Video

Chính thức phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026

26/11/2025
Sáng 26/11, TW Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí truyền thông trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng tại Việt Nam.
Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026

Lế phát động có sự hiện diện của Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; lãnh đạo các ban, đơn vị của TW Hội; đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; cùng gần 50 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của Trung ương và Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết: “Năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt trong chương trình nghị sự toàn cầu về phụ nữ và bình đẳng giới, khi chúng ta kỷ niệm 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, và 25 năm triển khai Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh. Những dấu mốc này gợi nhắc cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và Việt Nam trong thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển, hòa bình và an ninh. Đặc biệt, Việt Nam vừa đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng. Đây là văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ quyền con người và xây dựng một môi trường số an toàn, tin cậy. Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi các nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số”.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng Việt Nam. Quan điểm “nam nữ bình quyền” được thể hiện xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong những năm qua, Chính phủ đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chiến lược, chương trình, đề án về bình đẳng giới duy trì động lực thúc đẩy bình đẳng giới trong nhiều năm qua.

Tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo phải thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, bảo đảm phụ nữ được tham gia và đóng góp mạnh mẽ hơn trong ba chuyển đổi lớn của đất nước: chuyển đổi xanh - chuyển đổi số - phát triển nhân lực. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại và thông tin sai lệch trên môi trường số, coi đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cần được thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Những chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư cho thấy rõ trách nhiệm của chúng ta trong việc nhận diện đầy đủ các thách thức hiện nay và có giải pháp ứng phó hiệu quả.

Mặc dù đạt nhiều thành tựu quan trọng, chúng ta vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ: định kiến giới vẫn hiện hữu trong nhiều khía cạnh của đời sống; bạo lực trên cơ sở giới và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp; cơ hội tiếp cận chuyển đổi số của phụ nữ còn chưa đồng đều. Để giải quyết những vấn đề này, như Tổng Bí thư đã chỉ đạo, cần có sự nỗ lực mạnh mẽ, đồng bộ, bền bỉ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Thời gian qua, TW Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam

Thời gian qua, TW Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam. Năm 2022, hai bên đã ký Biên bản Ghi nhớ trong khuôn khổ Khung hợp tác chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026, nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Một trong những ưu tiên chính là tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, trong đó báo chí đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc truyền thông và thay đổi nhận thức xã hội”, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ.

Phát huy thành công của Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ nhất năm 2024, TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai Giải lần thứ II, năm 2026, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc lan tỏa thông điệp bình đẳng giới và tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động của cộng đồng. Đồng thời, tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của nhà báo, biên tập viên và những người làm truyền thông trên các loại hình báo chí đa dạng như báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Năm nay, Giải tập trung vào 3 chủ đề trọng tâm: thúc đẩy phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Đây là những lĩnh vực then chốt, phản ánh những thách thức và nỗ lực trong công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến mong rằng các tác phẩm dự thi cần phản ánh chân thực và đa dạng về cuộc sống, về những nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội góp phần tạo nên những thành tựu về bình đẳng giới; đồng thời bà hy vọng các tác phẩm sẽ không chỉ dừng lại ở việc phản ánh các vấn đề mà còn đề xuất được các giải pháp thực tiễn, bền vững, tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.

Hãy để những tác phẩm của các bạn không chỉ là những bài viết, phóng sự, hay các sản phẩm truyền thông mà đó còn là những thông điệp mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới vì mục tiêu phát triển bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, mỗi bản tin đều có thể trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc thay đổi tư duy và hành động của cộng đồng”, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến phát động.

Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe chia sẻ thêm về Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026

Chia sẻ thêm về Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh, tiến trình hướng tới bình đẳng giới sẽ được đẩy nhanh khi những tiếng nói có sức ảnh hưởng kể lại những câu chuyện truyền cảm hứng. Chính vì vậy, Giải thưởng này không chỉ là một cuộc thi. Đó là sự ghi nhận vai trò không thể thiếu của truyền thông trong việc thách thức những định kiến và định hình một xã hội - nơi mà phụ nữ và nam giới có thể phát triển bình đẳng.

"Đây không chỉ là những ưu tiên quốc gia mà còn là những mệnh lệnh toàn cầu, phù hợp với nỗ lực chung của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy Hiệp ước Tương lai và Hiệp ước Kỹ thuật số Toàn cầu. Tôi hy vọng, giải thưởng này sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ báo chí mới, táo bạo, đồng cảm, được định hướng giải pháp và cam kết mang lại cho phụ nữ và trẻ em gái sự hiện diện mà họ xứng đáng", bà Caroline Nyamayemombe bày tỏ.

Các phóng viên đặt câu hỏi tại chương trình

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chủ trì phần hỏi đáp liên quan đến Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026

Tại Lễ phát động, phóng viên đến từ các đơn vị Báo chí TW và Hà Nội cũng đã được Ban Tổ chức giải đáp các câu hỏi liên quan đến Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (giữa); Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà (thứ 4 từ trái sang); Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (trái ảnh); Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe (thứ 4 từ phải sang); Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (thứ 3 từ phải sang) và các đại biểu tham dự chương trình

* Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới sẽ xét chọn các tác phẩm báo chí thuộc bốn loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đăng tải/phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/12/2024 đến hết ngày 30/03/2026, có nội dung phù hợp với tiêu chí của Giải. Các tác phẩm báo chí tham dự Giải có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật. Đối với các tác phẩm đã tham dự và được nhận giải tại các Giải Báo chí khác sẽ không được tham dự Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới. Mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí gửi không quá 05 tác phẩm tham dự Giải.

Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Giải nhằm tuyên truyền và tăng cường nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Các tác phẩm sẽ không được sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Ban Giám khảo của Giải Báo chí quy tụ đại diện của các ban, bộ ngành Trung ương bao gồm: Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ); Cục Báo chí (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch); Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Ban Công tác Phụ nữ ( TW Hội LHPN Việt Nam) và UN Women tại Việt Nam.

Giải thưởng của Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II bao gồm các giải cá nhân và giải tập thể. Giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả với 04 loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) với cơ cấu giải cho mỗi loại hình gồm 01 Giải A, 01 Giải B, 02 Giải C, 02 Giải Khuyến khích.

Về khen thưởng tập thể: Ban Tổ chức sẽ trao 03 Giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị có đề xuất, gửi nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng nhất: bao gồm Giấy chứng nhận và tiền giải thưởng.

Các tác phẩm dự thi sẽ được gửi qua email: giaibaochibdg2026@gmail.com, thời gian nhận bài từ ngày 27/11/2025 đến ngày 05/04/2026. Thời gian trao giải dự kiến vào tháng 6 năm 2026. Thông tin về Giải thưởng sẽ được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông của Hội LHPN Việt Nam, UN Women và các cơ quan báo chí trong nước.

 

Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam xếp hạng 74/148 quốc gia, tăng 9 bậc so với năm 2022 (83/146 quốc gia), giảm nhẹ 2 bậc so với năm 2024 (72/146) nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình của bảng xếp hạng toàn cầu. Việt Nam hiện đang là thành viên Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025 - 2027, điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam. 

Minh Trang

MÔ HÌNH HAY