Chị Chu Hồng Nguyệt tích cực hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

13/09/2021
Trên cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Cát, TP. Thanh Hóa, chị Chu Hồng Nguyệt luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chị đã đưa phong trào của hội phụ nữ xã lan tỏa trong hội viên và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Năm 2005, chị Nguyệt được tuyển vào làm việc tại UBND xã Quảng Cát (TP. Thanh Hóa), là công chức trẻ, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ. Với đức tính ham học hỏi, tận tâm với công việc, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo, cán bộ và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao và vào tháng 6/2016, chị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Chị Nguyệt chia sẻ: “Học Bác, tôi luôn gần gũi, quan tâm đến mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em. Tôi thường xuyên tranh thủ thời gian gặp gỡ, động viên chị em tích cực lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”. Mang tinh thần đó vào công việc, chị đã cùng với tập thể ban chấp hành Hội LHPN xã tập trung chỉ đạo các chi hội phụ nữ thôn đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng nhiều mô hình mang lại quyền lợi cho hội viên.

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ, chị Nguyệt cùng chị em trong hội phụ nữ xã đã giúp 52 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,04%; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo” và “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Năm 2018, Hội LHPN xã đã thành lập CLB “5 không, 3 sạch”; xây dựng 2 chi hội kiểu mẫu “5 không, 3 sạch”, 3 chi hội “Tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”. Bên cạnh việc duy trì hoạt động làm vệ sinh môi trường hàng tuần ở các khu dân cư, các tuyến đường kiểu mẫu, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã còn triển khai xây dựng mô hình đường hoa thay thế cỏ dại, với chiều dài 3,5km. Sự chung tay của chị em phụ nữ đã góp phần đưa xã Quảng Cát “cán đích” nông thôn mới vào năm 2019.

Hội LHPN xã cũng đã triển khai xây dựng mô hình “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” ở 9 chi hội. Qua vận động, có 1.325 hội viên tự nguyện tham gia đóng góp gây quỹ được 265 triệu đồng. Với số tiền đó, chị Nguyệt và các chị em đã hỗ trợ, giúp đỡ 8 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn làm ăn, với tổng số tiền hơn 53,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 568 hội viên vay hơn 51 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập; triển khai hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Tài chính vi mô Thanh Hóa đến 386 hội viên, với số tiền 3,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ xã Quảng Cát nhiệm kỳ 2021 - 2026, chị Nguyệt tiếp tục được chị em tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội LHPN xã. Ngoài công việc xã hội, chị luôn là người “giữ lửa” hạnh phúc, là sợi dây gắn kết, quan tâm chăm lo chu đáo cho các thành viên trong gia đình. Chị Chu Hồng Nguyệt là tấm gương sáng trong công tác hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

7.9

Văn phòng Hội LHPN tỉnh

Video