Video

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại Sơn La

23/11/2020
Ngày 22/11, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thực hiện tiếp xúc cử tri và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng (thứ hai phải ảnh), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (trái ảnh) cùng vui múa xòe với đồng bào xã Mường Lựm

Cùng các đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng đoàn công tác thăm nhân dân xã Mường Lựm

Xã Mường Lựm là một xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Yên Châu. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 5.274 ha, gồm 10 bản với 3.429 nhân khẩu, có hai dân tộc Thái và Mông cùng sinh sống.

Mặc dù là xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, nhưng Mường Lựm đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Mường Lựm đã thực hiện đạt 9/19 tiêu chí. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân từng bước được cải thiện. Xã đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho chín hộ, xây dựng hai nhà đại đoàn kết. An ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà cho xã Mường Lựm (trong đó, Chủ tịch Hà Thị Nga trao tặng 50 triệu đồng cho quỹ Khuyến học)

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trồng cây lưu niệm tại UBND xã Mường Lựm

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng thị Phóng đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Châu nói chung và xã Mường Lựm nói riêng đã đạt được trong việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã được phát huy tốt trong việc tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã trao tặng 50 triệu đồng cho quỹ Khuyến học xã Mường Lựm, 10 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển, 5 triệu đồng cho Quỹ Người cao tuổi và cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa cùng Đoàn công tác trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Hà Thị Nga (giữa ảnh) trao quà cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và Quỹ Người cao tuổi xã Mường Lựm

Chủ tịch Hà Thị Nga tham gia múa cùng đồng bào Mường Lựm

Kiến Quốc

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả