TP Hồ Chí Minh: Điểm giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp

29/09/2022
Nhận thấy việc hỗ trợ tìm đầu ra, tiêu thụ các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp là nhu cầu cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 939, khích lệ tinh thần khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ, chính vì vậy, tháng 3 năm 2021, Hội LHPN Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Thường trực Quận ủy và thành lập “Điểm giới thiệu sản phẩm của Phụ nữ khởi nghiệp”.
Thành lập “Điểm giới thiệu sản phẩm của Phụ nữ khởi nghiệp” tại điểm sinh hoạt khu phố 2, Phường 1

Thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều nguồn lực, linh động, sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như tổ chức dạy nghề, tặng phương tiện, dụng cụ, vốn ban đầu để các chị khởi nghiệp; tổ chức Ngày hội “Kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp”, trong đó có việc đề xuất thành lập “Điểm giới thiệu sản phẩm của Phụ nữ khởi nghiệp”...

“Điểm giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp” được đặt tại điểm sinh hoạt khu phố 2, Phường 1, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11/2021. Đây là nơi trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; thành viên các nhóm sinh kế nghề; thành viên câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, câu lạc bộ “Nữ doanh nghiệp”; nữ chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận.

Tất cả các thành viên tham gia giới thiệu sản phẩm tại Điểm giới thiệu theo tinh thần tự nguyện, cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Hàng tháng, quý Điểm sẽ tổ chức sinh hoạt nhóm, các buổi truyền thông, tập huấn kiến thức nâng cao kỹ thực hành các sản phẩm, kỹ năng kinh doanh, để tạo sự gắn kết từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm do các thành viên sản xuất.

Từ ngày thành lập “Điểm giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp” đã giới thiệu các sản phẩm đan, móc len của nhóm sinh kế Hướng Dương (gồm 14 chị là hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn) và các sản phẩm túi vải Docas, tranh giấy xoắn của nhóm phụ nữ khuyết tật Alice, phụ kiện thời trang trẻ em Sumi kids shop, vật dụng trang trí văn phòng Thanh Hương shop. Hiện nay, Điểm giới thiệu thêm các sản phẩm của doanh nghiệp nữ: Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Đại Toàn Phát, Công ty TNHH thương mại Song Phương Đặc sản Việt, cơ sở nón lá Việt (Phường 9) với 52 danh mục và 164 sản phẩm được trưng bày.

Bên cạnh nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm, nơi đây còn là nơi sinh hoạt của nhóm sinh kế nghề móc thủ công Hướng Dương, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các thành viên Câu lạc bộ “Nữ doanh nghiệp”, Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp” đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động dạy nghề, tập huấn các kỹ năng kinh doanh do Quận Hội và Hội LHPN phường tổ chức. Thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, bước đầu giúp cho các chị trong nhóm có thêm thu nhập từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/tháng, ổn định cuộc sống.

VP Hội LHPN TP Hồ Chí Minh

Video