Phụ nữ vùng cao Quảng Nam làm giàu trên vùng đất khó

06/03/2022
Nhiều mô hình khởi nghiệp có sức lan toả mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương hướng dẫn, tạo công ăn việc làm giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên.
Mô hình nuôi dê của phụ nữ xã Trà Nam, huyện Trà My, giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, ngày càng có nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đạt hiệu quả cao. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn hướng dẫn, tạo công ăn việc làm giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên. Nhiều mô hình khởi nghiệp có sức lan toả mạnh trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Gia đình chị Blúp Yến, dân tộc Tà Riềng, ở xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vốn là hộ nghèo, mặc dù bươn chải đủ nghề nhưng cũng chỉ đủ ăn, cuộc sống cứ mãi túng thiếu. Năm 2009, chị đã mạnh dạn vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn giải quyết việc làm, nhắm đến chăn nuôi để khởi nghiệp. Có vốn, chị Blúp Yến đi tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế, tìm tòi học hỏi mô hình kinh tế mới qua mạng internet để phát triển sản xuất chăn nuôi.

Đến nay, mô hình trang trại chăn nuôi của chị Blúp Yến có gần 100 con heo đen và đàn bò, mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, chị Yến trồng cây keo, trồng rau sạch, nấu rượu, mở tiệm máy xay xát gạo phục vụ người dân địa phương. Từ chỗ nghèo thiếu ăn từng bữa, nay cuộc sống gia đình chị Blúp Yến đã khấm khá.

“Trước đây cuộc sống còn khó khăn, làm rẫy không đủ ăn, vẫn nghèo, vẫn đói. Từ năm 2012 phụ nữ bầu mình làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn. Mình cũng có kinh nghiệm học hỏi thêm từ chị em hội viên khác rồi tự nghiên cứu, tự làm kinh tế ở nhà, cuộc sống bây giờ khá hơn trước. Mình làm mô hình này tốt nên sẽ tuyên truyền cho chị em phụ nữ các xã lân cận học hỏi mô hình của mình, giúp chị em bớt khổ, bớt nghèo”, chị Blúp Yến chia sẻ.

Ngoài gương sản xuất giỏi của chị Blúp Thị Yến, tại huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam còn có hơn 100 phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế hiệu quả mang lại nguồn thu đáng kể gia gia đình. Có mô hình kinh tế thu lợi mỗi năm từ 200 - 300 triệu đồng. Điển hình là trang trại chăn nuôi bò, gà và ao nuôi cá của chị A Lăng Dy, ở thôn Pà Ong, xã Cà Dy, mỗi năm thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Bà A Rất Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đây, các chị chỉ biết làm nương rẫy nên cuộc sống khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang duy trì các tổ tiết kiệm tạo vốn cho chị em vay không tính lãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống cho hội viên.

Nuôi heo đen mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều phụ nữ miền núi tỉnh Quảng Nam.

Bà A Rất Thị Hoa cho biết, Hội Phụ nữ huyện Nam Giang đã xây dựng hơn 100 tổ góp vốn quay vòng, câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ tiết kiệm tín dụng và các nhóm dệt thổ cẩm truyền thống, giúp chị em có thêm thu nhập từ 500.000 – 1,5 triệu đồng/tháng.

“Các cấp hội Liên hiệp phụ nữ huyện luôn bám sát các chương trình của huyện uỷ, quyết định của UBND huyện về ban hành triển khai thực hiện các chương trình, nhằm giúp cho phụ nữ phát triển kinh tế. Hàng năm, mỗi cơ sở hội đã giúp ít nhất 2 hội viên về phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tranh thủ các nguồn vốn của huyện, tỉnh để giúp phụ nữ làm kinh tế, xoá đói giản nghèo”, bà A Rất Thị Hoa nói.

Tại tỉnh Quảng Nam hiện có gần 1.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi và khởi nghiệp. Nhiều mô hình khởi nghiệp thành công đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ, trở thành những điểm sáng trong phát triển kinh tế. Tính đến nay, các cấp Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và từ nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ giúp gần 54.000 hộ vay hơn 2.000 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó nhiều chị đã vươn lên làm giàu.

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh, Hội đã chủ động đầu tư bằng nhiều chương trình, dự án để người dân thoát nghèo, bước đầu có kết quả đáng khích lệ. Nhiều hộ phụ nữ, chị em thoát nghèo. “Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tiếp tục vận động phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và huy động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, bà Liên khẳng định.

VOV

Video