĩnh: Hưởng ứng Ngày quốc tế Người cao tuổi

    Thiết thực hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10), từ 24 -27/9/2011, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp Hội LHPN và Ban đại diện Hội người cao tuổi (NCT) 4 huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm xuyên, Kỳ Anh tổ chức Hội thảo “Vận động chính sách”.

  • Lao động nữ đồng thuận chế độ nghỉ thai sản 6 tháng

    Sáng 30-9, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệm thu "Kết quả khảo sát về tình hình thực hiện chính sách thai sản và thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ của lao động nữ (LĐN) tại doanh nghiệp (DN) năm 2011".
  • “Hãy hành động vì Người cao tuổi”

    Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và kỷ niệm 5 năm Chiến dịch Hành động vì Người cao tuổi (NCT), ngày 29/9/2011, tại Hà Nội, Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo về “ Vai trò của các tổ chức dân sự trong thực hiện Luật và các chính sách cho người cao tuổi Việt Nam”.

  • Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

    Sáng 28/9/2011, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà – Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có cuộc làm việc về tình hình thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2011 với đoàn công tác của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu.
  • “Ôsin” sẽ có Bảo hiểm xã hội

    Một trong 4 điểm mới được bổ sung vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi là khi thuê người giúp việc gia đình (GVGĐ) phải ký hợp đồng lao động và thực hiện mọi quyền lợi cho lao động theo quy định.
  • Hy vọng mới chữa bệnh ung thư buồng trứng

    Kỹ thuật dùng huỳnh quang đánh dấu các tế bào ung thư đang mở ra hi vọng cho các bệnh nhân ung thư buồng trứng.
  • Tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ CHDCND Triều Tiên

    Ngày 13/9/2011, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng,Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ (HPN) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân(CHDCND) Triều Tiên tại Ban Đối ngoại Trung ương (01 Hoàng Văn Thụ- Hà Nội).

  • Đan Mạch có nữ thủ tướng đầu tiên

    Đảng Dân chủ Xã hội ở Đan Mạch vừa giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, mở đường cho bà Helle Thorning-Schmidt trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.
  • Phụ nữ sẽ không bị buộc nghỉ hưu ở tuổi 55

    Ngày 15-9, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề, cho ý kiến về 9 dự án luật.
  • Chia nhóm để xác định tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ

    Bức tranh tổng thể về tuổi nghỉ hưu của LĐ nữ vừa được Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động) thực hiện trên quy mô rộng trong các cơ quan, DN tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP HCM, Tây Ninh, Trà Vinh, Cần Thơ.
  • Cơ chế Đối tác chính sách APEC về vấn đề phụ nữ trong nền kinh tế

    Cơ chế Đối tác Chính sách APEC về vấn đề phụ nữ trong nền kinh tế (PPWE) là sáng kiến do Hoa Kỳ đề xuất tại Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ II (SOM II/2011) tại Montana, Hoa Kỳ từ 17-18/5/2011 trên cơ sở sát nhập Mạng lưới đầu mối giới (GFPN- của chính phủ các nước thành viên APEC) và Mạng lưới các nhà Lãnh đạo nữ APEC (WLN- của xã hội dân sự bao gồm các nhà lãnh đạo của tổ chức phụ nữ, các nhà quản lý doanh nghiệp, các nữ học giả, các nữ chính trị gia…).

  • Đoàn đại biểu Hội LHPN quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh thăm TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

    Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2011-2016, Đoàn đại biểu Hội LHPN quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc hành trình ra thăm Thủ đô, vào lăng viếng Bác và chiều 26/8, Đoàn đã tới thăm Ngôi nhà chung của phụ nữ Việt Nam ( Trụ sở cơ quan TW Hội 39- Hàng Chuối- Hà Nội).

  • Còn nhiều trẻ em phải lao động, kiếm sống

    Mặc dù pháp luật cấm sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi nhưng ở cả nông thôn và thành thị, một bộ phận trẻ em vẫn phải chia sẻ gánh nặng công việc và trách nhiệm gánh vác gia đình. Thậm chí, có em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại…
  • Hải Phòng: Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện vì sự phát triển của trẻ em

    Cuối tháng 7 vừa qua, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP. Hải phòng đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF) tại Việt Nam tổ chức diễn đàn “Trẻ em với môi trường an toàn, thân thiện” tại Hải Phòng.
  • Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng đầu tiên của Quảng Nam

    Cùng với cả nước, Quảng Nam có hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) đã âm thầm chịu đựng những mất mát, hi sinh to lớn trong cuộc đời để cho Tổ quốc được độc lập, tự do. Mẹ VNAH Huỳnh Thị Điểm năm nay tuổi đã cao, đời mẹ là những cuộc tiến đưa, 7 lần tiễn chồng con ra chiến trường đều không có ngày trở về.
  • Thu nhập vãng lai từ 1 triệu đồng mới bị đánh thuế

    Các khoản thu nhập vãng lai từ tiền công, tiền lương, chi trả dịch vụ... từ 1 triệu đồng trở lên mới phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới của Bộ Tài chính.
  • Sinh viên nữ được ưu tiên ở nội trú

    Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, học sinh, sinh viên (HS, SV) là nữ nữ được ưu tiên ở nội trú.
  • Bình chọn chiến dịch tuyên truyền chấm dứt bạo lực chống phụ nữ tốt nhất

    Cuộc lấy ý kiến công khai rộng rãi do Liên hợp Quốc (LHQ) tổ chức để bình chọn Chiến dịch cổ động tốt nhất nhằm nâng cao nhận thức ở châu Âu về cuộc đấu tranh loại bỏ bạo lực mang yếu tố giới – một vấn nạn ảnh hưởng đến hơn 2/3 số phụ nữ trên toàn thế giới.
  • Chính sách lao động nữ chưa hiệu quả

    Sáng 29-7, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến về chính sách cán bộ nữ và chính sách lao động nữ nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
  • Nữ Phó Chủ tịch Quốc hội và nữ Phó Chủ tịch nước



    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc sáng ngày 21/7 với phần lớn thời gian (11 trong tổng số 15 ngày) của chương trình làm việc là để tập trung xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự.

  • Nữ cựu Thanh niên xung phong không còn cô đơn

    Sáng 26/7, tại Hà Nội đã khởi động chương trình “Chia sẻ yêu thương với các cựu thanh niên xung phong (TNXP) cô đơn” nhằm tri ân những cựu TNXP đã cống hiến cho Tổ quốc nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7.
  • Chênh lệch giới tính khi sinh: Có nơi 130 trẻ trai/100 trẻ gái!

    Liên tục ba năm 2006-2008, mức chênh lệch tỉ số giới tính khi sinh liên tục tăng, đến năm 2008 ở mức 112 trẻ trai/100 trẻ gái, có địa phương đã tới mức 130 trẻ trai mới có 100 trẻ gái.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video