Hà Nội: Nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

30/11/2021
Tích cực triển khai nhiều hoạt động, đa dạng các hình thức hỗ trợ, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội thực sự trở thành chỗ dựa cho hội viên. Từ đó, giúp hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống...
Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Lan (huyện Gia Lâm) được đào tạo nghề miễn phí để tăng cơ hội có được việc làm và thu nhập ổn định.

Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội) Nguyễn Thị Hường cho biết, tổng dư nợ các nguồn vốn do tổ chức Hội quản lý đạt hơn 6.985 tỷ đồng cho 162.404 lượt hộ gia đình phụ nữ vay để phát triển kinh tế. Các cấp Hội cũng duy trì tốt hoạt động tiết kiệm tại chi, tổ phụ nữ, tạo được hơn 361 tỷ đồng cho 55.168 lượt hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất ưu đãi, thậm chí có nơi không lấy lãi.

Nhờ được hỗ trợ vay vốn, nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đơn cử chị Đào Thị Bình, hội viên phụ nữ ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) được tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, trên diện tích 8 sào, gia đình chị trồng trên 300 gốc đào, trong đó có trên 100 gốc đào đã trên 20 năm tuổi. Chị Bình chia sẻ: “Được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ phường, gia đình tôi tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng sản xuất và giúp đỡ được nhiều chị em phụ nữ khác có việc làm, thu nhập ổn định”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ Bùi Thị Ngọc Thúy cho biết, đến nay, quận duy trì 75 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội gần 181,7 tỷ đồng với 2.985 hộ vay vốn. Nhiều gia đình hội viên vay vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, như: Chị Lê Thu Huyền chi hội 2, chị Nguyễn Thu Hằng chi hội 7, chị Đào Thị Bình chi hội 7 (phường Nhật Tân) vay vốn đầu tư trồng hoa cảnh, cây cảnh, mỗi năm thu nhập từ 400 triệu đồng/hộ gia đình trở lên.

Ngoài ra, các cấp Hội còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, dạy nghề cho hội viên. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Lan (huyện Gia Lâm) là ví dụ. Phát huy hiệu quả lợi thế của làng nghề gốm sứ truyền thống, Hội Liên hiệp phụ nữ xã mỗi năm đã giúp 5-7 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, nâng cao mức sống cho các gia đình khó khăn. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Lan Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, xã có hơn 400 cơ sở sản xuất gốm sứ với nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt tại các xưởng có nhiều công việc phù hợp với chị em yếu thế. Mỗi năm Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức 1-2 lớp đào tạo nghề ngắn hạn nghề gốm sứ miễn phí cho hội viên và con em thuộc đối tượng cần giúp đỡ thoát nghèo. Sau 3 tháng, các học viên đã có thể tìm kiếm việc làm tại các xưởng sản xuất trong làng nghề, với thu nhập trung bình 5-7 triệu đồng/người/tháng; nhân công ở khâu vẽ mẫu có thể nhận được mức lương 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điển hình là hoạt động vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm để giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh để ổn định cuộc sống. Tính đến tháng 11-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã trao tặng 8.725 suất quà, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng cho các đối tượng phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, cùng với việc hỗ trợ vay vốn, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chú trọng lồng ghép vay vốn hộ nghèo, đối tượng chính sách với hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... để giúp chị em phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống của hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình của địa phương và Thủ đô. Đồng thời tập trung triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; tiến hành kiểm tra, giám sát về hoạt động nhận ủy thác cho vay, n
hanoimoi

Video