Hà Nội: Mỗi phụ nữ là một đại sứ “Tiêu dùng số - Kết nối hàng Việt”
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương tham dự chương trình (thứ 6 phải ảnh sang) Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phụ nữ vừa là người tiêu dùng trực tiếp, vừa là người quyết định phần lớn các hoạt động mua sắm, chi tiêu trong gia đình. Khi phụ nữ chủ động ứng dụng công nghệ số trong mua sắm, thanh toán, đánh giá và quảng bá sản phẩm, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.
Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ kết nối cung cầu sản phẩm, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm an toàn đã được triển khai hiệu quả thông qua các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội, góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô.

Các đại biểu thăm gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng, OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương do hội viên phụ nữ Thủ đô sản xuất và phát triển thương hiệu
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, chương trình truyền thông được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng số cho cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình; thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc lựa chọn, sử dụng và lan tỏa các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao; góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong giai đoạn mới.
Bà cũng kêu gọi mỗi hội viên phụ nữ trở thành “đại sứ tiêu dùng số”, ưu tiên hàng Việt Nam, lan tỏa tinh thần tiêu dùng thông minh, trách nhiệm vì cộng đồng, đất nước.
Tại chương trình, Thạc sĩ Nguyễn Văn Hinh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ và Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực (ITAT) chia sẻ kiến thức với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô tiêu dùng số - Nâng tầm giá trị hàng Việt”, cung cấp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhiều kiến thức hữu ích về tiêu dùng số thông minh, các kênh mua sắm trực tuyến, lựa chọn sản phẩm chất lượng, nhận diện rủi ro khi mua sắm online.
Tiếp đó, bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế của đơn vị trong ứng dụng công nghệ để kết nối với người tiêu dùng và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng, OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương do hội viên phụ nữ Thủ đô sản xuất và phát triển thương hiệu; livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động giới thiệu sản phẩm trên môi trường số, mà còn thiết thực nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần đưa những sản phẩm chất lượng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và các cơ sở do phụ nữ làm chủ đến gần hơn với người tiêu dùng.
Thông qua các hoạt động truyền thông, livestream quảng bá sản phẩm, Hội LHPNTP. Hà Nội đang góp phần tạo cầu nối số, hỗ trợ người sản xuất có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu - sản phẩm Việt; người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn và mua sắm thông minh.
