Tuyên Quang: Gương Phó Chủ tịch Hội LHPN xã có thu nhập cao từ trồng cam đường và phát triển chăn nuôi tổng hợp

Từ năm 2015, khi bắt tay vào trồng cam đường trên diện tích hơn 2ha, chị La phải mày mò tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây cam đường vì đây là giống cam chưa có ai trồng tại địa phương. Vừa trồng vừa tìm hiểu kỹ thuật, sau 6 năm, bắt đầu từ năm 2021, vườn cam ngọt đã cho lứa quả đầu tiên, với giá bán bình quân 25 nghìn đồng/kg, gia đình chị La thu về trên 350 triệu đồng.
Những năm sau do cam lớn nên năng suất và sản lượng của vườn cam cũng tăng lên, từ năm 2023 đến nay bình quân mỗi năm gia đình chị La thu được khoảng 27 tấn cam đường, với giá bán bình quân từ 27 - 30 nghìn đồng/kg.
Khi được hỏi tại sao lại khởi nghiệp từ giống cam đường, chị La cho biết: “Trước khi trồng, qua tìm hiểu tôi mới biết đây là giống cam khi chín có màu vàng đỏ hấp dẫn lại có độ ngọt cao, mùi thơm hấp dẫn, vỏ mỏng lại ít hạt nên được thị trường ưa chuộng và bán được giá cao, nhất là trong dịp gần Tết Nguyên đán”.
Nói về kỹ thuật trồng và chăm sóc cam đường, chị chia sẻ: “Trước khi trồng cần đào hố, trộn phân chuồng đã ủ hoai mục với phân lân và vôi bột sau đó bón lót xuống hố. Khi trồng không nên để rễ cam tiếp xúc trực tiếp với các loại phân bón lót sẽ làm thối rễ. Những năm sau khi trồng cần phải tiến hành bón thêm phân tổng hợp, cắt tỉa cành tạo tán để cây phát triển đều và cân đối. Do cam đường có vị ngọt cao nên thành phần và mật độ sâu bệnh cũng cao hơn so với giống cam sành và cam chanh. Vì vậy công tác phòng trừ sâu bệnh cần phải tập trung chú ý khi cam bước vào giai đoạn chín, nhất là đối với bọ xít và ruồi đục quả. Thuốc để phòng trị các đối tượng này chủ yếu là thuốc thảo mộc được chế từ lá và vỏ cây xoan ta, cây ruốc cá… ngâm lấy nước hoặc nghiền nhỏ vắt lấy nước để phun. Những loại thuốc thảo mộc sẽ không để lại dư lượng trên quả và làm tăng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên quả cam đường”. Để có nguồn phân bón hữu cơ cho cam đường, gia đình chị La đã đẩy mạnh chăn nuôi lợn, gà và đàn trâu. Trong một năm gia đình chị thường xuất bán gia súc, gia cầm thành 2 đợt sau đó mua giống về nuôi bổ sung.
Theo chị, các giống cam như cam sành, cam Vinh, cam đường… thường chín vào dịp gần Tết Nguyên đán, nhưng cam đường thường được tiêu thụ nhiều hơn do được người tiêu dùng ưa chuộng và giá bán cũng cao hơn các loại cam khác. Dịp Tết năm 2024 vừa qua, do thời tiết nên cam bị mất mùa nhưng lại được giá, gia đình chị thu hoạch được khoảng 23 tấn cam đường, với giá bán bình quân 35 nghìn đồng/kg, tổng thu nhập từ cam đường khoảng 800 triệu đồng.
Từ năm 2023 đến nay, thu nhập của gia đình chị từ cam đường mỗi năm đạt bình quân 750 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí như phân bón vô cơ, công thuê lao động chăm sóc, thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh vào khoảng 150 triệu đồng, còn lãi khoảng 600 triệu đồng. Đối với vật nuôi, mỗi năm gia đình xuất bán thành 2 đợt, mỗi đợt khoảng 2 tấn lợn, 500kg gà thương phẩm và 2 con trâu, cả năm được khoảng 520 triệu đồng, sau khi trừ các loại chi phí như tiền giống, thức ăn, tiền thuốc thú y… còn lãi khoảng 300 triệu đồng.
Từ những thành tích trong phát triển kinh tế gia đình, chị Hoàng Thị La đã được các cơ quan có thẩm quyền biểu dương và tặng nhiều Giấy khen từ năm 2023 đến nay.
Ông Hoàng Trọng Khoắn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên cho biết: “Chị Hoàng Thị La là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã và là hộ có thu nhập cao từ trồng cam đường và phát triển chăn nuôi tổng hợp. Trong những năm qua chúng tôi đã lấy tấm gương làm kinh tế gỏi của gia đình chị La để tuyên truyền cho mọi người dân trong xã học tập và làm theo”.