• Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất bộ công cụ và cơ chế giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

    Chiều 26/9, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo bộ công cụ và cơ chế giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bà Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên ĐCT, Trưởng ban Gia đình – xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội thảo.
  • Bảo vệ môi trường, phụ nữ Tây Nguyên mang gùi đi chợ

    Cuối tháng 8 vừa qua, Hội LHPN xã Ia O (huyện Ia Grai) tặng 30 chiếc gùi đi chợ cho các thành viên tham gia mô hình "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa một lần". Những chiếc gùi do nghệ nhân đan lát thủ công, hoa văn đặc trưng, đẹp mắt.
  • Đường hoa phụ nữ bên phá Tam Giang và Ngôi nhà xanh của Hội

    Đi qua các xã Quảng Công, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều người ngỡ ngàng với những cung đường hoa rực rỡ sắc màu.
  • Thái Nguyên: Giúp phụ nữ DTTS tiếp cận kiến thức pháp luật

    Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ DTTS với pháp luật” tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) được thành lập năm 2017, với 30 thành viên. Sau 5 năm hoạt động, CLB đã phát huy vai trò trong việc giúp hội viên phụ nữ tìm hiểu kiến thức pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn xã nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng.
  • Đồng Nai: “Khuôn mặt” mới của tuyến đường nông thôn xã Xuân Quế

    Xây dựng tuyến đường hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp là một cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần giúp xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.
  • Quảng Binh: Mô hình thu gom phế liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ: Một việc làm, nhiều ý nghĩa

    Mô hình thu gom phế liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ: Một việc làm, nhiều ý nghĩa - Được triển khai và thực hiện trên địa bàn bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), mô hình thu gom phế liệu và rác thải nhựa đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, động viên phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.
  • Tin hoạt động Hội

    - Nam Định: Triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh - Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức 20 lớp chuyên đề về an toàn thực phẩm - Bắc Giang: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở
  • Chia sẻ kiến thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải thực phẩm tại nguồn

    Hội thảo "Phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải thực phẩm tại nguồn" là dịp để những người tham gia làm rõ những khó khăn đang đặt ra trong thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và đề xuất các giải pháp, cơ chế thực hiện hiệu quả việc phân loại, xử lý rác hữu cơ hiện nay.
  • Phụ nữ Quảng Ninh - cầu nối đưa Luật Bảo vệ môi trường đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Những năm qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả về công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như Luật Bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nhân dân và đồng bào vùng dân tộc thiểu số cùng chung tay bảo vệ môi trường.
  • Từ chuyện phụ nữ Tây Nguyên mang gùi ra chợ

    Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần làm cho thế giới sạch hơn, nhiều địa phương ở Gia Lai đã có sáng kiến tặng gùi đi chợ cho phụ nữ thay cho những chiếc giỏ nhựa như trước đây. Chiếc gùi xuất hiện trên vai người phụ nữ Jrai, Bahnar ra chợ mang theo bao câu chuyện về sản phẩm văn hóa đặc trưng này.
  • Tin hoạt động Hội

    - Phú Yên: Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2022 - Bình Thuận: 124 cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ - Hòa Bình: Nâng cao năng lực của phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường
  • Tin hoạt động Hội

    - Yên Bái: Tập huấn về phát triển du lịch cộng đồng - Lạng Sơn: Ra mắt câu lạc bộ “Hát Then gắn với mô hình tuyến đường tự quản không rác thải nhựa” - Bình Định: Tổ chức Phiên chợ OCOP năm 2022 tại Phù Cát
  • Bắc Ninh: Phụ nữ Lương Tài chung sức xây dựng nông thôn mới

    Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, các cấp Hội LHPN trong huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo thông qua các mô hình hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn.
  • Cao Bằng: Phụ nữ thành phố với mô hình “Thu gom, phân loại rác thải nhựa”

    Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Thành phố đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với các mô hình hay, hiệu quả, đặc biệt là mô hình “Thu gom, phân loại rác thải nhựa”, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.
  • Bình Phước: 150 phụ nữ được truyền thông kiến thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn thu gom phân loại rác thải tại hộ gia đình

    Trong hai ngày 14-15/9, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông kiến thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn thu gom phân loại rác thải tại hộ gia đình tại 03 xã: Thanh Lương (thị xã Bình Long), Tân Thành (thành phố Đồng Xoài), Long Giang (thị xã Phước Long) cho 150 cán bộ Hội cơ sở, tuyên truyền viên nòng cốt, hội viên phụ nữ.
  • Phụ nữ Ninh Bình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

    Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu là trách nhiệm, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong giai đoạn hiện nay; các cấp Hội phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
  • Phụ nữ thành phố Bến Tre với phong trào chống rác thải nhựa

    Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã tăng cường các hành động bằng phong trào chống rác thải nhựa, nhất là chống rác thải nhựa từ túi nylon trên địa bàn.
  • Xây dựng chuỗi liên kết để xuất khẩu sản phẩm từ tre bền vững

    Những năm gần đây, cây tre được các làng nghề, doanh nghiệp sử dụng tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Hiện, sản phẩm từ tre đã xuất khẩu (XK) đến gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  • Trà Vinh: Phụ nữ Cầu Ngang tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

    Những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Ngang đã có nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
  • Phụ nữ Long An chung sức xây dựng nông thôn mới

    Phụ nữ (PN) tỉnh Long An với nhiều việc làm cụ thể góp sức cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

TIN TỨC SỰ KIỆN

NỮ DOANH NHÂN