Video

Phụ nữ Ninh Bình với mô hình “Đường cây phụ nữ” hưởng ứng Tết trồng cây

23/02/2021
Hưởng ứng Tết trông cây xuân Tân Sửu 2021, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2026 theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.
Cán bộ, hội viên, phụ nữ Ninh Bình tham gia trồng cây tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đã tham gia lễ ra quân, tham gia xây dựng mô hình điểm “Đường cây phụ nữ”.

Bà Đào Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã làm tốt việc phát huy vai trò nòng cốt của hội viên phụ nữ trong tham gia các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan bảo vệ môi trường, phân công cán bộ, hội viên phụ nữ chăm sóc và bảo vệ, duy trì đường cây, đường hoa phụ nữ, đặc biệt chú trọng đến các địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, tại 3 xã Thượng Kiệm (huyện Kim Sơn), xã Khánh Cư (huyện Yên Khánh), xã Ninh Khang (huyện Hoa Lư) đã trồng 343 cây hoa ban tím, bàng Đài Loan cây tại 3 tuyến đường. Cũng trong dịp này, các cấp Hội LHPN toàn tỉnh đã trồng được 3.459 cây xanh các loại (cau, tường vi, nhãn, bưởi, keo, thông, sấu …) trên 23 đoạn đường cây với chiều dài 17,5 kilômét. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 1000 kilômet đường hoa, đường cây phụ nữ, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.

Cùng với việc tham gia trồng cây xanh, trồng hoa, cán bộ, hội viên, phụ trong tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân tham gia vệ sinh môi trường với các hoạt động thiết thực như: dọn vệ sinh các tuyến đường, phát quang bụi rậm; thu gom, xử lý rác thải.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp Hội hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHPN các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, mỗi cơ sở Hội phấn đấu xây dựng ít nhất 1 mô hình "đường cây phụ nữ" hoặc 1 mô hình "Nhà sạch vườn đẹp" gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững tại các miền quê Ninh Bình.

Thu Hoài

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả