• Quảng Ninh: Phụ nữ nỗ lực "vì huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”

    Để phát triển du lịch bền vững, từ ngày 1/9/2022, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) thí điểm áp dụng quy định du khách không mang vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi đi du lịch đến Cô Tô. Cùng các hoạt động thực hiện Đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa” giai đoạn 2020-2025, Hội LHPN huyện Cô Tô đã và đang nỗ lực tuyên truyền, vận động du khách để hoạt động thí điểm mang lại kết quả tích cực.
  • Hải Phòng: Thay đổi hành vi và nhận thức bảo vệ môi trường

    Hội LHPN quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa dựa trên đặc thù của địa phương, mang lại hiệu quả tích cực trong nhiều năm qua.
  • Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn

    Sáng ngày 28/10, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Hội thảo giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức. Tham dự có Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Huệ Chi; Trưởng Chương trình Vì sự sống còn phát triển trẻ em và Môi trường Unicef Maharajan Muthu.
  • Tin hoạt động

    - Đà Nẵng: Phát huy vai trò của nữ trí thức trong phát triển xanh - Bến Tre: Chung kết cuộc thi “Duyên dáng áo dài cùng Sense City” - Phú Yên: 400 hội viên phụ nữ tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội
  • Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ qua các cuộc thi

    - Hưng Yên: Hội LHPN huyện Tiên Lữ tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tiên lữ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026” - Sơn La: Hội LHPN huyện Mai Sơn tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải
  • Đà Nẵng: “Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch”

    Với công trình “Tỷ đồng cho thiết bị xanh - Môi trường sạch”, phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã lan tỏa tinh thần tích cực hành động vì môi trường sống, hướng đến xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Lạng Sơn: Ra mắt CLB “Khi mẹ vắng nhà” - Vĩnh Long: Ra mắt công trình "Thắp sáng đường quê" - Sơn La: Thành lập Câu lạc bộ "Thu gom rác thải nhựa tái chế"
  • Hà Tĩnh: Hiệu quả của mô hình “Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu”

    Mô hình Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu do Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh triển khai xây dựng thí điểm nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) và Thông báo kết luận số 05/TB-BCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh (OCOP).
  • Sơn La: Phụ nữ Bắc Yên góp sức xây dựng nông thôn mới

    “Ngõ sạch”, “sáng, xanh, sạch, đẹp”, “chăm sóc vườn hoa cây cảnh”, “Đường hoa phụ nữ”, “mỗi gia đình hội viên có 1 vườn rau sạch”… là những mô hình thiết thực của phụ nữ góp sức xây dựng nông thông mới trên quê hương Bắc Yên.
  • Hội LHPN tỉnh Phú Yên chú trọng nâng cao chất lượng truyền thông trên mạng xã hội

    Hội LHPN tỉnh Phú Yên vừa tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng truyền thông trên mạng xã hội của Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh”.
  • Phụ nữ với công tác môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới

    - Hòa Bình: Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch, giai đoạn III (2018 -2022) hỗ trợ xây trên 4 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh - Đắk Lắk: Ra mắt mô hình điểm “Gia đình an toàn – xanh – sạch – đẹp – bản sắc” - Bắc Giang: Bàn giao công cụ, dụng cụ, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại 10 xã điểm
  • Bình Phước: Phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển mạnh mẽ

    Trong dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp mặt; đồng thời, trao giải cuộc thi trực tuyến “Dân vũ thể thao” và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại biểu Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI”.
  • Sóc Trăng: Phụ nữ Cù Lao Dung bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

    Từ hàng loạt mô hình như gom phế liệu, biến rác thành tiền; Phụ nữ xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp; Phụ nữ đảm đang xây dựng nông thôn mới; Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường; Nhà tôi xanh - sạch - đẹp, Sống xanh - bảo vệ môi trường; Xây dựng đoạn đường hoa... của các cấp Hội đã góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
  • Giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có sinh kế bền vững

    Trong hơn 3 năm qua, nhiều phụ nữ ở các thôn, bản vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) đã được tập huấn kỹ thuật canh tác nông nghiệp tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH. Các mô hình sinh kế thân thiện với khí hậu cũng được triển khai đã giúp phụ nữ dễ bị tổn thương cải thiện thu nhập, giảm thiểu được tác động tiêu cực từ BĐKH.
  • Hải Dương: Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ tới hội viên phụ nữ

    - Ngày hội nữ công chức, viên chức, người lao động năm 2022 - Liên hoan hát ru, hát dân ca tỉnh Hải Dương năm 2022
  • Đồng Tháp: Phụ nữ kiếm tiền tỷ từ rác thải nhựa

    Từ năm 2020 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp thực hiện hiệu quả mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”. Qua đó, nhiều hội viên có ý thức hơn trong việc phân loại rác tại gia đình, lựa rác thải nhựa, kim loại để bán. Việc này vừa giúp chị em có tiền đóng góp cho công tác an sinh xã hội, vừa góp phần bảo vệ môi trường.
  • Phụ nữ nông thôn chủ động xây dựng sinh kế và trang bị kiến thức dinh dưỡng

    Phụ nữ ngày nay không chỉ tự tin, độc lập mà còn là người lãnh đạo tài giỏi trong công việc. Đây là điều rất tích cực trên hành trình xóa bỏ bất bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ.
  • Phú Yên: Triển khai các đề án 938, 939 đều hướng về hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ

    Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (gọi tắt là Đề án 938); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2025 (gọi tắt là Đề án 939) tỉnh Phú Yên vừa tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện 2 Đề án. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
  • Đồng Nai: Phân loại rác thải tại nguồn vì sức khỏe phụ nữ và cộng đồng

    Việc tạo ý thức, hình thành thói quen trong mỗi gia đình rất cần được chú trọng, để hội viên vừa bảo vệ môi trường vừa tận dụng nguồn rác thải làm kinh tế.
  • Lào Cai: Tạo cơ hội để hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất quế hữu cơ gắn liền với bình đẳng giới

    Vừa qua, Hội phụ nữ xã Nậm Lúc và xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà) phối hợp với Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và hội thi “Nông dân sản xuất quế hữu cơ gắn liền với công tác bình đẳng giới” thu hút đông đảo bà con nhân dân, hội viên phụ nữ đến xem và cổ vũ.

TIN TỨC SỰ KIỆN

NỮ DOANH NHÂN