Tin hoạt động Hội

03/05/2021
- Bình Định: Phụ nữ Quy Nhơn ra quân thực hiện các công trình chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp
- Khánh Hòa: Tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp cho phụ nữ
Hội LHPN thành phố Quy Nhơn ký kết thực hiện 2 công trình thi đua trên địa bàn xã Nhơn Lý

- Bình Định: Phụ nữ Quy Nhơn ra quân thực hiện các công trình chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức ra quân thực hiện 2 công trình thi đua trên địa bàn xã Nhơn Lý.

Theo đó, hơn 30 cán bộ, hội viên, phụ nữ đã cùng nhau tham gia vẽ tranh bích họa với độ dài 40m trên tuyến bờ kè bãi Bấc; giao 40 chậu hoa giấy cho các hộ nhà dân nằm trên tuyến đường nghĩa trang liệt sĩ thôn Lý Chánh và Lý Hòa chăm sóc. 

Sau đợt ra quân hưởng ứng phát động đợt thi đua của Hội LHPN thành phố, Hội phụ nữ các cơ sở xây dựng kế hoạch hưởng ứng, lựa chọn nhiều hình thức như: vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp thông qua tổ chức ra quân dọn vệ sinh bãi biển, đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt và trang trí vẽ hoa trên các trụ điện “Trụ điện nở hoa, góp phần cải thiện mỹ quan đường phố, nâng cao được ý thức người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

- Khánh Hòa: Tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp cho phụ nữ

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”,  ngày 28/4/2021, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 nhằm nâng cao các kỹ năng về đầu tư sản xuất kinh doanh trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế của hội viên, phụ nữ.

TS Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế Khoa Kinh tế Trường ĐH Nha Trang đang giảng nội dung về Chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

50 cán bộ Hội chuyên trách của Hội LHPN cấp huyện, đại diện Hội LHPN cấp xã có tổ hợp tác, tổ liên kết và thành viên BQL của tổ hợp tác, tổ liên kết tham gia chương trình tập huấn đã được tìm hiểu, trao đổi các nội dung liên quan đến chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch marketing.

Đây là những kiến thức, kỹ năng rất cần thiết không chỉ cho các cá nhân trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế mà còn quan trọng trong việc quản lý và định hướng sự phát triển của các tổ hợp tác, tổ liên kết trong thời gian tới.

 

Kim Thương, Kim Khánh

Video