• Bắc Giang: Hội viên phụ nữ dân tộc Nùng làm kinh tế giỏi

    Chị Phương Thị Loan, người dân tộc Nùng, sinh năm 1985, ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là tấm gương hội viên phụ nữ điển hình đã mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Nữ doanh nhân tài ba của Gia Lai

    Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen đã hơn 40 năm tham gia kinh doanh ở Gia Lai, qua nhiều thăng trầm, hiện bà đang là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị của 4 công ty cổ phần; Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai, Công ty CP Chè Bàu Cạn, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai, Công ty TNHH Quang Anh.
  • Huế: 3 đề án được chọn vào vòng thi thuyết trình cấp vùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021

    Với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP", cuộc thi năm nay mang tính cạnh tranh cao đã thu hút số lượng đông đảo chị em phụ nữ cả nước tham gia. Trong đó, Thừa Thiên Huế có 3/6 đề án tham gia được lựa chọn vào vòng thi thuyết trình cấp vùng
  • Bình Định: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

    Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vươn lên làm giàu đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Điển hình là chị Nguyễn Thị Hương Duyên, hội viên chi hội phụ nữ khu phố 1, bằng sự sáng tạo, nhạy bén, chị đã phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.
  • Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam tham gia mạng lưới kinh doanh liêm chính

    Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 15 của mạng lưới doanh nghiệp kinh doanh liêm chính. Đây là cơ hội để cộng đồng nữ doanh nhân khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp cho cộng đồng với chiến lược phát triển bền vững.
  • Cơ hội phát triển của tiêu dùng xanh, bền vững

    Dịch Covid-19 mang lại nhiều khó khăn nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp và người tiêu dùng thay đổi thói quen, hướng tới tiêu dùng bền vững, vì sự an toàn của chính bản thân mình và cộng đồng.
  • Kon Tum: Đắk Hà đa dạng mô hình phụ nữ thoát nghèo

    Trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Hà (Kon Tum) xác định việc hỗ trợ chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ tham gia các mô hình hỗ trợ làm kinh tế, nhiều hộ nghèo từng bước vươn lên, có thu nhập ổn định.
  • Khởi nghiệp len móc ở nơi không có mùa đông

    Lê Thanh Ái Nhi sở hữu một ý tưởng khởi nghiệp độc đáo: Kinh doanh các sản phẩm bắt nguồn từ chất liệu len tại vùng đất Tây Đô - nơi không bao giờ có mùa đông.
  • Mang đến giá trị sức khỏe bằng phương pháp thủy trị liệu

    Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương Hà Nội và lấy bằng thạc sĩ Marketing tại ĐH New South Wales, Australia, chị Đỗ Việt Khanh Chi (sinh năm 1986) đã dành trọn tâm huyết cho ngành thủy trị liệu, mang đến giá trị sức khỏe cho nhiều người bằng phương pháp tự nhiên.
  • Thanh Hóa: Người phụ nữ với khát vọng trồng cây sâm Báo trên vùng đồi Thạch Thành

    Đó là chị Bùi Thị Hà, hiện đang sinh sống tại thôn Thành Du, xã Thành Long (Thạch Thành, Thanh Hóa) vươn lên làm giàu với trồng cây giống sinh trưởng tốt, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe trên mảnh đất quê hương.

TIN HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Ý TƯỞNG KN KÊU GỌI VỐN

CHÍNH SÁCH VAY VỐN

KINH TẾ HỢP TÁC

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả