Hà Giang: Gương phụ nữ dân tộc làm kinh tế giỏi
- Nữ cán bộ đoàn dân tộc Nùng năng động, làm kinh tế giỏi
Chị Hoàng Thị Thuận chăm sóc đàn trâu của gia đình - Chị Hoàng Thị Thuận cho thu nhập cao từ chăn nuôi kết hợp trồng trọt
Để phát triển chăn nuôi, từ năm 2018, chị Hoàng Thị Thuận, người dân tộc Tày, thôn Bản Vẽ, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên đã bàn với gia đình phát triển trồng gần 0,8 ha cỏ voi để phát triển chăn nuôi gia súc. Cũng bắt đầu từ năm 2018, gia đình chị Thuận đã đầu tư mua 3 con trâu giống và 20 con dê giống; đẩy mạnh chăn nuôi lợn thương phẩm và gà thả đồi.
Nhằm tạo nguồn thức ăn tinh và thức ăn thô xanh cho đàn gia súc và nguồn lương thực cho sinh hoạt gia đình, chị Thuận đã gieo trồng 0,8 ha lúa và trên 1,0 ha ngô. Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, chị luôn quan tâm đến công tác chọn giống, giữ gìn vệ sinh chuồng trại và công tác tiêm phòng trừ dịch bệnh; dự trữ thức ăn bằng phương pháp ủ chua thức ăn và dự trữ rơm khô; tận dụng nguồn phân chuồng từ chăn nuôi gia súc để nuôi giun quế tạo nguồn thức ăn động vật để cho gà thả đồi mau lớn và nâng cao chất lượng thịt gia cầm.
Chị luôn tìm tòi học hỏi từ các tài liệu kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thành công của bà con trong vùn, đồng thời tích cực tham gia các buổi tập huấn của các cơ quan chuyên môn về kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm khi được tổ chức tại địa phương.
Mỗi năm gia đình chị xuất bán khoảng 2 – 3 tấn thịt lợn; khoảng 150 – 200 kg dê thương phẩm; từ 2 – 3 con trâu và khoảng 200kg gà thương phẩm. Tổng số tiền bán gia súc, gia cầm mỗi năm khoảng 300 triệu đồng, sau khi trừ tiền giống, thuốc thú y… còn lãi khoảng từ 180 – 200 triệu đồng/năm.
Gia đình chị Hoàng Thị Thuận là tấm gương điển hình của xã trong phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng trọt cho thu nhập cao. Bên cạnh đó, chị còn là một phụ nữ gương mẫu trong các phong trào của địa phương và giúp đỡ các gia đình khác cùng phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập.
- Nữ cán bộ đoàn dân tộc Nùng năng động, làm kinh tế giỏi
Chị Cháng Thị Sen, dân tộc Nùng, thôn Bản Luốc xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì tham gia công tác đoàn với cương vị là Phó Bí thư đoàn xã Hồ Thầu, từ năm 2020 đến nay, chị Sen luôn thể hiện là một cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của đoàn. Chị thường xuyên tham gia vận động các đoàn viên thanh niên trong xã tham gia xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư; phong trào thanh niên đẩy mạnh tham gia xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”; chống hủ tục tảo hôn trong đồng bào dân tộc…

Chị Sen chăm sóc đàn gà của gia đình
Bên cạnh sự năng động, nhiệt tình trong công tác Đoàn và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một Phó Bí thư đoàn xã, chị Sen còn là một tấm gương làm kinh tế giỏi của địa phương. Được biết, trong những năm qua, gia đình chị đã trồng trên 1,2 ha lúa một vụ trên ruộng bậc thang, gần 1,4 ha ngô và các loại rau màu có giá trị kinh tế cao như bắp cải, súp lơ, cần tây...
Bên cạnh đó, trong những năm qua, gia đình chị Sen còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tổng hợp các loại gia súc, gia cầm như: gà, lợn, trâu để phát triển kinh tế gia đình và lấy nguồn phân bón phục vụ cho trồng trọt. Chị luôn quan tâm đến công tác chọn giống tốt, tiêm phòng trừ dịch bệnh đầy đủ cho đàn vật nuôi và nhất là làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại… Nhờ đó đàn vật nuôi của gia đình chị Sen lớn nhanh, phát triển tốt và không bị dịch bệnh.
Chị Sen cho biết: đối với nhà nông khi phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng trọt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi sẽ giúp nhà nông tăng năng suất và chất lượng cây trồng, tiết kiệm tiền mua phân bón tổng hợp; phân hữu cơ từ chăn nuôi còn góp phần cải tạo đất, làm cho đất canh tác không bị bạc màu… Trong một năm thu nhập từ lúa, ngô và rau màu trên ruộng bậc thang một vụ vào khoảng trên 100 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí như giống, công thuê lao động, phân bón… còn lãi khoảng 70 triệu đồng.
Về chăn nuôi, trong một năm, gia đình thường xuất bán gà, lợn từ 2 – 3 lứa sau đó mua thêm giống để nuôi bổ sung; gia đình thường bán trâu từ 1 đến 2 con mỗi năm và mua thêm trâu non hoặc trâu gầy yếu về nuôi và vỗ béo. Tổng tiền bán gà, lợn và trâu trong một năm khoảng 300 triệu đồng, sau khi trừ tiền giống, thức ăn, thuốc thú y… còn lãi khoảng 200 triệu đồng.
Chị Cháng Thị Sen là một cán bộ đoàn xã gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình. Bên cạnh đó, gia đình chị còn là một tấm gương làm kinh tế giỏi của xã trong nhiều năm qua. Từ những thành tích trong công tác đoàn và phát triển kinh tế gia đình, chị Cháng Thị Sen đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì biểu dương và trao tặng nhiều giấy khen từ năm 2021 đến nay.
