Thanh Hóa: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, vươn lên thoát nghèo

20/11/2020
- Phát động chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế
- Gần 2,6 tỷ đồng xây, sửa 52 mái ấm cho hội viên, phụ nữ Mường Lát
- Khởi sắc ở Yên Khương
Giao lưu với phụ nữ làm kinh tế giỏi tại chương trình phát động phụ nữ tự tin làm kinh tế

- Phát động chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam phát động chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế và tập huấn mô hình “Nữ phát triển kinh tế tại gia”.

Chương trình thu hút 200 hội viên, phụ nữ ở 5 huyện gồm: Nga Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân và thị xã Nghi Sơn tham gia. Tại chương trình, chị em đã được truyền cảm hứng để tự tin, mạnh dạn phát triển các ý tưởng làm kinh tế; giao lưu với gương phụ nữ khởi nghiệp thành công; được tập huấn trang bị kiến thức về lựa chọn ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh, cách bán hàng; quản lý nguồn vốn và lợi nhuận kinh doanh; quản lý thời gian và giao tiếp, tư vấn khách hàng hiệu quả. Ngoài ra chương trình tập huấn cũng đưa ra những gợi ý, mô hình kinh doanh phổ biến, dễ thực hiện, phù hợp với phụ nữ để bắt đầu khởi sự kinh doanh.

Hoạt động này góp phần thực hiện tốt đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khơi dậy niềm đam mê, tinh thần làm chủ, giúp chị em biến ước mơ thành hiện thực.

- Gần 2,6 tỷ đồng xây, sửa 52 mái ấm cho hội viên, phụ nữ Mường Lát

Trong 3 năm 2018-2020, Hội LHPN huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động và được Hội LHPN tỉnh, các tổ chức, đơn vị đồng hành hỗ trợ xây, sửa 52 mái ấm cho hội viên, phụ nữ. Tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng.

Trong đó, Hội LHPN huyện đã phối hợp hỗ trợ hội viên xây nhà, gồm: xã Mường Lý 9 nhà  (390 triệu đồng), Trung Lý 6 nhà (240 triệu đồng), Tam Chung 5 nhà (290 triệu đồng), Pù Nhi 8 nhà (390 triệu đồng), Mường Chanh 9 nhà (430 triệu đồng)… Trung bình mỗi nhà được hỗ trợ ít nhất 40 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, các hộ cũng vay mượn thêm vốn và được gia đình, người thân giúp đỡ, cấp ủy chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ thêm vật liệu, ngày công để xây nhà với diện tích từ 60m2 trở lên, bảo đảm kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, Hội LHPN huyện Mường Lát đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hội viên khó khăn xây, sửa nhà để họ sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

- Khởi sắc ở Yên Khương

Trong lộ trình xây dựng NTM của xã Yên Khương, bản Tứ Chiềng được sự hỗ trợ của cấp ủy các cấp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, kiên cố phục vụ phát triển kinh tế, đời sống dân sinh. Đặc biệt, nhân dân trong thôn đã hiến hơn 3.000 m2 đất, 1.000 cây các loại và hơn 3.300 ngày công để lao động mở rộng hệ thống giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

Hội LHPN tỉnh trao bò sinh sản cho tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản xã Yên Khương

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 2018-2020”, xã Yên Khương đã được các đơn vị đồng hành gồm Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Yên Khương hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho hội viên, phụ nữ và nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng, trong đó có các mô hình chăn nuôi bò, dê, vịt, làm đường giao thông nông thôn, các công trình vệ sinh nước sạch và tặng nhiều phần quà, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí…

Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Khương được tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nhiều hơn về chăn nuôi trồng trọt, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xoá đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng NTM, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc... đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh biên giới, phòng chống mua bán người, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, không có trường hợp vi phạm.

    

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

Video