• Tiết kiệm chi kinh phí để xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng

    UBND tỉnh Quảng Nam vừa trình Thủ tướng Chính phủ bản báo cáo về dự án xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã được đưa vào danh mục “Công trình văn hóa cấp Quốc gia”).
  • Chị dâu, em chồng buôn heroin

    Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã tổ chức đón lõng, bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Thơm và Phạm Thị Mai, là chị dâu, em chồng, đang vận chuyển 2 bánh ma túy từ Bắc Giang lên Đồng Đăng, Lạng Sơn tiêu thụ.
  • Hội nghị hợp tác phòng chống ma túy Việt Nam - Lào - Campuchia

    Từ ngày 5 đến 7/12/2007, tại Seam Reap - Campuchia đã diễn ra Hội nghị ba bên về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam - Lào - Campuchia. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Lê Thế Tiệm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm trưởng đoàn
  • Ma túy “đi” máy bay vào Việt Nam

    Năm 2007, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy xuất hiện nhiều yếu tố rất đáng đáng lo ngại. Nếu như trước đây, các đường dây buôn bán ma túy tập trung vận chuyển hàng qua địa hình hiểm trở biên giới, thì gần đây chúng chuyển qua đường hàng không với số lượng ma túy vận chuyển lớn.
  • Giấu heroin trong cây cảnh, hoa quả

    Mỗi lần nhận hàng, lấy hàng các đối tượng trong đường dây này lại dùng một hình thức khác nhau để che mắt lực lượng chức năng. Có lần chúng giấu hàng trong các chậu cây cảnh, có lần chúng giấu trong những thùng đựng hoa quả, nhưng có lần chúng chỉ để trong chiếc túi du lịch treo trước ngực…
  • Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới

    Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch công tác Biên phòng năm 2007 của Tư lệnh BĐBP; tích cực chủ động, phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương xây dựng thế trận phòng thủ khu vực các huyện biên giới vững chắc.
  • Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm

    Sáng ngày 28-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Tạ Trung Hiếu, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm; tiếp nhận điều tra xử lý các loại tội phạm; tin báo tội phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2007 của Công an Đồng Nai.
  • Mở cao điểm tấn công tội phạm: Đánh trúng, đánh đúng vào các đối tượng gây án

    Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Đồng Nai đã triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ cho nhân dân vui xuân, đón Tết 2008.
  • Triệt phá gần 4.300 băng nhóm lưu manh

    Theo Tổng cục Cảnh sát, trong 11 tháng đầu năm 2007 cả nước xảy ra 42.326 vụ phạm pháp hình sự, làm 1.227 người chết, 4.967 người bị thương, mất 9.390 xe máy và tài sản khác trị giá khoảng 230 tỷ đồng. Trong đó nổi lên hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, đối tượng lưu manh diễn ra rất phức tạp.
  • WHO hỗ trợ 55.000 USD cho lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

    Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hỗ trợ 55.000 USD để kịp thời cung cấp nước được khử trùng bằng clo, hỗ trợ phân phối nước sạch cho hầu hết các tỉnh miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn và lũ lụt.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video