Hoà Bình: Phụ nữ xã Nam Thượng có trên 30 mô hình kinh tế thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm

27/09/2021
Với gần 1.800 cán bộ hội, hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, những năm qua Hội LHPN xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã.
Hội LHPN xã Nam Thượng huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình gắn biển công trình đường hoa chào mừng Đại Hội đảng bộ xã nam thượng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nổi bật như thành lập được 14 nhóm góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng dựng được 168 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 424 triệu đồng/năm; hỗ trợ hội viên phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện các mô hình sản xuất tập thể, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Nhiều mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu như mô hình Hợp tác xã “Trồng rau an toàn”, “Trồng cây ăn quả” của gia đình chị Vũ Thị Loan chi hội thôn Nam Bãi, mô hình nuôi lợn, gà thả vườn của các gia đình chị Nguyễn Thị Thương, Bùi Thị Học, Bùi Thị Hoa… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều chị em có việc làm, thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững. Đến nay toàn xã có trên 30 mô hình gia đình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng/năm. Trong 5 năm đã giúp được 13 phụ nữ thoát nghèo ươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Bùi Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh; tập thể Hội LHPN xã nhận được nhiều giấy khen của Hội LHPN huyện, bằng khen của Hội LHPN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Trong thời gian tới. Hội xác định đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hơn nữa vai trò cũng như chăm lo ngày càng tốt hơn cho phụ nữ, nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức Hội.

                                                                                

Bùi Tuyết

Video