Hướng dẫn phụ nữ khởi nghiệp kêu gọi đầu tư, tiếp cận thị trường tiềm năng

11/06/2021
Đó là một số nội dung quan trọng trong chương trình tập huấn dành cho các đề xuất dự án/ý tưởng đáp ứng đủ điều kiện được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo tiền ươm tạo tiếp theo, do TW Hội LHPN tổ chức cho 44 tác giả của 10 tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả ý tưởng khởi nghiệp được nghe chia sẻ về nội dung quan trọng trong hoàn thiện kinh doanh

Đợt tập huấn lần thứ 3 này được tổ chức trong 2 ngày 10-11/6/2021 theo hình thức trực tuyến.

Trong ngày 10/6/2021, giảng viên chuyên gia về đổi mới sáng tạo Nguyễn Đặng Tuấn Minh hướng dẫn chị em lập bản kế hoạch kinh doanh trong đó trọng tâm vào các nội dung: giới thiệu cơ sở kinh doanh; mục tiêu tài chính; mô tả sản phẩm và dịch vụ; mô tả về khách hàng; các phương pháp tiếp cận thị trường tiềm năng và kênh phân phối; vấn đề về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ…

Đặc biệt, chuyên gia Nguyễn Đặng Tuấn Minh đã dành nhiều thời gian để gợi ý đến chị em những vấn đề cần lưu ý về khách hàng, sự cạnh tranh trong bán hàng, cách thức marketing, các giá trị khác biệt trong xây dựng sản phẩm và thương hiệu. Chuyên gia cũng lắng nghe các ý kiến chia sẻ từ những tác giả có ý tưởng khởi nghiệp để đưa ra tư vấn phù hợp, cần thiết cho chị em; khuyến khích chị em cụ thể, chi tiết hóa những thách thức, khó khăn gặp phải trong quá trình khởi nghiệp và mạnh dạn đưa ra những mong muốn được hỗ trợ để hoàn thiện và hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp của mình.

Các chị em tích cực đưa ra câu hỏi thảo luận trong buổi tập huấn 

Trong ngày 11/6, các tác giả, ý tưởng sẽ được dịp thực hành thuyết trình về dự án, kể câu chuyện của mình và lắng nghe chuyên gia tư vấn về các vấn đề như: cách tuyển dụng nhân sự, cách vận hành mô hình sản xuất, cách gọi vốn đầu tư…

Những kiến thức và kỹ năng được trang bị từ khóa tập huấn sẽ giúp chị em tiếp tục hoàn thiện ý tưởng/đề án để tham gia vòng chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021.

 

Minh Trang

Video