Bến Tre: 555 hội viên phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2021

14/12/2021
Hội LHPN tỉnh Bến Tre vừa tổ chức tổng kết các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế năm 2021.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh –Nguyễn Thị Kim Thoa trao giải nhất cuộc thi

Chương trình tổng kết có sự tham dự của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến, đại diện lãnh đạo Ban Dân vậnTỉnh ủy, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố, đại biểu đạt giải Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 và các đơn vị tài trợ.

Năm 2021, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Bến Tre đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh nhà đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, hạn mặn, dịch bệnh lây lan trên cây trồng, vật nuôi, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,...

Các cấp Hội Phụ nữ Bến Tre đã phát huy tinh thần chủ động thích ứng với tình hình mới, thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động, triển khai kịp thời, hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo được sự đồng thuận và tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường” đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trong trong thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp “giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa trao Bằng khen ý tưởng/dự án được TW Hội LHPN Việt Nam chọn vào vòng thuyết trình

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hội LHPN tỉnh đã kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ với hình thức tham gia trực tuyến các cuộc hội thảo, tập huấn do TW Hội và các ngành tổ chức, các cơ sở Hội đã có những hoạt động thiết thực như hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn thành lập các tổ, nhóm liên kết sản xuất, kinh doanh, qua đó đã hỗ trợ 23 mô hình khởi nghiệp, 555 phụ nữ khởi nghiệp với các mô hình như dệt thảm, đan giỏ lục bình, se chỉ sơ dừa, dệt chiếu, làm khô, chăn nuôi heo, thêu kết cườm, nuôi gà sinh học, vịt siêu thịt, bò sinh sản, sản xuất kinh doanh hàng nông sản thực phẩm,

Năm 2021, Bến Tre có 142 ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do TW Hội phát động, kết quả có 01 ý tưởng, dự án được vào vòng thuyết trình và 14 dự án, ý tưởng có nội dung mang tính đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh và gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/dịch vụ mới, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, góp phần tạo sự đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của vùng, địa phương được Hội LHPN tỉnh Bến Tre chọn vào vòng chung kết xếp hạng của tỉnh.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết An Giang trao bảng tượng trưng bàn giao 20 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo tỉnh Bến Tre 

Tại Chương trình tổng kết, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phát động Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị tài trợ nhiều hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh An Giang trao bảng bàn giao tượng trưng 20 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo của tỉnh. Đây là công trình của các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Trần Thị Sẵn

Video