Video

Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

10/10/2025
- Xây dựng công trình “Đường cây phụ nữ”
- Tập huấn kiến thức phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho phụ nữ cơ sở
- Lan tỏa ngọn lửa nhân ái từ Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thương” xã Nghĩa Lâm
Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN phường Đông Hoa Lư, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và hội viên phụ nữ chụp ảnh lưu niệm bên “Đường cây phụ nữ”

- Xây dựng công trình “Đường cây phụ nữ”

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong tháng 9/2025, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, hỗ trợ Hội LHPN phường Đông Hoa Lư xây dựng công trình “Đường cây phụ nữ” trên tuyến đường qua thôn Bùi và Miễu 2, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Hội đã tổ chức khảo sát thực địa tuyến đường, tìm hiểu nguyện vọng nhân dân, thống nhất lựa chọn trồng cây bằng lăng tím, đồng thời huy động sự tham gia của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, hội viên phụ nữ và nhân dân thôn Bùi, thôn Miễu 2 tiến hành làm cỏ, dọn dẹp, trồng 100 cây bằng lăng tím dọc hai bên tuyến đường và gắn biển “Đường cây Phụ nữ - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”; phân công chi hội phụ nữ hai thôn chăm sóc định kỳ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Lựu (bìa trái) cùng cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đông Hoa Lư chăm sóc “Đường cây phụ nữ”

Phát biểu tại buổi ra mắt, gắn biển công trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Lựu nhấn mạnh đây là mô hình cụ thể hóa phong trào thi đua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng đô thị văn minh; đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục bảo vệ, chăm sóc, duy trì, nhân rộng tuyến “Đường cây phụ nữ” phù hợp điều kiện từng địa bàn.

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong việc trồng, chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tập huấn kiến thức phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho phụ nữ cơ sở

Chiều 1/10, tại phường Đông Hoa Lư, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán bộ, hội viên, phụ nữ phường Đông Hoa Lư.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, cực đoan. Riêng tại Ninh Bình, cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần thiết nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cho hội viên, phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tùng, Báo cáo viên Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giới thiệu những điểm mới, thiết thực của Luật Bảo vệ môi trường 2020, các biện pháp phòng tránh thiên tai cơ bản; vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong giảm thiểu phát thải và thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn nhằm hạn chế biến đổi khí hậu. Phần chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên, đặc biệt là nội dung về phân loại chất thải tại hộ gia đình.

Các đồng chí lãnh đạo, giảng viên chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên phụ nữ tại lớp tập huấn

Phần thực hành và thảo luận nhóm diễn ra sôi nổi, tập trung vào việc phân biệt và xử lý 4 nhóm chất thải sinh hoạt chính: chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (chai nhựa, giấy bìa, lon nhôm...); chất thải thực phẩm hữu cơ (rau củ hỏng, vỏ hoa quả...); chất thải nguy hại (pin, bóng đèn huỳnh quang, lọ thuốc diệt côn trùng...); và chất thải rắn sinh hoạt còn lại (đồ dùng bỏ đi, gạch vỡ...). Nhiều chị em chia sẻ từng lúng túng khi xử lý rác hoặc chưa biết cách phân biệt rác nguy hại, nay đã hiểu rõ và cam kết áp dụng tại gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Lựu nhấn mạnh phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường từ đó góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà đề nghị sau hội nghị truyền thông, Hội Phụ nữ phường Đông Hoa Lư tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chị em thực hiện phân loại rác tại nguồn và xử lý đúng cách góp phần thực hiện chỉ tiêu “Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý khu vực đô thị đạt 97% trở lên, khu vực nông thôn đạt 92% trở lên” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

- Lan tỏa ngọn lửa nhân ái từ Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thương” xã Nghĩa Lâm

Trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, việc quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng hội viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ giá trị nhân văn và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của phụ nữ Việt Nam. Tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định cũ) nay là xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình, Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thương” đã trở thành một điểm sáng tiêu biểu, quy tụ sự chung tay, đồng hành của đông đảo hội viên, cán bộ Hội và các nhà hảo tâm, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

CLB “Phụ nữ yêu thương” được thành lập năm 2018 với 30 thành viên, trong đó có 19 cán bộ Hội LHPN xã và 11 hội viên nòng cốt, nữ doanh nhân tiêu biểu tại địa phương. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, lấy phương châm “Lá lành đùm lá rách” làm mục tiêu, CLB hướng tới việc lan tỏa tình tình yêu thương, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ khi thành lập, CLB đã trở thành địa chỉ tin cậy, là điểm tựa tinh thần và vật chất cho nhiều mảnh đời kém may mắn, đồng thời góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, nhân ái, xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nhân văn.

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới

Một trong những hoạt động nổi bật, để lại dấu ấn sâu đậm của CLB là hỗ trợ nhà ở cho hội viên và gia đình phụ nữ khó khăn. Chỉ trong giai đoạn 2018 - 2025, CLB đã vận động nguồn lực xây dựng 7 ngôi nhà mới và sửa chữa 3 mái ấm tình thương, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Những ngôi nhà khang trang được trao tặng không chỉ là điểm tựa an toàn cho các gia đình, mà còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết, nghĩa tình, sự sẻ chia gắn bó trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Song song với việc xây dựng mái ấm tình thương, CLB đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế. Từ năm 2018 đến nay, CLB đã thực hiện trên 1.000 lượt hỗ trợ trực tiếp, với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Những suất quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vững tin vượt qua khó khăn.

Đặc biệt, CLB còn duy trì mô hình “Tủ áo 0 đồng”, vận động và trao tặng hơn 2.000 lượt quần áo, giày dép, đồ dùng thiết yếu cho hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có cả những gia đình ở các xã vùng sâu, vùng cao.

Điểm nhấn trong hoạt động của CLB “Phụ nữ yêu thương” chính là khả năng quy tụ, kết nối nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Với sự nhiệt huyết và trách nhiệm của cán bộ Hội, CLB đã trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa các tấm lòng hảo tâm và những mảnh đời cần được giúp đỡ.

Thông qua nhiều hình thức phong phú, CLB đã triển khai các chương trình ý nghĩa như: “Mẹ đỡ đầu” chăm lo trẻ mồ côi; trao học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; đồng hành cùng thanh niên nhập ngũ; hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao tặng mái ấm tình thương cho HVPN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các mô hình, hoạt động của CLB gắn chặt với những phong trào thi đua và cuộc vận động lớn do TW Hội LHPN Việt Nam phát động như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Nhờ đó, CLB đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa CLB đã được Hội LHPN huyện khen thưởng; UBND tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen; nhiều năm liền được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tôn vinh và được bình chọn là CLB được yêu thích nhất.

Trong thời gian tới, với sự quan tâm, chỉ đạo của Hội LHPN các cấp và sự đồng hành của các nhà hảo tâm, CLB sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, sáng tạo để triển khai thêm nhiều mô hình hiệu quả, kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng, góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống nghĩa tình, nhân ái của phụ nữ Việt Nam.

Khánh Ly; Hội LHPN tỉnh; Hoa Quỳnh

MÔ HÌNH HAY