Phụ nữ Quảng Nam tích cực tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo – TechFest Quang Nam 2021

25/03/2021
Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II – TechFest Quang Nam 2021 với chủ đề “Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo” đã khai mạc vào 23/3 với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Trần Văn Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng nhiều chuyên gia và đông đảo cộng đồng khởi nghiệp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
Phụ nữ Quảng Nam tích cực tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo – TechFest Quang Nam 2021

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) và triển khai thực hiện Quyết định số 844 ngày 18-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”.

Diễn ra trong 3 ngày (23-25/3), các hoạt động chính của TechFest Quang Nam 2021 đáng chú ý như: Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên cùng chương trình tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; các hội thảo “Du lịch cộng đồng trên nền tảng giá trị bản địa”, “Kết mối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên”; diễn đàn “Nông dân Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương”; Hội thảo “Phụ nữ sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”.

Gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Hội An

Tại ngày hội tổ chức trưng bày, kết nối và giới thiệu hơn 100 gian hàng với gần 300 sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 2 chương trình nghệ thuật “Âm vang tuổi trẻ Quảng Nam” và “Quảng Nam - hội tụ văn hóa và lan tỏa khởi nghiệp” vào đêm 23 và 24/3 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.

Tham gia ngày hội, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ đề Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, chuyên san, chuyên mục của các cấp Hội. Đồng thời chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện tham gia đầy đủ các hoạt động của sự kiện. Trong đó, tập trung vào hoạt động Phát động Chương trình khởi nghiệp năm 2021 của Hội LHPN tỉnh với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP”, Hội thảo “Phụ nữ sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp” vào ngày 25.3; Tham gia trưng bày, kết nối 16 gian hàng của Hội LHPN cấp huyện và 8 gian hàng được bố trí riêng cho các dự án, ý tưởng của phụ nữ được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam công nhận qua các Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2019, 2020.

Hoàng Hoài Trinh

Video