Tây Ninh: Từng bước hiện thực hóa ước mơ khởi sự kinh doanh của chị em phụ nữ

29/05/2025
Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, Hội LHPN tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, hàng ngàn hội viên đã từng bước hiện thực hóa ước mơ khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình và tự tin làm chủ cuộc sống.
Các cấp Hội đã và đang đồng hành, hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế.

Khơi dậy ý chí vươn lên từ mỗi phụ nữ

Ngay từ những năm đầu triển khai Đề án, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh xác định tuyên truyền là khâu then chốt nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức. Với cách làm đa dạng, linh hoạt thông qua sinh hoạt chi, tổ, nhóm phụ nữ, truyền thông trên mạng xã hội, các cuộc thi sáng tạo ý tưởng… đã có hơn 257.000 lượt hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh được tiếp cận kiến thức, thông tin về khởi nghiệp, vượt 121% so với mục tiêu.

Chị Nguyễn Thị Dẻ, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tuyên truyền mà còn tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước, từ đó lan tỏa tinh thần tự tin khởi nghiệp đến từng hội viên. Có chị chỉ bán nhỏ lẻ trước chợ, nay đã biết cách tính toán, quản lý dòng tiền, mở rộng cửa hàng hoặc liên kết sản xuất”.

Chuyên mục “Phụ nữ khởi nghiệp” trên website Hội LHPN tỉnh và hàng trăm bài viết, gương điển hình đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương đã góp phần truyền cảm hứng, khuyến khích nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi sự kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Trong 8 năm thực hiện Đề án, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ trực tiếp cho 3.576 phụ nữ khởi sự kinh doanh với tổng số vốn vận động trên 25 tỷ đồng, tập trung vào các hình thức hỗ trợ cây, con giống, máy móc, phương tiện sinh kế, đào tạo nghề, tập huấn kỹ năng quản lý tài chính, bán hàng…

Chị Võ Thị Kim Thu, hội viên phụ nữ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu - một trong những người được nhận hỗ trợ từ mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” để khởi nghiệp xúc động kể: “Tôi từng loay hoay với việc làm thuê, mướn nhưng cuộc sống cũng còn khó khăn, nhờ nguồn vốn 5 triệu đồng không lãi suất của Hội phụ nữ huyện và được hướng dẫn tận tình, tôi chuyển sang mua máy may, ráp quần áo, sau đó được Hội LHPN xã hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 50 triệu đồng, tôi mạnh dạn thành lập tổ liên kết may gia công và giờ có thu nhập ổn định gần 15 triệu đồng/tháng; nhờ đó tôi có nguồn thu để trang trải, lo cho con và gia đình; còn tạo điều kiện việc làm cho các chị em trong tổ”.

Tại huyện Dương Minh Châu, Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” được thành lập từ năm 2018, ban đầu chỉ 75 triệu đồng nhưng đến nay đã vận động được hơn 4 tỷ đồng, giúp hàng trăm lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn không lãi suất để phát triển kinh tế. Mô hình “Ống tre khởi nghiệp”, “Góp vốn tiết kiệm”, “Tổ phụ nữ khởi nghiệp” tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa phương như Tân Châu, Hòa Thành, Trảng Bàng…

Tăng cường kết nối, đồng hành cùng phụ nữ

Nhằm nâng cao năng lực kinh doanh, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 63 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng bán hàng online, sử dụng mạng xã hội để kinh doanh, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quản lý tài chính hộ kinh doanh nhỏ. Hơn 2.700 lượt phụ nữ được tham gia học tập, trong đó có hàng trăm chị em là chủ HTX, hộ kinh doanh, thành viên tổ hợp tác do phụ nữ điều hành.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã thành lập nhóm “Tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, hoạt động linh hoạt trên các trang mạng xã hội… giúp chị em kịp thời được tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục, vốn vay, xây dựng kế hoạch kinh doanh. Đây là sáng kiến được đánh giá cao, góp phần nâng chất lượng hỗ trợ và xây dựng mạng lưới kết nối hiệu quả giữa Hội - hội viên - doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh Hội còn phối hợp tổ chức các cuộc thi như “Phụ nữ Tây Ninh sáng tạo khởi nghiệp”, hỗ trợ các ý tưởng tham gia Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng và toàn quốc. Một số dự án tiêu biểu đã đạt giải và được hỗ trợ hiện thực hóa như: mô hình sản xuất thực phẩm sạch, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản…

Đến nay, toàn tỉnh đã có 34 HTX có phụ nữ tham gia điều hành với tổng số thành viên hơn 800 người. Hàng trăm THT được duy trì và phát triển hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực trồng rau sạch, chăn nuôi, sản phẩm OCOP.

Một gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ huyện Châu Thành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh cho biết: “Chúng tôi quan niệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ là trao cho họ một số vốn, mà là trao niềm tin, kỹ năng và kết nối. Qua đó, giúp chị em thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm, từng bước làm chủ kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.”

Không chỉ đạt và vượt các chỉ tiêu, Đề án 939 tại Tây Ninh còn tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực. Hội Phụ nữ các cấp đã vận động gần 40 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sinh kế, trao hàng trăm con bò sinh sản, hàng ngàn con giống gia cầm và hơn 1.100 tỷ đồng vốn vay từ các tổ chức tín dụng cho 26.777 hộ hội viên.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2035, Hội LHPN tỉnh tiếp tục duy trì các mô hình hỗ trợ hiệu quả, tăng cường liên kết ngành, phối hợp tư vấn pháp lý, phát triển thương hiệu, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường. Đặc biệt, sẽ đề xuất các chính sách riêng nhằm hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế khởi nghiệp bền vững và hội nhập vào nền kinh tế số.

Vân Vũ

Video