Video

Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh An Giang

24/09/2020
- Ra mắt Tổ phụ nữ giáo xứ Định Mỹ
- Thăm tặng quà cán bộ, chiến sĩ biên phòng
Bà Lê Bích Phượng, chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cùng các thành viên tổ phụ nữ Giáo xứ Định Mỹ tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

- Ra mắt Tổ phụ nữ giáo xứ Định Mỹ

Sáng ngày 22/9/2020, Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt tổ phụ nữ giáo xứ Định Mỹ tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn. Đến dự lễ ra mắt có bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nhơn, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn, đại diện lãnh đạo UBND và các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện lãnh đạo Nhà thờ Định Mỹ cùng các thành viên tham gia Tổ phụ nữ giáo xứ Định Mỹ.

Tại Lễ ra mắt, Ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Tổ. Đây là hoạt động vận động, thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay, kết quả đã thành lập 05 tổ phụ nữ Tôn giáo, có 127 thành viên (trong đó Tổ phụ nữ giáo xứ Định Mỹ với 15 thành viên tham gia).

Bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu bày tỏ tin tưởng Tổ phụ nữ giáo xứ Định Mỹ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, trở thành nơi tập hợp, thu hút những phụ nữ có đạo tích cực tham gia vào tổ chức Hội, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong thời gian tới mô hình này sẽ tiếp tục nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Thăm tặng quà cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Để tiếp tục hỗ trợ, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19 nơi tuyến đầu biên giới, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Đoàn đến thăm, tặng quà các Đồn Biên phòng đang đứng chân trên địa bàn huyện An Phú.

Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Chốt biên phòng Phú Hội huyện An Phú

Mặc dù chuyến đi bị ảnh hưởng bởi thời tiết do cơn bão số 05 nhưng Đoàn công tác vẫn khắc phục khó khăn để đến thăm và tặng những phần quà đầy ý nghĩa gồm 1000 kg gạo, 100 thùng mì, 10 thùng dầu ăn và các vật dụng khác với tổng giá trị trên 40 triệu đồng do ni trưởng Thích nữ Như Định, Trụ trì chùa Pháp Hoa vận động hỗ trợ. Qua đó, kịp thời động viên tinh thần, hỗ trợ thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu biên giới.

Ni Ra

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả