Đắk Lắk: Hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thu nhập 250 triệu đồng/năm

23/08/2021
Không chỉ nỗ lực làm giàu, tự tin vươn lên thoát nghèo, chị Lê Thị Thảo, hội viên phụ nữ tiêu biểu tại thôn 2b, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, luôn tích cực tham gia sinh hoạt chi hội và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phát động.
Ngôi nhà khang trang của gia đình chị Thảo hiện nay

Trước kia, gia đình chị gom góp mua được 5 sào đất trồng cà phênhưng do thiếu kinh nghiệm chăm sóc nên cho thu hoạch thấp, chỉ đạt hơn 1 tấn cà phê, sau khi trừ chi phí, còn khoảng 20 triệu đồng/nămNăm 2011, chồng chị đi đào giếng thuê bị tai nạn lao động, bao nhiêu tiền tích cóp được và phải vay mượn thêm bên ngoài để lo chữa trị cho anh, khó khăn chồng chất khó khăn nên gia đình chị trở thành đối tượng hộ nghèo trong thôn.

Nắm tình hình hoàn cảnh khó khăn của chị Thảo, Hội LHPN xã Ea Siên đã đến nhà động viên chị đồng thời đứng ra tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ chị được vay 30 triệu đồng lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế. Số tiền đó chị Thảo dùng một phần để mua phân, cải tạo lại rẫy cà phê, những cây già yếu cằn cỗi được thay bằng cây giống mới cho năng suất cao hơn, một phần chị mở dịch vụ buôn bán các loại cá.

Sau đó, chị vay mượn thêm vốn của họ hàng, bà con làng xóm mở rộng mặt hàng kinh doanh da dạng hơn. Hàng ngày, chị thức dậy từ sáng sớm để đến Đập tràn huyện Kông Buk mua cá trực tiếp từ những hộ nuôi cá để có cá vừa tươi ngon hơn, vừa nhiều chủng loại, giá cả hợp lý nên lượng khách ngày càng đông hơn.

Chị Thảo tham gia đóng góp, hỗ trợ thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Hội LHPN xã Ea Siên

Nhờ làm ăn thuận lợi, chị mở rộng mạng lưới kinh doanh, thường xuyên bỏ mối cho các chợ đầu mối tại thành phố Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, huyện Ea Hleo..., cho thu nhập bình quân từ rẫy cà phê và buôn bán cá mỗi năm được khoảng 200-250 triệu đồng. Năm 2017, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ phát triển kinh tế khá của xã Ea Siên.

Đi lên từ nghèo khó nên chị Thảo luôn đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, chị đều trích một phần lợi nhuận từ 10-15 triệu đồng để tham gia hoạt động thiện nguyện và các hoạt động từ thiện nhân đạo do Hội Phụ nữ xã và địa phương vận động như: trao tặng quà cho hộ nghèo; hỗ trợ hội viên nghèo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; đóng góp xây dựng công trình xây dựng nông thôn mới; chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn xã nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt cho người dân trong thôn, xã.

Thanh Huyền

Video