• Nguy cơ “thủng” quỹ hưu trí, tử tuất

    Sau gần 5 năm thực hiện, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã bộc lộ những hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung. Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, đại diện BHXH Việt Nam cho biết: các chế độ về hưởng trợ cấp BHXH một lần, tuổi nghỉ hưu cũng như một số vấn đề về hưởng tử tuất, quỹ ốm đau, thai sản… cần được điều chỉnh cho phù hợp thực tế.
  • Mức độ chênh lệch giới tính khi sinh: Cao nhất là khu vực ngoại thành Hà Nội

    Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội từ đầu năm đến nay là 116 bé trai/100 bé gái.
  • 'Phải tính đến việc cho chồng nghỉ chăm vợ đẻ'

    Đại biểu Đinh Xuân Thảo cho rằng cần tạo điều kiện để người chồng có thời gian chăm sóc vợ, con; thà cho nghỉ trong vòng một tháng còn hơn là không quy định khiến phải xin nghỉ, có khi trốn việc để chăm vợ và bị kiểm điểm.
  • “Tiết kiệm” - chủ đề hội thảo tài chính vi mô khu vực Đông Dương tại Lào

    Vừa qua, tại Luang Prabang – Lào, Ngân hàng tiết kiệm Đức (SBFIC) đã tổ chức hội thảo khu vực về chủ đề “Tiết kiệm” với mục tiêu giúp cho các tổ chức tài chính vi mô – đối tác của SBFIC nhìn nhận rõ về vai trò của tiết kiệm nhằm thúc đẩy cũng như đa dạng hoá sản phẩm tiết kiệm của các tổ chức.

  • Con gái liệt sĩ Trường Sa tiếp bước cha

    23 năm trước, thượng úy Trần Văn Phương hy sinh khi giữ đảo Cô Lin (Trường Sa). Giờ đây, Trần Thị Thủy - con gái anh tròn 23 tuổi, cũng đang là người lính hải quân.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video