Gia Lai: Tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác

14/10/2021
Năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm với mọi công việc được giao, đặc biệt có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ chị em hội viên. Đó là nhận xét của nhiều người về chị Nay H’Li Na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rbol kiêm Bí thư Chi bộ buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa (Gia Lai).
Chị Nay H’Li Na, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa (Gia Lai)

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của xã Ia Rbol, chị Li Na đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình. Chị chủ động triển khai, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trong đồng bào DTTS hiệu quả như: Chọn, cử cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu tham gia thành viên Tổ Covid  cộng đồng để tuyên truyền, vận động các hội viên nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch; tạm hoãn việc cưới hỏi, lễ hội, để tránh tập trung đông người; cấp phát hơn 450 khẩu trang vải cho các hộ dân do các hội viên Hội phụ nữ tự làm; duy trì thường xuyên thực hiện “Ngày cơ sở” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, qua đó đề xuất cấp trên tìm hướng hỗ trợ, giải quyết phù hợp đối với các trường hợp hội viên khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19.

Bên cạnh đó, chị Li Na còn tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào Hội Phụ nữ đến hội viên, chị em trên địa bàn xã, như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, chị em trên địa bàn xã tích cực triển khai hiệu quả mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, “Mỗi hộ có 1 vườn rau xanh và cây ăn trái”...Nhờ đó đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. “Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang tập trung chỉ đạo các chi hội phụ nữ chủ động trong việc dọn dẹp vệ sinh, đường làng ngõ xóm hằng ngày, hằng tuần. Đồng thời, chủ động chăm sóc, ươm cây xanh, hoa các loại để tiếp tục trồng phủ xanh các tuyến đường làng”, chị Li Na chia sẻ.

Chị Li Na chia sẻ việc ươm thành công giống cây hoàng yến để trồng trên các tuyến đường vào buôn Rưng Ma Nin

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chị Li Na đã kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng 2 nhà vệ sinh cho hộ phụ nữ nghèo tại chi hội buôn Rưng Ma Nhiu và buôn Rưng Ma Nin, huy động hơn 150 lượt chị em hỗ trợ ngày công cắt lúa, nhổ mì cho phụ nữ nghèo đơn thân tại buôn Ma Nhiu, hộ nghèo tại buôn Rưng Ma Nin,...

Cùng với đó, để giúp hội viên, chị em dân tộc Gia Rai thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong quản lý chi tiêu, chị Li Na đã triển khai mô hình “Phụ nữ tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng” tại các chi hội. Đến nay, đã có 5/7 chi hội triển khai với số tiền tiết kiệm hơn 60 triệu đồng, góp phần hỗ trợ vốn giúp 10 chị em phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả.

Nhận xét về chị Li Na, bà Phạm Thị Vân, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol cho biết: Đồng chí Nay H’LiNa là gương cán bộ Hội Phụ nữ mẫu mực, nhiệt tình, hết mình với mọi nhiệm vụ được giao, được hội viên, chị em phụ nữ trên địa bàn tín nhiệm, yêu quý, xứng đáng với danh hiệu phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” để mỗi chị em học hỏi và phấn đấu noi theo.

Đầu năm 2021, chị Li Na vinh dự là một trong 18 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021.

baodantoc.vn

Video