Hà Nội: Giúp hội viên phụ nữ nâng cao mức sống

13/08/2021
Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay thông qua nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, cho vay từ nguồn vốn tiết kiệm của hội viên. Qua đó giúp nhiều hội viên phát triển sản xuất, có thu nhập ổn định, nâng cao mức sống...
Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ.

 

Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội) Nguyễn Thị Hường cho biết, đến ngày 31-5-2021, dư nợ nhận ủy thác của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố thông qua vốn Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 5.880,4 tỷ đồng cho gần 135.000 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố còn duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình tiết kiệm tại các chi hội với 756.670 hội viên tham gia, tiết kiệm được gần 112,4 tỷ đồng cho 21.478 hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế.

Một trong những đơn vị khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội là Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa. Thông qua các hoạt động tín chấp, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã giúp hàng trăm phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao mức sống. Tính đến hết tháng 5-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ quận quản lý hơn 112,6 tỷ đồng vốn nhận ủy thác, trong đó nợ quá hạn chỉ hơn 104 triệu đồng, chiếm 0,1% tổng dư nợ.

Là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) có hoàn cảnh khó khăn, con trai chạy thận, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, chị Nguyễn Thị Nhàn đã được hỗ trợ vay vốn để mua xe máy chạy “xe ôm”, mua máy khâu sửa chữa quần áo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn từ đó từng bước vượt qua khó khăn, sửa chữa được ngôi nhà cũ xuống cấp và có tiền mua thuốc cho con điều trị bệnh. “Trong lúc gặp khó khăn, được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ phường để phát triển kinh tế nên gia đình tôi tự nhủ phải cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống”, chị Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ.

Còn tại xã Vật Lại (huyện Ba Vì), ngoài phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hội viên vay vốn, Hội Liên hiệp phụ nữ xã còn triển khai mô hình tiết kiệm tại các chi hội, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vật Lại Phùng Thị Nhiên cho biết, đã có 246 hội viên được tiếp cận vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền trên 8,4 tỷ đồng. Nhờ đồng vốn vay và nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nhiều hội viên đã thoát nghèo như hộ gia đình các chị Phùng Thị Nhuận, Nguyễn Thị Thuận, Phùng Thị Hương... Ngoài ra, từ nguồn vốn tiết kiệm tại chỗ, huy động hằng năm của mỗi hội viên 100.000 đồng/năm, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã tạo điều kiện cho 10-18 chị em vay vốn mua lợn, gà giống…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương khẳng định, hiệu quả từ nguồn vốn vay đã có tác động tích cực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên để thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp tục chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, nhận ủy thác đưa vốn tín dụng đến tận tay các hội viên phụ nữ nhanh chóng, bảo đảm công khai, dân chủ, phấn đấu giúp 100% hội viên phụ nữ tự chủ về kinh tế, thoát nghèo bền vững.

hanoimoi

Video