• Nữ doanh nhân người Mường được đề cử Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”

    Lúng túng với những bước chân khởi nghiệp đầu tiên khi kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh gần như là con số 0 tròn trĩnh, với khát khao quảng bá món ăn truyền thống, chị Nguyễn Thị Thu Hoa đã hiện thực hóa ước mơ mang thịt chua - món ăn truyền thống của dân tộc Mường tại Thanh Sơn, Phú Thọ đến khắp mọi miền Tổ quốc.
  • Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp để làm tốt vai trò của tổ chức Hội

    - Lạng Sơn: Ký kết Chương trình phối hợp về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp" - Bắc Giang: Ký kết phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giai đoạn 2023-2027
  • Kiên Giang: Khen thưởng 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác

    Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình, dự án và hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2022, qua đó đã khen thưởng 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác.
  • Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao giảm nghèo bền vững

    Yên Bình đón chúng tôi bằng sự thanh bình, yên ả đúng như tên gọi của thị trấn nhỏ nằm ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Nơi đây, ngày nối ngày, những người dân đang nỗ lực, cố gắng để thoát ra khỏi cái đói, cái nghèo.
  • Quảng Nam: 8500 phụ nữ nghèo được trao phương tiện sinh kế

    Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tích cực huy động nguồn lực, trao phương tiện sinh kế cho 8.500 phụ nữ nghèo với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng; triển khai và duy trì hiệu quả 289 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế như “Heo đất nhà ta”, “Heo đất lòng vàng”, “Heo đất tiết kiệm”, “Đồng tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”... thu hút 10.496 phụ nữ tham gia...
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển

    Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Phiên cao cấp Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2023 (VBF 2023) với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh”.
  • Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội LHPN

    "Nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có các hoạt động hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội", Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.
  • Khích lệ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tập thể, tạo việc làm cho lao động nữ

    Sáng 17/3, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01); Phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.
  • Hội LHPN Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm, chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

    Đây là một trong những nội dung được Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh tại Hội nghị khởi động Đề án "Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01) và Phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023, sáng 17/3.
  • Khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

    Sáng nay (17/3), TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, đồng thời phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.
  • Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn

    - Bình Dương: Hội LHPN huyện Phú Giáo tặng quà gia đình hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc nghèo tại tỉnh Bình Phước - Đắk Lắk: Hội LHPN huyện M’Đrắk phối hợp trao 500 suất quà cho trẻ mồ côi và hội viên phụ nữ nghèo - Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh tặng bò giống cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
  • Sáng 17/3: Đón xem livestream khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

    Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 17/3/2023 sẽ được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng.
  • Lan toả tinh thần phụ nữ khởi nghiệp

    - Hậu Giang: Đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ Hậu Giang - Lâm Đồng: Hội LHPN huyện Đơn Dương tổ chức Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” và trao giải cuộc thi thiết kế Video clip tuyên truyền, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ - Quảng Nam: Huyện Phú Ninh tổ chức khai mạc Phiên chợ xanh – nông sản sạch lần thứ III
  • Phụ nữ Quảng Nam khát vọng khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa

    Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vừa phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” với chủ đề “Phụ nữ Quảng Nam khát vọng khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa”.
  • Cà Mau: Trao quyền chủ động, sáng tạo cho phụ nữ

    Chiều 1/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) trên địa bàn tỉnh.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đắk Lắk: Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, kinh doanh” năm 2023 - Quảng Trị: Thành lập 31 mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; Mô hình “Địa chỉ tin cậy” và mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" - Sơn La: Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giữa Hội LHPN – Công an – Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân
  • Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

    - Quảng Nam: Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” - Bình Phước: Giải ngân gần 1,2 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn - Đắk Lắk: Giải ngân vốn Quỹ tín dụng quay vòng nước sạch vệ sinh môi trường
  • Gia Lai: Khởi nghiệp với cây na Thái trên vùng đất sỏi đá

    Sau nhiều năm thua lỗ bởi các loại cây ngắn ngày, chị Vũ Thị Hồng (xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Nhờ sự kiên trì, chị đã tìm được hướng khởi nghiệp mới với giống na Thái.
  • Tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Tập huấn kỹ thuật cắt, may áo dài truyền thống - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới - Hội LHPN tỉnh An Giang: Nâng cao kiến thức về “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”
  • Thanh Hóa: Trao con giống mô hình Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ làm chủ

    Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao tặng con giống, thức ăn và ra mắt “Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ làm chủ xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước”. Với nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân khi tham gia mô hình là 270 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ mua con giống và mua thức ăn) và kinh phí đối ứng của các hộ dân gần 200 triệu đồng (xây dựng chuồng trại, mua thức ăn, tiêm vắc xin...).
  • 3 bí quyết nâng cấp thương hiệu cá nhân trên hành trình khởi nghiệp

    Thương hiệu cá nhân là vũ khí sắc bén khi chị em khởi nghiệp, dù ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Trái với việc đi làm cho một tổ chức với tiếng tăm sẵn có, khi khởi nghiệp, chị em chính là gương mặt đại diện uy tín nhất của công ty mình.
  • Đồng Tháp: Duy trì, nhân rộng các hoạt động chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi

    Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp cùng các cấp Hội đã duy trì, nhân rộng các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, khuyến khích khởi nghiệp... Đồng thời tăng cường công tác vận động các mạnh thường quân chăm lo cho hội viên, phụ nữ tại các địa phương, các hoạt động hỗ trợ của Hội LHPN các cấp đã hỗ trợ, kịp thời giúp hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi vượt qua khó khăn.
  • Hội LHPN TP. Hà Nội hỗ trợ chị em phụ nữ tự tin khởi nghiệp thành công

    Nhằm khơi dậy tinh thần của chị em phụ nữ trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy thế mạnh của phụ nữ, vươn lên phát triển kinh tế bền vững, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tích cực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, thành lập và phát triển các mô hình, cách làm sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Hội LHPN tỉnh Nam Định: Nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh với các mô hình kinh tế tại gia

    Nhằm khuyến khích, thúc đẩy phụ nữ mạnh dạn bắt đầu công việc kinh doanh có thể dưới hình thức kinh tế hộ, HTX, doanh nghiệp hoặc phát triển quy mô, loại hình sở hữu thông qua áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao, Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức “Tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh cho các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia”.
  • “Sự liều” đáng nể của nàng dâu

    “Chỗ đất này trũng ghê lắm! Con tôi phải hì hụi cải tạo miết mới ra cái vườn. 2 mùa tết, 2 mùa hoa với mấy chục ngàn chậu bông vừa nở rộ thì ngập trong nước. Mất trắng! Vậy mà nó đâu chịu bỏ. Nó nói: “Má ơi, đất mình có tiềm năng, cứ để con làm” ”, bà Đẩu hào hứng kể về hành trình làm nghề của vợ chồng cô con gái.
  • Tây Ninh: Hơn 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ được tập huấn về khởi sự kinh doanh với các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia

    TW Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế và tập huấn khởi sự kinh doanh với mô hình phát triển kinh tế tại gia” với sự tham gia của trên 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có mong muốn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp trong phát triển mô hình kinh tế gia đình nhằm tăng thu nhập.
  • Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế và giúp phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả

    Trong năm 2022, các cấp Hội phụ nữ đã có những hoạt động giúp phụ nữ và các hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả thông qua các chương trình tập huấn, hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn vốn và tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các thành viên vay vốn từ NHCSXH.
  • Đồng Nai: Xuân Lộc phát huy hiệu quả kinh tế từ mô hình “Tổ Phụ nữ dân tộc”

    Qua mô hình các "Tổ Phụ nữ dân tộc", chị em phụ nữ đã phát huy được hiệu quả kinh tế, xã hội, đưa ra các sáng kiến riêng đặc trưng của dân tộc mình, tạo hiệu quả cao trong mọi mặt của đời sống.
  • Biểu tượng của truyền hình Mỹ

    Bà Barbara Walters - nữ nhà báo nổi tiếng người Mỹ vừa qua đời ở tuổi 93. Trước đó, bằng tài năng của mình, bà Barbara đã vượt qua mọi định kiến và rào cản giới tính để trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn bản tin ở những kênh truyền hình lớn của Mỹ trong những năm 70 của thế kỷ trước.
  • Khơi nguồn cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp

    Bằng những hoạt động cụ thể và thiết thực, các cấp hội phụ nữ đã đồng hành, tiếp lửa và khơi nguồn cảm hứng cho nhiều chị em, giúp họ vượt qua nhiều nỗi lo để khởi sự kinh doanh, tự tin theo đuổi đam mê và hiện thực hóa ước mơ vươn lên làm giàu chính đáng.
  • Quảng Nam: Ba dự án khởi nghiệp xuất sắc nhận giải Nhất của Chương trình “Phụ nữ hợp tác - Kiến tạo tương lai”

    Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Việt Nam vừa tổ chức tổng kết và vinh danh Chương trình “Phụ nữ hợp tác – kiến tạo tương lai” năm 2022, Chương trình được chia sẻ trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.
  • Hội LHPN tỉnh Hậu Giang sơ kết 5 năm triển khai đề án 938 và 939

    Gần 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939) của Thủ tướng Chính phủ và triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả tích cực.
  • Nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trong mô hình kinh tế tập thể của phụ nữ

    TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản lý tổ, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, kiến thức thương mại điện tử và tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học cho 130 hội viên phụ nữ là thành viên của các tổ phụ nữ liên kết và hộ gia đình trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn 03 xã Đông Sơn, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế và xã Vĩnh An, huyện Sơn Động.
  • Bắc Hà phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp bền vững

    Thời gian qua, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh xây dựng thành công một số sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định nâng cao đời sống đồng bào; tạo sự khởi sắc nông thôn mới, ngày một thu hút đông đảo du khách đến với miền cao nguyên trắng Bắc Hà.
  • Hội LHPN tỉnh Đồng Nai thăm, học tập kinh nghiệm chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tại Quảng Ninh

    Vừa qua, Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai do bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến tham quan nghiên cứu thực tế và trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Quảng Ninh.
  • Phú Yên: Phiên chợ xanh - Quảng bá, kết nối giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

    Phiên chợ xanh - Quảng bá, kết nối giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là hoạt động do Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tổ liên kết, tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ hội tiếp cận khách hàng.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

    - Tổ chức chương trình Livestream với chủ đề “Bí quyết dinh dưỡng - nuôi con năng động” - 26 phụ nữ dân tộc thiểu số được dạy nghề dệt thổ cẩm
  • Quảng Trị: Nâng cao cơ hội học nghề, có việc làm cho phụ nữ

    Trong các ngày từ 28-30/11/2022, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về cơ hội học nghề, có việc làm và tập huấn nâng cao năng lực cho 120 cán bộ Hội Phụ nữ và truyền thông viên các cấp về hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ và người dân sinh sống trên địa bàn huyện Đakrông.
  • Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

    Thời gian qua, việc hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố tích cực triển khai với nhiều hình thức, giải pháp sáng tạo,… đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào công tác giảm nghèo chung của thành phố.
  • Phụ nữ Tam Đảo tự tin phát triển kinh tế

    Xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Tam Đảo đã luôn tích cực vận động hội viên tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, từng bước hỗ trợ hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
  • Giúp phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế

    Nhằm giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Bình luôn quan tâm, hỗ trợ hội viên bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong các phong trào ở địa phương.
  • Phụ nữ phát huy hiệu quả Tổ hợp tác trong phát triển kinh tế

    Nhằm giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ có hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hương Khê đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường; trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình giúp phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
  • Giúp phụ nữ phát triển kinh tế từ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

    Với cách làm thiết thực, phù hợp, Hội LHPN xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) đã giúp hội viên thay đổi tư duy về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.
  • Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

    Những năm qua, Hội LHPN xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, đã triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho nhiều chị em vượt khó, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
  • Phụ nữ Châu Thành giúp nhau phát triển kinh tế

    Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành tích cực triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, với nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh (SXKD) hiệu quả.
  • Hội LHPN huyện Châu Thành đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

    Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện giảm nghèo bền vững” được Hội LHPN huyện Châu Thành xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã phát huy vai trò kết nối, khai thác mọi nguồn lực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
  • Tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

    Nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Từ nguồn vốn ủy thác cho vay, hội đã tập huấn, hướng dẫn chị em đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh..., qua đó, đã giúp nhiều chị thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế.
  • Bình Dương: Tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp làm giàu

    Các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp được các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương triển khai thường xuyên, có chiều sâu đã giúp đời sống của chị em ngày càng được cải thiện, đồng thời góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.
  • Đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

    Xác định công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.
  • Bắc Ninh: Nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

    Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với những mô hình cụ thể, hiệu quả, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thuận Thành đã thực sự trở thành chỗ dựa giúp hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ý TƯỞNG KN KÊU GỌI VỐN

CHÍNH SÁCH VAY VỐN

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

PHỤ NỮ LÀM KINH TẾ GIỎI

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả