• Chị em thi tuyên truyền giỏi

    Ngày 16/10, Hội LHPN tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chuyển đổi số”. Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.
  • Các cấp Hội tiếp tục kết nạp hội viên danh dự là nam giới

    Công tác phát triển hội viên danh dự là nam giới là điểm mới đặc biệt trong Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm vận động thu hút nam giới, những người có tiếng nói, tầm ảnh hưởng, có nhiều đóng góp trong xã hội đồng hành cùng các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong các hoạt động, phong trào, góp phần tích cực thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ ở địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, phát triển.
  • Nâng cao kiến thức cho phụ nữ thông qua các cuộc thi

    - Long An: Tổ chức Hội thi truyền thông “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” - Hưng Yên: 10.750 người tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp
  • TP. Hồ Chí Minh: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng “Tháng cùng phụ nữ hành động”

    Nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng cùng phụ nữ hành động” đã diễn ra ở nhiều quận huyện, phát huy được sức mạnh tổng hợp của địa phương để chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, yếu thế.
  • Kinh nghiệm từ cách thức tập hợp, thu hút hội viên ở một xã thuần nông

    Thời gian qua, Hội LHPN xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút hội viên, với nhiều cách làm hay, sáng tạo.
  • Huy động sự tham gia của nam giới trong hoạt động Hội phụ nữ nhằm xóa bỏ định kiến giới

    Với việc tăng cường sự tham gia của nam giới trong các hoạt động của Hội phụ nữ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đã thổi một luồng gió mới vào công tác bình đẳng giới tại địa phương.
  • “Những bông hoa Tháng 10” – điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 20/10 của Hội LHPN Việt Nam

    Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 là hoạt động nổi bật, điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động chào mừng 20/10 của Hội LHPN Việt Nam tới đây.
  • Nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ qua các lớp tập huấn thiết thực

    - Hải Dương: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 470 cán bộ Hội cơ sở - Tây Ninh: Hơn 400 phụ nữ được tập huấn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng vi sinh IMO - Gia Lai: Tập huấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và triển khai đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”
  • Hòa Bình có 462 hội viên danh dự là nam giới

    Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã kết nạp được 462 hội viên danh dự là nam giới. 462 hội viên danh dự này là Bí thư/ Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch/ Phó Chủ tịch HĐND/, Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự xã, những người có uy tín, tầm ảnh hưởng, có nhiều đóng góp cho sự tiến bộ của phụ nữ, công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.
  • Hà Giang: Hội thi Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi lần thứ II

    Hội thi “Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi” lần thứ II của Hội LHPN tỉnh Hà Hiang có sự tham gia tranh tài của 22 thí sinh là Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đại diện cho 193 Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

CÁN BỘ HỘI