• Đại hội CLB Nữ Doanh nhân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2013-2018

    Đại hội CLB Nữ Doanh nhân thành phố Hải Phòng lần thứ II nhiệm kỳ 2013- 2018 vừa được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Đỗ Thanh Lê - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành và 65 nữ doanh nhân trên địa bàn thành phố.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà thăm, chúc tết tại Trại giam Thủ Đức và Xuân Lộc

    Nhân dịp xuân Giáp Ngọ 2014, trong các ngày 4-6/1, Đoàn công tác Hội LHPN VN do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN VN dẫn đầu cùng sự tham gia của Hội PN Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) và Xuân Lộc (Đồng Nai) (thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an).
  • Hạnh phúc bất ngờ

    Nhân dịp đầu xuân 2014, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đi thăm chúc Tết cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ quản giáo; thăm và tặng quà nữ phạm nhân ở hai trại giam lớn ở phía Nam (Trại giam Thủ Đức – Bình Thuận và Xuân Lộc – Đồng Nai).
  • Hội LHPN Việt Nam trồng 101 cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hai Bà Trưng

    Hướng tới kỷ niệm 2.000 năm Ngày sinh Hai Bà Trưng (1/8 Giáp Tuất năm 14 - 1/8 Giáp Ngọ năm 2014), trong dịp diễn ra Hội nghị lần thứ tư BCH Hội LHPN Việt Nam khóa XI, đoàn đại biểu BCH Hội LHPN Việt Nam đại diện cho phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước đã về quê hương Hai Bà tại huyện Mê Linh, Hà Nội tham dự Lễ dâng hương và tổ chức trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.
  • NXB Phụ nữ giữ vững hiệu quả kinh doanh và phát huy các giá trị nhân văn sâu sắc

    Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn năm 2013, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, NXB Phụ nữ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời đạt hiệu quả cao về kinh tế.
  • Nâng cao tính nhạy cảm giới trong tài liệu và các phương tiện truyền thông của Hội LHPN Việt Nam

    Từ ngày 2– 4/1/2014, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tổ chức OXFAM đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao tính nhạy cảm giới trong tài liệu và các sản phẩm truyền thông của Hội” cho cán bộ trực tiếp làm công tác truyền thông tại TW Hội LHPN Việt Nam.
  • Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8

    Ngày 2/1/2014, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.
  • Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

    Ngày 12/11/2013, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao nhất (184/192) trong số 14 nước thành viên mới và lần đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc - cơ quan chịu trách nhiệm chính của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Hội đồng có nhiều cơ chế giúp việc, đặc biệt là Cơ chế Kiểm điểm định kỳ phổ cập (UPR) mà theo đó, tất cả các nước phải định kỳ nộp báo cáo và kiểm điểm trước Hội đồng Nhân quyền về việc đảm bảo quyền con người tại nước mình.
  • Hội LHPN Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên

    Nhằm phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò, khơi dậy tiềm năng của nữ thanh niên trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống, đạo đức cho nữ thanh niên, chiều 23/12/2013, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013- 2017 về công tác tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên.
  • Bộ LĐTBXH làm rõ Thông tư 26 về công việc không sử dụng LĐ nữ

    "Thông tư 26/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ" chỉ áp dụng với những trường hợp có quan hệ lao động, kế thừa các Thông tư trước và kinh nghiệm quốc tế, được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn để bảo vệ tốt hơn đối với lao động nữ.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video