Video

Quốc hội - Mặt trận chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

12/05/2026
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã trình bày một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, trình bày tham luận tại Đại hội

MTTQ Việt Nam triển khai toàn diện các chương trình hành động

Đánh giá về công tác Mặt trận, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết, giai đoạn 2024-2026 vượt lên rất nhiều khó khăn thử thách, với tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, MTTQ Việt Nam đã triển khai toàn diện các chương trình hành động, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đề ra.

Trong đó, MTTQ Việt Nam đã cùng cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng hành cùng Quốc hội trong đổi mới lập pháp, công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, kiến tạo thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, MTTQ Việt Nam đã thể hiện sâu sắc vị trí, vai trò là thiết chế quan trọng đại diện tập hợp và phản ánh ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013; đã tham gia xây dựng 159 luật cùng nhiều nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, đột phá để tập trung đưa các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi thực tiễn.

Quốc hội - Mặt trận chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước - Ảnh 1.

Các đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài... tham dự Đại hội

Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng pháp luật

Trong công tác phối hợp xây dựng pháp luật, vai trò đậm nét của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua được thể hiện sâu sắc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết:

Đối với Công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế, phát huy trí tuệ Nhân dân, Mặt trận đã khơi dậy và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62.000 hội nghị và tập hợp trên 51 triệu ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ trí thức góp phần giúp Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Hiến pháp với sự đồng thuận thống nhất rất cao. Mặt trận đã chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên để thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chủ trì xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện công tác bầu cử, MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ để ban hành Nghị quyết quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức hiệp thương trong bầu cử và ban hành các văn bản phục vụ bầu cử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, công tác phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành màng lọc hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Quốc hội - Mặt trận chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước - Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và MTTQ còn được thể hiện qua việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần làm nên thành công rực rỡ với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay; công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị được đổi mới, đa dạng hóa. 

Các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đoàn Chủ tịch tại các kỳ họp Quốc hội ngày càng rõ, gọn, sắc nét, là cơ sở quan trọng để Ban Dân nguyện của Quốc hội thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri một cách hiệu quả. Sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của Mặt trận đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống.

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thanh đưa ra một số kiến nghị liên quan đến phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, nhất là hoạt động phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; đổi mới tư duy lập pháp; đổi mới nội dung phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, linh hoạt, gần dân, sát dân; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống với ứng dụng chuyển đổi số để đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống. Song song đó, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên tất cả các hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá để pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà còn trở thành động lực phát triển.

Báo PNVN

MÔ HÌNH HAY