Video

Khí thế thi đua của phụ nữ Lâm Đồng hướng về các ngày lễ lớn và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

28/04/2026
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, cùng với phụ nữ cả nước, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đang sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo nên không khí thi đua rộng khắp hướng về các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Hội LHPN xã Bảo Lâm 1 tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số”

Từ các phường trung tâm đến xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”, phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm nổi bật trong đợt thi đua lần này là sự linh hoạt, sáng tạo trong cách làm của các cơ sở Hội. Cụm thi đua số 2 Hội LHPN tỉnh tổ chức giao ban cụm thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2026 và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; tổ chức chương trình về nguồn, gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên cán bộ Hội phụ nữ Lâm Đồng, Bảo Lộc cũ với chủ đề “Người kể sử”… Chuỗi hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần tăng cường mối đoàn kết, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng như: Hội LHPN xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2 ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số”. Hội LHPN phường Mũi Né thiết kế, in gần 1.000 móc khoá với các nội dung dễ nhớ, dễ hiểu về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua, bình dân học vụ số, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, gương điển hình phụ nữ, tác hại của rác thải nhựa, hướng dẫn phân loại rác tại nhà… được tích hợp trong mã QR; góp phần ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Hội LHPN phường Mũi Né phối hợp với Hội Phụ nữ Trung đoàn 920, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đại Phong tổ chức Chương trình “Đổi rác tái chế - Nhận quà xanh”: trao đổi 600 phần quà giỏ đi chợ, túi hamlet, hộp đựng thực phẩm, hoa Hoàng Yến, hoa Giấy; thu gom hơn 7.500 lon, vỏ chai nhựa… đã qua sử dụng. Hội LHPN phường Xuân Hương - Đà Lạt ra quân thu gom rác dọc bờ hồ Xuân Hương, khu vực Quảng trường Lâm Viên; thu gom rác thải nhựa gây quỹ; đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy quà tặng; dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa và cây xanh tại các tuyến đường, khu dân cư… thu hút đông đảo bà con nhân dân, hội viên phụ nữ, cán bộ, công chức, hội viên tham gia.

Hội LHPN phường Mũi Né tổ chức Chương trình “Đổi rác tái chế - Nhận quà xanh”

 

Hội LHPN xã Tân Lập phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá điện tử. Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người dân về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân số; tuyên truyền, vận động nam, nữ thanh niên trong độ tuổi sinh đẻ nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sinh đủ hai con, không kết hôn muộn, không sinh con muộn; từng bước xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên vào năm 2030.

Hội LHPN xã Quảng Lập tổ chức giám sát việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể tại Trường mầm non Pró. Tại buổi giám sát, Nhà trường đã báo cáo và giải trình đầy đủ với đoàn giám sát về việc đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều, chế độ dinh dưỡng, cùng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý nhân sự nuôi dưỡng nhằm phục vụ tốt nhất cho bữa ăn bán trú của học sinh. Qua đó, đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới nhà trường cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh, nhiều chương trình thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi được triển khai kịp thời, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Các cấp Hội đã vận dụng linh hoạt tình hình thực tế của địa phương, tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để đa dạng các hình thức hỗ trợ như: thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà, tài sản do giông lốc gây ra; thăm và trao tặng hộ gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo; thực hiện mô hình “Bếp cơm thiện nguyện” của chi hội phụ nữ thôn Đức Phú 3, xã Nghị Đức cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh Viện Đức Linh, Bệnh Viện Mepu xã Nam Thành.

Không khí thi đua còn thể hiện rõ nét qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2026): Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng, tiêu biểu là việc trao tặng 60 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Sơn Mỹ và ra mắt "Tuyến đường cờ" quy chuẩn tại phường Phan Thiết. Bên cạnh việc xây dựng diện mạo quê hương trang nghiêm, các cấp Hội còn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua hội thi, tọa đàm và giao lưu văn hóa, góp phần lan tỏa sâu rộng niềm tự hào dân tộc trong hội viên và Nhân dân.

Hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, cán bộ, hội viên phụ nữ Lâm Đồng bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách mới, định hướng phát triển của tổ chức Hội trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương, của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ Lâm Đồng.

Bích Hồng

MÔ HÌNH HAY