Video

Mong Đại hội MTTQ Việt Nam đề ra giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn ở cơ sở

12/05/2026
Thời gian qua, trước bối cảnh vùng cao hợp nhất còn nhiều khó khăn về hạ tầng và tỷ lệ nghèo cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghiên Loan (Thái Nguyên) đã tích cực vận động Nhân dân hiến đất làm đường và chăm lo xóa nhà tạm. Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, địa phương bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ nút thắt ở cơ sở.
Phụ nữ dân tộc Thái ở xã Nghiên Loan tham gia lao động sản xuất

Xã vùng cao đối mặt khó khăn kép về hạ tầng và nhân lực

Bà Triệu Thị Chầm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghiên Loan, cho biết, Nghiên Loan là xã vùng cao được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ, địa bàn rộng với 28 thôn bản, dân cư sống phân tán. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo hiện vẫn ở mức trên 50%.

Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần như toàn bộ dân số địa phương. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn đó, vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết là hết sức quan trọng.

Mong Đại hội MTTQ Việt Nam đề ra giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn ở cơ sở- Ảnh 1.

Bà Triệu Thị Chầm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghiên Loan (Thái Nguyên) gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ mang lại những chuyển biến mới cho vùng cao

Để nâng cao đời sống dân cư và giảm nghèo bền vững, Mặt trận xã nhận diện những thách thức lớn về nhân lực. Tổ chức bộ máy và nguồn lực cho công tác Mặt trận ở cơ sở còn nhiều hạn chế. Bà Chầm nhấn mạnh: "Sau khi sắp xếp, toàn xã hiện có số lượng cán bộ còn mỏng trong khi phải phụ trách địa bàn rộng, nhiều thôn bản xa xôi".

Hoạt động Mặt trận tại cơ sở gặp trở ngại do lực lượng mỏng nhưng phải quản lý địa bàn lớn. Điều này gây khó khăn lớn trong việc bám sát và nắm bắt tình hình Nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương cũng còn khó khăn về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cấp thiết nhưng kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế. Ngoài ra, hạ tầng giao thông và thông tin liên lạc tại địa phương chưa đồng bộ. Sự phức tạp của thiên tai, dịch bệnh cũng thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống.

Mong Đại hội MTTQ Việt Nam đề ra giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn ở cơ sở- Ảnh 2.

Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ gây khó khăn cho địa phương

Một số nội dung thiết yếu như cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến vẫn gặp trở ngại khi áp dụng tại vùng sâu, vùng xa. Chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận cũng là vấn đề nổi bật. Đặc biệt ở cấp thôn, chính sách còn nhiều bất cập.

"Mức phụ cấp hiện nay còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc và điều kiện thực tế. Trong khi đó, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là lực lượng trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách và các cuộc vận động đến với người dân, giữ vai trò rất quan trọng nhưng vẫn đang gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và chế độ đãi ngộ", bà Chầm trăn trở.

Tăng nguồn lực để Mặt trận bám dân, sát dân

Từ thực tiễn hoạt động tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, bà Triệu Thị Chầm bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng lớn vào nhiệm kỳ Đại hội sắp tới. Theo bà, các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI cần được cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. "Chúng tôi mong các chủ trương sau Đại hội sẽ thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét tại cơ sở", bà Chầm chia sẻ.

Tiếp nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Chầm cho rằng Đại hội cần tập trung đề ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận trong công tác vận động Nhân dân. Theo bà, muốn thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân thì Mặt trận phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân và lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm. "Cán bộ Mặt trận phải thực sự nghe dân nói, hiểu dân cần gì thì việc vận động mới hiệu quả", bà Chầm nói.

Mong Đại hội MTTQ Việt Nam đề ra giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn ở cơ sở- Ảnh 3.

Bà Triệu Thị Chầm (giữa), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghiên Loan, gặp mặt phụ nữ dân tộc Thái ở thôn Cọn Luông.

Một trong những vấn đề được bà Chầm đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Bà cho rằng cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng dân vận, kỹ năng số; đồng thời quan tâm bố trí đủ cán bộ chuyên trách cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bà Chầm kiến nghị: "Mặt trận các cấp cần tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Mặt trận ở khu dân cư. Bởi đây là lực lượng nòng cốt triển khai chủ trương, chính sách đến với Nhân dân".

Bên cạnh đó, bà mong muốn Đại hội quan tâm nhiều hơn đến đầu tư hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Theo bà, đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở. "Nếu những khó khăn về hạ tầng và nguồn lực được tháo gỡ đồng bộ, Mặt trận cơ sở sẽ có thêm điều kiện để phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Chầm gửi gắm.

Báo PNVN

MÔ HÌNH HAY