Vòng thi thuyết trình cấp vùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021 diễn ra trong hai ngày 25-26 tháng 8

25/08/2021
Vòng thi thuyết trình cấp vùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 bằng hình thức trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 25-26/8/2021.
Cuộc thi thuyết trình cấp vùng Phụ nữ khởi nghiệp 2021 diễn ra trong hai ngày 25-26/8 theo hình thức trực tuyến

Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TW Hội LHPN Việt Nam đã quyết định tổ chức chấm vòng thi thuyết trình bằng hình thức trực tuyến.

Đây là năm thứ 4 Hội LHPN Việt Nam tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, chính thức phát động từ trung tuần tháng 2/2021. Hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" (Đề án 939) do TW Hội LHPN Việt Nam tham mưu đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/6/2017.

Với sự đổi mới, sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ đảm bảo tính toàn diện, theo sát từng chặng đường khởi nghiệp của phụ nữ, Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã tiếp lửa sáng tạo, kinh doanh và tạo bệ phóng cho chị em vươn tới thành công trên bước đường khởi sự kinh doanh.

Qua đó, đã có hàng ngàn phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh thành công ở nhiều vùng miền, lĩnh vực và loại hình kinh doanh khác nhau. Từ chị em phụ nữ miền núi, miền xuôi; chị em chủ doanh nghiệp, tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác; phụ nữ yếu thế; phụ nữ là thành viên vay vốn của Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tình thương (TYM)… đã sáng tạo ra những sản phẩm/dịch vụ chất lượng, áp dụng khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm nay tiếp tục tiếp sức, mang đến cơ hội và tạo đà cho chị em phụ nữ trên cả nước vươn lên phát triển kinh tế, chứng minh năng lực và vai trò trong khởi sự kinh doanh; đồng thời cuộc thi cũng mang đến một sân chơi để chị em phụ nữ tự tin, khẳng định bản lĩnh và khả năng của mình. 

Để chuẩn bị cho vòng thi thuyết trình cấp vùng, trong tháng 5 và 6/2021, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho các tác giả dự án/ý tưởng theo hình thức trực tuyến

Với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP", Cuộc thi năm nay đã thu hút 1.549 đề xuất dự án/ý tưởng tham dự, tăng 627 đề xuất so với năm 2020. Đã có 120 dự án/ý tưởng lọt vào vòng thi thuyết trình cấp vùng, trong đó 60 dự án có chủ thể là các doanh nghiệp/hợp tác xã, 17 dự án của phụ nữ khuyết tật, 17 dự án của phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, 14 dự án của phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, 2 mô hình giảm nghèo, 10 dự án là thành viên của Tổ chức TCVM Tình thương (TYM). Cuộc thi qua từng năm đều mang tính cạnh tranh cao, nhiều dự án được Hội đồng giám khảo đánh giá chất lượng tốt.

Hội đồng giám khảo của vòng thi thuyết trình là các chuyên gia trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, chuyên gia về sản phẩm OCOP, đại diện các ngân hàng thương mại, nhà đầu tư:

- Bà Hồ Thị Quý, Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế - TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- TS. Nguyễn Bảo Thoa, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam

- Bà Đỗ Tuyết Trinh – Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Ngân hàng HDBank

- Ông Đặng Văn Cường, Trưởng Phòng Quản lý Quốc gia Chương trình OCOP, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

- Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục Trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ông Bạch Quốc Khang, Nghiên cứu viên cao cấp, Cố vấn Chương trình KHCN xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

- Ông Hoàng Sơn Công, Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, Trưởng Ban Hội viên Hiệp hội Các Nhà bán lẻ Việt Nam

- Đại diện các Ngân hàng Liên Việt Post Bank, Ngân hàng SeaBank

Được tổ chức trong hai ngày, ở phía Nam và phía Bắc, kết quả Cuộc thi cấp Vùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 sẽ được công bố trong tháng 9/2021.

 

 

Minh Trang

Video