• Mô hình phân loại rác thải tại nguồn của phụ nữ xã Nhơn Lý

    Mô hình nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” do Hội LHPN TP. Quy Nhơn thực hiện.
  • Chung tay xây dựng môi trường sống xanh, an toàn, lành mạnh cho cộng đồng

    - Lạng Sơn: Ra quân xây dựng khuôn viên "xanh - sạch - đẹp" - Lâm Đồng: Lan tỏa phong trào tiết kiệm xanh tới cộng đồng
  • Bình Định: Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế cho phụ nữ, trẻ em

    Thời gian qua, Hội LHPN huyện Tây Sơn đã triển khai thực hiện tốt hai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” (Đề án 939) với những kết quả hết sức mong đợi.
  • Các hoạt động thiết thực hướng tới môi trường sống xanh và hỗ trợ phụ nữ khó khăn, yếu thế

    Vừa qua, Hội LHPN phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn đã đăng ký thực hiện công trình “Phát động phong trào trồng cây xanh tại chân núi bà Hỏa, trồng cây xanh trước nhà” và “Tặng thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn” nhằm hưởng ứng thực hiện đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ TP. Quy Nhơn lần thứ XII.
  • Phụ nữ Đắk Nông đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông luôn xác định đây là việc làm cần được triển khai nghiêm túc, sâu rộng bằng các hành động, việc làm cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đắk Lắk: Chi hội buôn Tung Krăk với nhiều giải pháp hiệu quả trong triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. - Hà Giang: Hội LHPN thị trấn Mèo Vạc đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa
  • Hội LHPN TP Ninh Bình: Huy động xã hội hoá trên 2 tỷ đồng thực hiện mô hình "Nhà sạch, đường đẹp"

    Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào "Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trong những năm qua các cấp Hội LHPN thành phố Ninh Bình đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, điển hình là mô hình “Nhà sạch, đường đẹp”.
  • Hà Tĩnh: Phụ nữ Hương Khê sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi

    Với mục đích góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn, Hội LHPN huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã thành công trong bước đầu triển khai mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi.
  • Quảng Nam: Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

    Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở thời điểm cả nước đang trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì việc chọn mua lương thực, thực phẩm giúp nâng cao sức đề kháng của mỗi người là vấn đề cần quan tâm.
  • 17 mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường của phụ nữ TP Đồng Hới

    6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội LHPN TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh đã tiến hành khảo sát, rà soát, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lồng ghép tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

TIN TỨC SỰ KIỆN

NỮ DOANH NHÂN