• Nam Định: Gương phụ nữ điển hình

    - Chủ tịch Hội LHPN xã quyết tâm “không để một tấc đất hoang” - - Hội viên phụ nữ vượt khó với mô hình phát triển kinh tế VAC
  • Cô giáo nuôi mơ ước làm giàu từ nấm sò

    Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và trở thành giáo viên tại tỉnh nhà Bắc Ninh, nhưng chị Nguyễn Thị Phương Dung vẫn quyết định “ôm đồm” khởi nghiệp với mô hình trồng nấm sò.
  • Thành công với hương liệu “nhà quê”

    Nhắc đến Leo House (Đà Nẵng), khách hàng nhớ tới sự tận tâm nhiệt tình và uy tín mà sản phẩm mang lại. Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến người sử dụng mỹ phẩm tự nhiên say mê, đó là mùi hương liệu “nhà quê” mà nữ chủ nhân của Leo đã gửi cả chân tình vào đó.
  • Hướng mở từ cây Atiso đỏ

    Với mong muốn giúp người dân có cây trồng hiệu quả, phù hợp với biến đổi khí hậu, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, xã Phong An (huyện Phong Điền) đã khởi nghiệp và bước đầu thành công với dự án “Lập vùng nguyên liệu, chế biến và thương mại cây Atiso đỏ”.
  • Hoạt động dạy, đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ

    - Hội LHPN thành phố Hải Phòng: Công tác đào tạo nghề 6 tháng đầu năm 2020 - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Khai giảng lớp dạy nghề may dân dụng và kỹ thuật nấu ăn cho hội viên
  • 100% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp

    Đây là một trong những nội dung trong Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
  • Khánh Hòa: Chị Hiếu với thương hiệu “Lưới Việt Nam” và câu chuyện vượt khó vươn lên làm giàu

    Chị Lê Thị Hiếu, sinh năm 1975, trú tại thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là tấm gương tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm cho 30 lao động tại địa phương.
  • Sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị - những kết quả bước đầu trong việc hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế tập thể

    Thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh tế tập thể, đã có 12 HTX liên kết theo chuỗi giá trị tham gia cuộc thi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, cây giống, phân bón từ nguồn kinh phí chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
  • Khơi nguồn sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

    Xác định vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng phát huy nội lực, tinh thần trách nhiệm trong việc huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
  • Sóc Trăng: 46 cán bộ Hội cơ sở được tập huấn về công tác giảm nghèo

    TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lớp tập huấn về công tác giảm nghèo cho 46 cán bộ Hội không chuyên trách cấp xã là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Chi hội trưởng - Ủy viên BTV Hội LHPN xã.
  • Người phụ nữ không cam chịu đói nghèo

    Chọn con đường khác biệt, nhiều chông gai nhưng đã giúp bà trở thành niềm tự hào của gia đình, của cộng đồng dân tộc Cống ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
  • Hiệu quả bước đầu của mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò

    Năm 2019, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quàn lựa chọn Hội LHPN xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) triển khai thực hiện mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa. Đây là mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho phụ nữ nghèo do Hội LHPN Việt Nam đầu tư thực hiện.
  • "8X" thu tiền tỷ từ mô hình nuôi lợn VietGAP

    Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, những năm qua, trên địa bàn huyện Tam Đảo đã có nhiều đảng viên đi đầu trong chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, mang lại thu nhập cao, điển hình như đảng viên Nguyễn Thị Thúy, thôn Lưu Quang, xã Minh Quang. Nhờ sự năng động, nhạy bén, phát triển mô hình trang trại nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy thu nhập hàng tỷ đồng.
  • Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái

    Gương mặt thân thiện, nụ cười hiền hậu, chị Ngô Thị Thanh - hội viên phụ nữ thôn Chúc Đồng 2 - Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ không những là một tấm gương nữ doanh nhân trẻ vượt khó làm giàu mà còn giàu lòng nhân ái.
  • Đưa nét Việt vào thiết kế thương hiệu cho các công ty

    Khởi nghiệp bằng việc điều hành công ty chuyên tư vấn thiết kế thương hiệu và sản phẩm phục vụ công tác truyền thông, chị Phan Thị Thu Hằng luôn mong muốn tên tuổi và sản phẩm của khách hàng tạo được ấn tượng với người tiêu dùng.
  • Chắp cánh cho áo dài quê hương Kinh Bắc

    Sinh ra và lớn lên trên quê hương Kinh Bắc trong một gia đình thuần nông, chị Nguyễn Thị Thảnh đã vượt lên trên cảnh nghèo để làm giàu nhờ sự cần cù, chịu khó. Giờ đây, chị đã làm chủ hai cơ sở may mặc lớn ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, mang lại việc làm cho hàng chục người lao động.
  • Cơ hội cho doanh nhân nữ tham gia giải thưởng danh giá ASEAN

    Giải thưởng ASEAN Business Awards 2020 (ABA 2020) là dịp để tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc thuộc 9 hạng mục, tiêu biểu như doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc, doanh nhân trẻ tiêu biểu, doanh nhân nữ tiêu biểu... Đặc biệt, giải thưởng còn có hạng mục "Ứng phó Covid-19" để tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 toàn ASEAN.
  • Làm mĩ nghệ gia truyền với tinh thần người trẻ

    Sinh ra và lớn lên từ làng nghề truyền thống, hơn bao giờ hết chị Nguyễn Thị Thúy đã thấu hiểu và trân trọng những giá trị tinh hoa nghề nghiệp của cha ông tạo dựng bao đời, để từ đó tiếp nối, phát huy với tinh thần của người trẻ thế hệ mới, quan tâm đến môi trường trong phát triển kinh tế.
  • Làm giàu từ “đam mê thực tế”

    “Khởi nghiệp là một bài toán không hề dễ dàng”, đó là chia sẻ của Phan Thị Hồng Nhung (sinh năm 1991), CEO trẻ xinh đẹp của Bella BeautyLand, một thương hiệu làm đẹp có tiếng tại Hà Nội. Hồng Nhung cho rằng, nghề nào cũng có vất vả riêng, “quan trọng là mục tiêu của bạn ở đâu?”.
  • Phụ nữ Bắc Giang phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi gà thả vườn

    Trước năm 2018, nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vẫn quen với tập tục chăn nuôi gà theo kiểu truyền thống nên hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang thành lập tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi gà thả vườn Quế Sơn đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến và Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

    Hội LHPN tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020 và tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020.
  • Hội LHPN tỉnh Bình Phước quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020

    Hội LHPN tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và đề ra các giải pháp thiết thực khắc phục những khó khăn, hạn chế góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020.
  • Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

    Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động tập huấn về kinh tế tập thể, trao vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh...
  • "Biến tấu" từ hương vị lạ mà quen

    Từ những gia vị mang hương vị truyền thống, với lòng đam mê khởi nghiệp, không ngừng nghiên cứu sáng tạo, chị Nguyễn Thị Trúc Linh- Chủ cơ sở sản xuất và phân phối Tuấn Linh (ấp Phú Thành, xã Tân Phú-, Tam Bình) đã tạo ra những sản phẩm gia vị tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen nhưng rất đặc biệt.
  • Bỏ việc văn phòng lương 30 triệu về quê làm thợ mộc

    Đang làm việc văn phòng tại một tập đoàn xây dựng với thu nhập đáng mơ ước, thế nhưng chị Hảo đã quyết định từ bỏ để về quê theo đuổi đam mê với nghề thợ mộc, khiến nhiều người trong gia đình sửng sốt.
  • Lào Cai lan tỏa phong trào phụ nữ thi đua làm giàu

    Bằng nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
  • TW Hội LHPN Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

    TW Hội LHPN Việt Nam có kế hoạch tổ chức 63 lớp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020, trong đó có 22 lớp đào tạo khởi sự kinh doanh, 41 lớp đào tạo quản trị kinh doanh tại 22 tỉnh, thành phố.
  • Để khởi nghiệp tốt, phải quảng bá sản phẩm

    Tại hội thi “Phụ nữ khởi nghiệp 2020” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức, dự án khởi nghiệp “Tổ liên kết trồng và tiêu thụ chuối Thanh tiên và dứa an toàn xã Hương Sơn” do chị Trần Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Sơn, huyện Nam Đông trình bày thực sự thu hút Ban Giám khảo.
  • 13 ý tưởng lọt vào chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2020 của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

    Các đề án, ý tưởng đã hướng đến tìm tòi, khai thác tiềm năng kinh tế của từng vùng miền, những lĩnh vực, ngành nghề, đặc sản, truyền thống ưu thế riêng có của phụ nữ, đặc biệt còn hướng đến bảo vệ môi trường và tạo công ăn việc làm cho phụ nữ yếu thế tại địa phương.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Triển lãm sản phẩm OCOP – Phiên chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp an toàn - Hội LHPN Hải Phòng: Tập huấn di cư an toàn - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết về luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho hội viên, phụ nữ
  • Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang lần thứ nhất

    Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra với sự tham gia của 90 nữ lãnh đạo cơ quan sở ngành, nữ lãnh đạo công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các các lĩnh vực, thành phần kinh tế trong tỉnh.
  • Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo mô hình sản xuất miến dong theo chuỗi - Hội LHPN thành phố Quy Nhơn tổ chức “Ngày hội Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020 - Hạn chế sử dụng túi ni lon trong sản xuất, kinh doanh”.
  • Phụ nữ vùng biên Quảng Ninh - Quảng Bình đã có cuộc sống tốt hơn

    Thời gian qua, Hội LHPN huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về phụ nữ vùng biên cương bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần mang lại cuộc sống ngày càng đổi mới cho chị em nơi đây.
  • Bạc Liêu: Thu thu tiền tỷ từ... bèo ở HTX Quyết Tâm

    HTX Quyết tâm đã đưa lục bình đã trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương, giúp người dân Hồng Dân nâng cao thu nhập, hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả.
  • Thừa Thiên Huế: HTX Phú Hoà thêu ước mơ từ tranh

    Cùng với chủ động tìm đối tác, mở rộng thị trường, đến nay, HTX thêu Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển khá tốt, tạo việc làm thường xuyên cho 66 lao động, hầu hết là chị em phụ nữ, trong đó có 26 thành viên chính thức, 40 hợp đồng thời vụ với thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.
  • Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đối thoại với 300 doanh nhân nữ

    Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến vừa có cuộc gặp gỡ, đối thoại với trên 300 doanh nhân nữ trên địa bàn tỉnh và dự hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tiên tiến giai đoạn 2015- 2020
  • Phụ nữ Hàm Thuận Bắc thi đua làm kinh tế giỏi

    Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng xã hội chủ nghĩa”. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hàm Thuận Bắc đã phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy tinh thần sáng tạo, năng động của chị em trên mọi lĩnh vực.
  • Quyết không bỏ phí tuổi thanh xuân bằng cách tạo khu vườn quanh năm xanh mát

    Khu vườn của chị Joanna ở Lublin, Ba Lan là niềm mơ ước của nhiều người bởi vẻ đẹp của sự ngăn nắp, của cây cối xanh tươi và đa dạng đủ loại.
  • Hội LHPN tỉnh Lào Cai và Hà Giang tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Tập huấn kinh doanh du lịch trên nền tảng số - Hội LHPN tỉnh Hà Giang: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội
  • Các cấp Hội LHPN Phú Yên giúp hội viên phụ nữ tạo dựng cuộc sống mới

    Nâng cao chất lượng đời sống cho phụ nữ cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp Hội LHPN chú trọng thực hiện từ nhiều năm nay. Qua đó giúp phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh tự tin xóa đói giảm nghèo, chung tay tạo dựng cuộc sống mới.
  • 9X lập nghiệp xứ người, chinh phục khách hàng Nhật Bản

    Đứng trước những ngã rẽ bất ngờ, cô gái 9x Ngô Thu Huyền đã không ít lần thất vọng với chính mình, nhưng cũng chính điều này lại thôi thúc cô thay đổi, sống hết mình với con đường đã chọn.
  • Mang bún đậu mắm tôm Hà Thành đến Đà Nẵng

    Mang ẩm thực Hà thành đến vùng đất biển Đà Nẵng, chuỗi nhà hàng bún đậu Phất Lộc do Mai Vân Anh (sinh năm 1984) làm chủ lúc nào cũng nườm nượp khách bởi hương vị mắm tôm do chính tay "bà chủ" pha chế có vị ngon và mùi thơm hấp dẫn.
  • Khởi nghiệp chồng khởi nghiệp - “chìa khóa” từ nữ giúp việc thành bà chủ cà phê Mujo

    Hình ảnh của người mẹ “buôn tảo bán tần” gánh từng gánh ốc để nuôi con ăn học và những năm tháng bản thân đi làm giúp việc nhà để trang trải thêm cuộc sống… là động lực để chị Nguyễn Thị Thanh Hương, chủ cà phê Mujo - Coffee & Restaurant (Bình Thạnh, TPHCM) không ngừng cố gắng. Câu chuyện khởi nghiệp đổi đời của chị được kể lại khiến nhiều người phải nể phục.
  • Bí mật để thành công của nữ chuyên gia tâm lý dân tộc Thái

    Chuyên gia tâm lý Vì Thị Hoa (Vy Hoa) - người thành công với nghề đào tạo huấn luyện kĩ năng - đã từng đi qua những ngày thật sự khốn khó, nghèo nàn về vật chất và cơ hội trải nghiệm.
  • Mong muốn lan tỏa giá trị sống xanh, sống sạch đến cộng đồng

    Chủ nhân của Cây Nhỏ là chị Đỗ Kim Yên, một người có ước mơ được lan tỏa giá trị sống xanh, sống sạch đến cộng đồng.
  • Cô gái Khmer khởi nghiệp từ mật hoa dừa

    Sản phẩm từ mật hoa dừa hiện đã có mặt ở nhiều thành phố lớn trong nước và triển khai kế hoạch đưa mặt hàng sang thị trường Bản.
  • Từ cô gái tật nguyền đến người thợ may, thiết kế trang phục

    Với ý chí và nghị lực phi thường, cô gái với nụ cười tươi Phạm Thị Thắm đã truyền cảm hứng tới biết bao người khuyết tật và cả những người bình thường khác.
  • Tấm lòng nhân hậu của nữ thanh niên xung phong xứ dừa

    Nữ thanh niên xung phong năm nào nay đã vượt qua khó khăn và trở thành doanh nhân thành đạt. 67 tuổi, bà vẫn miệt mài làm việc thiện, gõ cửa từng nhà hảo tâm kêu gọi giúp đỡ đồng đội, con em đồng đội và những người hoàn cảnh khó khăn.
  • Phụ nữ Cà Mau làm kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống

    Những năm qua, phong trào vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Càu Mau chú trọng, từ đó đã phát huy được nội lực của chị em tham gia sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống
  • Hưng Yên: Nữ đại gia chân đất tích cực giúp phụ nữ nghèo

    Không chỉ tạo công ăn việc làm cho hơn 40 người lao động trong xã, bà Đỗ Thị Vừng còn giúp đỡ nhiều phụ nữ nghèo, bỏ tiền túi ra làm 1km đường bê tông cho bà con đi lại được thuận tiện hơn.
  • Hưng Yên: Nữ đại gia chân đất tích cực giúp phụ nữ nghèo

    Không chỉ tạo công ăn việc làm cho hơn 40 người lao động trong xã, bà Đỗ Thị Vừng còn giúp đỡ nhiều phụ nữ nghèo, bỏ tiền túi ra làm 1km đường bê tông cho bà con đi lại được thuận tiện hơn.
  • Khuyết tật thân thể chứ nhất định không khuyết tật tâm hồn

    "Không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình, mình khuyết tật thân thể chứ nhất định không để khuyết tật tâm hồn" là câu nói được chị Đặng Thị Thơm, phố Khu Tây, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình thường xuyên nhắc tới.
  • Người nặng lòng với cây chè cổ thụ

    Sau nhiều lần trăn trở và đi nhiều nơi học hỏi, chị Hà Thị Nu (xã Mường Do, huyện Phù Yên, Sơn La) đã kêu gọi mọi người cùng nhau liên kết, vực dậy vùng chè cổ thụ truyền thống. Năm 2017 chính là thời điểm đánh dấu sự ra đời của THT Sản xuất chè sạch Mường Do.
  • Những “nữ thủ lĩnh” gánh “việc làng”

    Chiếm trên 80%, các nữ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn xã Xuân Quang bằng sự nhiệt huyết và sáng tạo đã và đang tích cực tham gia mọi hoạt động, gánh trọn trọng trách “việc làng”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm và nể trọng.
  • Nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ qua các chương trình bồi dưỡng, tập huấn

    Tổ chức các lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ là việc làm thường xuyên của các cấp Hội LHPN.
  • Phụ nữ khởi nghiệp thời Covid-19: Thách thức, khó khăn và cơ hội

    Trong số trên 90 ngàn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ... Đây cũng chính là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua
  • Minh Hóa: nơi chị em giỏi vượt khó thoát nghèo

    Những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó tham gia phát triển kinh tế được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Minh Hóa, Quảng Bình phát động sâu rộng, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình vươn lên thoát nghèo bền vững.
  • Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể từ các tổ phụ nữ hợp tác sản xuất

    Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã chú trọng phát triển kinh tế tập thể thông qua việc thành lập các mô hình tổ hợp tác phụ nữ sản xuất, từ đó nhằm tăng cường tính liên kết, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên cùng nhau phát triển kinh tế
  • Người phụ nữ kinh doanh “từ lòng tin đến lòng tin”

    Shop hoa quả sạch mang tên Linh Vy đã xuất hiện từ cách đây 4 năm và ngày càng “tấp nập” người mua.
  • Cà Mau: Phụ nữ ấp Bùng Binh cải thiện thu nhập từ may thảm

    Thời gian qua, việc tham gia tổ hợp tác (THT) may thảm (ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, Tp. Cà Mau) đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực đối với chị em phụ nữ ấp Bùng Binh, giúp nhiều chị em phát triển kinh tế gia đình, từng bước giảm nghèo.
  • Khoai sọ Mán thành đặc sản nhờ HTX

    Ngoài trồng rau an toàn, HTX Vân Hồ còn đang tập trung phát triển cây khoai sọ - một đặc sản địa phương người dân tự trồng nhỏ lẻ.
  • Đại sứ Đức thăm và tìm hiểu hoạt động tài chính vi mô TYM của Hội LHPN Việt Nam

    Đại sứ Đức tại Việt Nam TS. Guido Erpo Hildner vừa có chuyến thăm và tìm hiểu về hiệu quả hoạt động tài chính vi mô tại Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM)- Hội LHPN Việt Nam.
  • Quảng Ninh: Gương hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, tích cực làm từ thiện

    Cần cù, chịu thương, chịu khó, chị Trần Thị Mai ở tổ 5, khu 1, phường Vàng Danh, TP Uông Bí đã phát triển cơ sở chế biến giò, chả, không chỉ tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình chị, mà còn tạo công ăn việc làm giúp một số phụ nữ tại địa phương có thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
  • Những đề án, chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ

    Đang trong quá trình thực hiện, nhưng các Đề án, Chương trình do TW Hội LHPN thực hiện đã cho thấy hiệu quả khi mang đến cho chị em phụ nữ những lợi ích thiết thực.
  • Kiên trì vượt khó, sẽ có thành công

    Là một phụ nữ dân tộc Hoa, chị Ngô Thị Tố Anh - hội viên phụ nữ khu phố 2, phường 2, quận 6 là chủ doanh nghiệp đồ nhựa, một tấm gương sáng điển hình, từ khó khăn vươn lên khởi nghiệp làm giàu chính đáng.
  • Nhìn tấm vải ''đo lòng'' cô gái Mạ

    Bên cạnh văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm truyền thống đóng vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào Mạ ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Không chỉ chứa đựng giá trị về vật chất mà dệt thổ cẩm còn thể hiện lòng biết ơn thiên nhiên, mang giá trị lịch sử của một nền văn hóa tồn tại lâu đời.
  • Bình Định: Người thợ may giữ gìn nét đẹp áo dài Việt

    Sống trong một khu xóm nhỏ thuộc khối Phú Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm nay đã tròn 67 tuổi, với hơn 46 năm gắn bó với nghề, cô Tô Thị Loan ngày ngày vẫn cặm cụi bên chiếc máy khâu để tự tay mình may nên những chiếc áo dài truyền thống.
  • Cần Thơ: Khởi nghiệp với bánh tráng bò bía

    Cơ sở sản xuất bánh tráng bò bía Tâm Việt là cơ ngơi khởi nghiệp của vợ chồng chị Phạm Thị Trang phường An Thới
  • "Thủ lĩnh" phụ nữ nhiệt huyết Puih Lát

    “Chị Puih Lát là người năng động, nhiệt tình, chịu khó trong công tác Hội và gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- bà Lưu Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai nhận xét.
  • Nữ đảng viên gương mẫu, giàu lòng nhân hậu

    Hơn 13 năm nay, bà Vũ Thị Xuyến, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) ngoài gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống cho chị em và người dân có hoàn cảnh khó khăn còn tích cực trong công tác thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
  • Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp - Kết nối thành công

    Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN lần thứ IV, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề “Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp - Kết nối thành công”.
  • Phụ nữ tích cực tham gia phát triển du lịch cộng đồng

    Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi mới, phù hợp với xu thế thời đại của Hội LHPN tỉnh Hòa Bình và Sơn La trong giai đoạn hiện nay
  • Bắc Kạn: Nữ Giám đốc hợp tác xã năng động, dám nghĩ, dám làm

    HTX nông nghiệp Tân Thành ở xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn do chị Nguyễn Thị Hồng Minh làm giám đốc là mô hình kinh tế điển hình do phụ nữ làm chủ, hiện đang góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.
  • “Đãi cát, tìm vàng” trong...gian nan

    Trước đại dịch Covid-19 hay cũng giống bao sóng gió đã đi qua, nữ doanh nhân Thái Thiên Hồng Đào vẫn giữ một cái Tâm vững và cái đầu lạnh để dẫn dắt Tập đoàn DCB vươn tới những điều tốt đẹp hơn, chuẩn bị cho những vận hội mới lớn hơn.
  • Nam Định: Bà chủ cơ sở sản xuất ró cói xuất khẩu tạo việc làm cho trên 1500 lao động nữ

    Cơ sở sản xuất ró cói xuất khẩu của chị Nhung, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hiện đang tạo việc làm cho hơn 100 công nhân may và hơn 1.500 nhân công đan ró cói xuất khẩu tại địa phương với thu nhập từ 3 – 6 triệu đồng/tháng

TIN HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Ý TƯỞNG KN KÊU GỌI VỐN

CHÍNH SÁCH VAY VỐN

KINH TẾ HỢP TÁC

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả