Học cách tháo gỡ khó khăn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh

18/06/2021
Trong hai ngày 17-18/6/2021, TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tổ chức tập huấn cho 52 tác giả các đề xuất dự án/ý tưởng đáp ứng đủ điều kiện được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo tiền ươm tạo cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021 đến từ 13 tỉnh/thành phố khu vự miền Trung và Tây Nguyên
52 tác giả của 13 tỉnh/thành phố khu vự miền Trung và Tây Nguyên tham gia đào tạo theo hình thức trực tuyến

Trên nền tảng trực tuyến Zoom, chương trình tập huấn tiếp tục tập trung cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các tác giả dự án/ý tưởng là doanh nghiệp, hợp tác xã; phụ nữ khuyết tật, chịu ảnh hưởng của HIV; phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng… của 13 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhằm giúp chị em tạo nên giá trị mới để phát triển, hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Tham gia tập huấn, các chị đã có những chia sẻ ngắn về những khó khăn của mình khi bắt đầu khởi nghiệp như trở ngại về việc kêu gọi vốn đầu tư mua máy móc, trang thiết bị; thiếu kỹ thuật, kiến thức, kỹ năng marketing, quản trị nguồn nhân lực; đầu ra cho sản phẩm…

Thấu hiểu được những khó khăn của chị em, sáng ngày 17/6, giảng viên chuyên gia về đổi mới sáng tạo Nguyễn Đặng Tuấn Minh đã chia sẻ cách thức để gia tăng các giá trị trong sản phẩm, tạo sự sáng tạo, khác biệt cho sản phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn chị em lập bản kế hoạch kinh doanh, chuyên gia nhấn mạnh trọng tâm vào các nội dung đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chứng minh khả năng sử dụng nguồn đầu tư để sinh lời, truyền thông những câu chuyện hay, lan tỏa các giá trị mới…

Chuyên gia hướng dẫn các kỹ năng nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm

Trong ngày 18/6, các tác giả, ý tưởng sẽ tiếp tục được chuyên gia hướng dẫn giới thiệu về quy trình xây dựng bản kế hoạch kinh doanh, trong đó dành nhiều thời gian cho việc giải đáp những vấn đề gặp phải, những khó khăn trong quá trình tạo lập kế hoạch.

Đặc biệt, để phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên tự tin hơn trên chặng đường khởi sự kinh doanh, trong hai ngày này, giảng viên sẽ tập trung đào tạo cách thức nhìn nhận lại mô hình kinh doanh, xác định nhu cầu của từng đối tượng và thứ tự ưu tiên, xây dựng mô hình giá trị, thực hành thuyết trình kể câu chuyện để tạo lập những giá trị cho bản thân.

Những kiến thức và kỹ năng được trang bị từ khóa tập huấn sẽ giúp chị em tiếp tục hoàn thiện ý tưởng/đề án để tham gia vòng chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 sắp diễn ra.

 

 

Minh Trang

Video