Thái Bình lan tỏa phong trào phụ nữ Quỳnh Phụ thi đua làm kinh tế giỏi

07/11/2020
Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện sôi nổi, hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào phụ nữ Quỳnh Phụ thi đua làm kinh tế giỏi có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới.
Phụ nữ xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu vụ đông.

Thi đua làm kinh tế giỏi được các cấp hội phụ nữ huyện Quỳnh Phụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động và tổ chức thực hiện. Hàng năm, các cấp hội đã phối hợp với HTX DVNN, các doanh nghiệp tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, hội phụ nữ các cấp tích cực vận động phụ nữ các địa phương tham gia dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu gắn với vùng sản xuất chuyên canh, phát triển chăn nuôi.

Đến nay, hội viên hội phụ nữ toàn huyện đã tham gia tích tụ được 219,4ha đất nông nghiệp, xây dựng được 23 cánh đồng mẫu, 253 trang trại, 1.050ha nuôi trồng thủy sản. Tập trung giúp phụ nữ nghèo nâng cao cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Quỳnh Phụ làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, cho nhau vay vốn... Hội cơ sở tiếp tục duy trì 240 tổ tiết kiệm thu hút trên 87% chị em tham gia, tiết kiệm trên 7 tỷ đồng cho 1.460 lượt chị khó khăn vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình.

5 năm qua, các cấp hội đã tặng 4.920 con giống cho 495 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 5.719 hộ phụ nữ vay vốn, với tổng số vốn vay 189,37 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp hàng chục nghìn phụ nữ cải thiện đời sống gia đình.

Chị Vũ Thị Chăm, thôn Mỹ Xá, xã Châu Sơn trước đây có hoàn cảnh rất éo le, chồng mất, một mình chị nuôi 2 con ăn học, gia đình khó khăn thuộc hộ khó thoát nghèo của xã. Nhờ sự động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp hội phụ nữ, bằng nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Chăm đã đầu tư máy xay sát gạo để phục vụ bà con trong thôn, bên cạnh đó chị còn phát triển chăn nuôi lợn, gà. Vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, đến nay, chị đã trả xong nợ, hàng năm trừ chi phí, chị có thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng, kinh tế gia đình phát triển ổn định, các con chăm ngoan học giỏi.

Mô hình may gia công của phụ nữ xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) giúp nâng cao thu nhập cho nhiều hội viên.

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ”, Hội LHPN huyện đã thành lập được 1 HTX và 2 tổ hợp tác với 64 thành viên, phụ nữ toàn huyện tham gia lao động sản xuất tại 260 doanh nghiệp và trên 16.000 cơ sở sản xuất, duy trì phát huy 23 làng nghề và 3 xã nghề truyền thống...

Là hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, chị Lê Thị Thiết, thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng chia sẻ: Trước đây, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các cấp hội phụ nữ, tôi đã đầu tư máy móc sản xuất gạch không nung. Đến nay, sản xuất đã đi vào ổn định, với doanh thu hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với thu nhập 7 - 9 triệu đồng/tháng.

Chị Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, vốn tiết kiệm, khuyến khích các mô hình khởi nghiệp, các cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, tạo động lực để hội viên, phụ nữ vươn lên làm giàu, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

baothaibinh

Video