• Hải Dương: Những mô hình rèn luyện đạo đức của hội viên phụ nữ Yết Kiêu

    Năm 2013, Hội LHPN xã Yết Kiêu - xã đầu tiên trong huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xây dựng mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tại thôn Bá Đại với 32 thành viên tham gia. Đến năm 2019, Hội LHPN xã tiếp tục xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ đảm đang” có 12 thành viên tại chi hội phụ nữ thôn Trịnh Thanh Vân.
  • Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

    - Đồng Tháp: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 - Hà Nam: Tập huấn cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và nghiệp vụ công tác Hội - Phú Yên: Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ - Quảng Ninh: Hỗ trợ phụ nữ tìm kiếm, tiếp cận cơ hội khởi sự kinh doanh
  • Gia Lai: Khích lệ hội viên vùng dân tộc thiểu số phát biểu trong sinh hoạt Hội

    Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tao Kó (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), chị Nguyễn Thị Chi xác định rõ, việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, phát huy quyền làm chủ của hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố và xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
  • Phú Yên: Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực nhóm hỗ trợ mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã

    Chiều 3/4, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại tại Việt Nam (APHEDA) tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực nhóm hỗ trợ mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã 2 huyện Tuy An và Sông Hinh.
  • Tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ Hội

    Thực hiện chủ đề năm 2023 về Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở, Hội LHPN các tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

CÁN BỘ HỘI