Video

Nam Định: Hải Hậu xây dựng được trên 500 mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới

09/06/2021
Đại hội Hội LHPN huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026 là Đại hội phụ nữ điểm cấp huyện của tỉnh Nam Định vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.
Phụ nữ Hải Hậu tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh uỷ, chính quyền, Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, thành phố cùng 196 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 58 nghìn hội viên, phụ nữ toàn huyện.

100% đại biểu dự được test nhanh COVID-19, đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế quy định.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN huyện Hải Hậu đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ XXI; tỷ lệ nữ được bầu vào BCH đảng bộ Ban thường vụ Huyện ủy; số nữ tham gia BCH đảng bộ xã, thị trấn đều tăng so với nhiệm kỳ trước. 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã xây dựng được 546 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”; 832 nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT-Vì sức khỏe gia đình” với trên 12 nghìn hội viên tham gia, vận động được trên 112.000 người mua thẻ BHYT; trồng, chăm sóc tuyến đường hoa với tổng chiều dài 454 km, tạo cảnh quan xanh- sạch - đẹp; 117 tuyến đường xanh- sạch- đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản được công nhận; mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” được nhân rộng tới 30/34 xã, thị trấn với 8.610 hộ gia đình hội viên thực hiện...

Những kết quả đó đã đưa Hải Hậu trở thành điểm đến thăm quan và học tập của nhiều tỉnh, thành, huyện bạn; Hội LHPN huyện Hải Hậu được Bộ Tài nguyên môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường năm 2017; đạt giải Nhất ý tưởng truyền thông trong cuộc thi “Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động; đạt giải Ba toàn quốc bộ môn Bóng chuyền hơi nữ; 01 cá nhân đạt giải Nhì vẽ tranh cổ động trong “Cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam”;...

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Thông qua phong trào thi đua và các cuộc vận động, 5 năm qua, Hội LHPN huyện Hải Hậu đã phát hiện, biểu dương 416 tập thể và 1.345 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; 1 tập thể và 03 cá nhân được TW Hội LHPN Việt nam và UBND tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; 19 tập thể và 41 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng trong tham gia xây dựng NTM. Công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Hải Hậu 05 năm liên tục là lá cờ đầu trong phong trào phụ nữ tỉnh, được TW Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen.

Tại Đại hội đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung đa dạng hoá nội dung hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Hội; cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng huyện Hải Hậu ngày càng giàu đẹp, văn minh, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 uỷ viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII gồm 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; thông qua Nghị quyết và thành công tốt đẹp./.

Hồng Mận

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả