Hậu Giang: Nhiều mô hình giúp hội viên, phụ nữ phục hồi kinh tế hậu Covid-19

19/07/2022
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, qua đó phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp hội viên phụ nữ phát triển, phục hồi kinh tế thời kỳ hậu Covid-19.
Trao vịt giống cho hội viên tại ấp 5, TT Nàng Mau, Vị Thủy

“Ngân hàng con giống”

Hội LHPN huyện Vị Thủy thực hiện mô hình “Ngân hàng con giống”, tạo nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19, phụ nữ di cư hồi hương trên đia bàn. Từ nguồn đóng góp tương trợ của chị em hội viên, phụ nữ, Hội đã thành lập được ngân hàng với hàng chục ngàn con gống: Heo, gà, vịt, cá, lươn…Từ tháng 4/2022 đến nay, ngân hàng đã hỗ trợ cho 42 chị với trên 22.500 con giống, trị giá trên 165 triệu đồng.

Với phương thức hỗ trợ xoay vòng mỗi hội viên, phụ nữ khó khăn được hỗ trợ con giống trị giá 2 triệu đồng/chị để chăn nuôi, sau thu hoạch có lợi nhuận, ổn định cuộc sống, tùy điều kiện có được chị em sẽ tự nguyện đóng góp duy trì “ngân hàng con giống” để tiếp tục hỗ trợ chị em khó khăn khác. 

Mô hình đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương phục hồi kinh tế, sớm ổn định cuộc sống, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương trợ trong chị em phụ nữ, được sự đồng thuận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương chọn giới thiệu nhân rộng.

Ra mắt mô hình kết nối yêu thương

“Liên kết hỗ trợ sinh kế giúp hội viên nghèo vượt khó”; “Kết nối yêu thương”.

Hội LHPN phường III, thành phố Vị Thanh vừa ra mắt mô hình “Liên kết hỗ trợ sinh kế giúp hội viên nghèo vượt khó” có 10 thành viên tham gia, đồng thời nhân rộng mô hình “Kết nối yêu thương” tại khu vực 1 có 08 thành viên tham gia.

Cách thức hoạt động của các mô hình đó là Hội LHPN phối hợp cấp ủy, chính quyền đồng thời  tranh thủ nguồn lực liên kết, ủng hộ từ các công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân trên địa bàn nhận đỡ đầu giúp hộ hội viên, phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế, ổn định cuộc sống bằng hình thức phù hợp: Trao vốn tạo sinh kế; phương tiện sản xuất, cây giống, con giống, kiến thức khoa học kỹ thuật, ... Tại buổi ra mắt, Hội LHPN TP đã trao tặng cột bê tông và tấm lợp tôn để sửa nhà; vốn bán vé số; con giống gà, vịt, hạt giống cho 3 thành viên trị giá 15 triệu đồng; trao 10 phần quà cho 10 hội viên khó khăn, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

Ngoài hỗ trợ nguồn lực, tạo sinh kế, mô hình gắn kết tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động chị em tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Hội, của địa phương phát động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên phụ nữ, bảo vệ quyền trẻ em...tạo niềm tin của hội viên phụ nữ với sự lãnh đạo của Đảng, với tổ chức Hội.

Khánh Ngọc

Video