Video

Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Hoà Bình

23/09/2021
- Mỗi phụ nữ trồng một cây - Gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà
- Bàn giao công trình đường giao thông nông thôn, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Thành ủy Hòa Bình, xã Độc Lập trồng cây tại xóm Mường Dao, xã Độc Lập

-  Mỗi phụ nữ trồng một cây - Gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà

Hội LHPN tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức phát động hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình; chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình cho biết,  những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã tích cực phối hợp với với các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã phát huy vai trò của phụ nữ đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ trồng một cây - Gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia chương trình đã tiến hành trồng mới 2.000 cây keo tai tượng tại tổ 3, phường Kỳ Sơn và 200 cây bằng lăng tại xóm Mường Dao, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình; Đồng thời tổ chức gắn biển mô hình “Đường cây Phụ nữ” tại xã Độc Lập – Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Bàn giao công trình đường giao thông nông thôn, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Hội LHPN xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức bàn giao công trình đường giao thông nông thôn, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo Hội LHPN Yên Thủy và xã Bảo Hiệu cắt băng khánh thành đoạn đường tại xóm Bãi Đa

Công trình có chiều dài 225m, chiều rộng 3,5m, độ dày 17cm, với tổng kinh phí 86 triệu đồng. Trong đó, nguồn vận động từ cán bộ hội viên phụ nữ và nguồn của Hội LHPN xã Bảo Hiệu là 20 triệu đồng; hội viên và Nhân dân xóm Bãi Đa đóng góp 30 ngày công (trị giá 21 triệu đồng).

Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, thay đổi cảnh quan môi trường nông thôn và giúp cho việc đi lại của Nhân dân được thuận tiện hơn. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của Hội Phụ nữ xã góp phần cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Sau khi bàn giao công trình, cán bộ, hội viên, phụ nữ chi hội xóm Bãi Đa đã trồng 60 cây cau và trồng xen hoa 2 bên đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đinh Thùy; BTG Hoà Bình

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả