Video

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và Bạc Liêu trao hàng trăm suất quà san sẻ yêu thương

27/09/2021
Hưởng ứng Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và Bạc Liêu đã trao hàng trăm suất quà đến với phụ nữ, trẻ em khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Trao tặng quà cho phụ nữ tại huyện Lắk

- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk:

Trong 02 ngày 21 và 24/9/2021, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, qua đó trao tặng 105 suất quà quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng trị giá gần 40 triệu đồng cho trẻ em mồ côi cha/mẹ do mắc bệnh Covid-19, phụ nữ đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đội ngũ nữ cán bộ, y - bác sỹ, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Lắk và Krông Bông.

Thời gian tới, với tinh thần đoàn kết cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm cùng san sẻ, đóng góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu và lương thực để tặng cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly tập trung, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu:

Chiều ngày 23/9/2021, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng 100 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại xã An Trach A, huyện Đông Hải. Mỗi suất quà trị giá 250 nghìn đồng do Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu vận động từ Quỹ từ thiện Hỷ Liên Tâm của tỉnh Cà Mau tài trợ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Mỹ Thuận trao tặng quà cho hội viên phụ nữ xã An Trạch A, huyện Đông Hải

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần quan tâm chăm lo ổn định đời sống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cùng chung tay vượt qua đại dịch.    

Thanh Huyền, Mỹ Tường

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả