Đồng Tháp: Phụ nữ Sa Đéc khởi nghiệp từ các tài nguyên sẵn có của địa phương

31/05/2021
Chế biến trà từ các loại hoa Sa Đéc, rượu hoa hồng, ri-rô hoa hồng, mỹ phẩm từ hoa hồng, các món ăn từ bột gạo Sa Đéc... là điểm nổi bật của các mô hình khởi nghiệp phụ nữ Sa Đéc.
Hội LHPN TP Sa Đéc là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp huyện để rút kinh nghiệm cho toàn tỉnh.

Ngày 28/5, Hội LHPN TP Sa Đéc tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Sa Đéc (Đồng Tháp) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được chọn thực hiện đại hội điểm cấp huyện. Tham dự có 163 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 hội viên, phụ nữ trong toàn TP.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường của Hội LHPN TP Sa Đéc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng.

Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội LHPN TP Sa Đéc gồm 19 ủy viên

Hội LHPN TP Sa Đéc đã triển khai hiệu quả khâu đột phá về "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp" gắn với thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939). Hội đã vận động 47 mô hình phụ nữ khởi nghiệp với nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Hội đã tổ chức cho các chị em phụ nữ tham gia các buổi hội thảo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tập huấn, trưng bày, tham gia các phiên chợ xanh, dự các hội thi khởi nghiệp, tham dự ngày hội "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, thi đua Dân vận khéo"…

Hội còn thành lập CLB "Phụ nữ sáng tạo-khởi nghiệp" với 30 thành viên. Qua đó, hỗ trợ các mô hình phụ nữ khởi nghiệp tham gia đăng ký chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Có 5 sản phẩm đạt tiêu chí công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 17 mô hình có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, hội còn hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, mã vạch cho 11 sản phẩm và giới thiệu vay vốn 1,3 tỷ đồng…

Điểm nổi bật của các mô hình khởi nghiệp phụ nữ Sa Đéc là khai thác những sản phẩm tài nguyên sẵn có của địa phương như: chế biến trà từ các loại hoa Sa Đéc, rượu hoa hồng, ri-rô hoa hồng, mỹ phẩm từ hoa hồng, các món ăn từ bột gạo Sa Đéc...

Hội LHPN TP Sa Đéc còn thành lập các tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Mục đích vận động phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị. Các tổ hợp tác tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra và kết nối thị trường tiêu thụ cho các thành viên. Đã có 6 mô hình tổ hợp tác bao gồm các ngành, nghề lĩnh vực như: hoa kiểng, bột gạo và cây ăn trái.

Hội còn xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững như: "Trao cần câu hơn trao con cá", "3 hộ khá, giàu giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững", "Mỗi chi hội giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều", tổ "Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo" "Tổ hợp tác", "Nuôi heo đất", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi","Tổ tiết kiệm-hùn vốn", "Góp vốn bằng vàng".

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN TP Sa Đéc đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể. Nổi bật về kinh tế là hàng năm, mỗi xã, phường giúp ít nhất 2 hộ nghèo có phụ nữ thoát nghèo; ít nhất 2 hộ thoát cận nghèo. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ nâng cao năng lực 10 doanh nghiệp nữ; 1 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; 20 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 5 doanh nghiệp nữ; 1 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

Đại hội đặt ra nhiều nhiệm vụ, trong đó hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ được xem là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Hội LHPN TP Sa Đéc tiếp tục vận động phụ nữ tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác có nữ quản lý; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; nâng cao hiệu quả triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939); tập trung hỗ trợ các nhóm lao động nữ chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 19 ủy viên, bà Ngô Thúy Hiền tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN TP Sa Đéc.

PNVN

Video