Những phụ nữ tiên phong trong giảm nghèo ở Lạng Sơn

03/12/2025
Sinh sống trên địa bàn miền núi, biên giới, nhiều chị em phụ nữ xứ Lạng đã vượt lên khó khăn, dám nghĩ, dám làm để vươn lên làm giàu chính đáng.
Chị Vy Thị Lụa, Giám đốc HTX Chế biến nông sản Lụa Vy, là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương

Lạng Sơn là tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiến phần đa, đối diện với những khó khăn như trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, ruộng nương khô cằn… Nhằm nâng cao đời sống của người dân, tỉnh Lạng Sơn xác định triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bằng những chính sách, việc làm cụ thể, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng; phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án để lồng ghép thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa; ổn định dân cư; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà cho hộ nghèo…

Ở Lạng Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) phát triển kinh tế bằng những cây, quả đặc sản ở địa phương. Xác định liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là mắt xích quan trọng, hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình này đã hình thành và phát triển với nhiều hình thức. 

Một số HTX đã tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, xây dựng được thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường. Điển hình như HTX Hợp Thịnh (phường Kỳ Lừa) do chị Lý Bích Linh thành lập từ năm 2006. 

Những phụ nữ tiên phong trong giảm nghèo ở Lạng Sơn- Ảnh 1.

HTX Hợp Thịnh phát triển nghề ươm cây giống, cung ứng cho người nông dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn

Đến nay, HTX đã trở thành một trong những điển hình của tỉnh Lạng Sơn. Với mô hình liên kết chuỗi của dự án chăn nuôi lợn, HTX có doanh thu hàng năm đạt 25 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động ở mức bình quân 5 triệu đồng/tháng.

Nhận thấy nhiều hộ gia đình trong thôn làm nghề ươm cây giống nhưng diện tích nhỏ lẻ, chưa có đầu ra ổn định cũng như quy trình kỹ thuật đúng cách, chị Hoàng Thị Hồng, trú thôn Văn Miêu (xã Tuấn Sơn) đã vận động phụ nữ địa phương tham gia Tổ hợp tác liên kết sản xuất, do chị làm tổ trưởng. Đến nay, cơ sở đã ươm bán ra thị trường hơn 400 vạn cây giống lâm nghiệp, thu hơn 1,2 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 phụ nữ…

Chị Vi Thị Tuyết, thành viên Tổ hợp tác liên kết ươm cây giống cho biết: "Trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Khi tham gia tổ hợp tác, tôi được đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, hướng dẫn về kỹ thuật. Từ đó, tôi có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Gia đình dần vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống".

Một trong những "thủ lĩnh" năng động trong phát triển, nâng cao thương hiệu sản phẩm của địa phương là chị Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX Chế biến nông sản Lụa Vy (xã Quan Sơn). Lĩnh vực kinh doanh của HTX chủ yếu là sản xuất, kinh doanh trà diếp cá, xạ đen, ổi - những nguyên liệu sẵn có ở quê hương. 

Những phụ nữ tiên phong trong giảm nghèo ở Lạng Sơn- Ảnh 2.

Nông dân xã Quan Sơn bán củ nghệ cho HTX Chế biến nông sản Lụa Vy

Từ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành và sự sáng tạo trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nên các sản phẩm trà của HTX nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến và lựa chọn. Doanh thu của HTX cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 2021, doanh thu của HTX mới đạt khoảng 400 triệu đồng thì đến năm 2024 đã đạt khoảng 2 tỷ đồng. HTX đã tạo được việc làm cho hàng chục nhân công là phụ nữ trong xã, giúp chị em cải thiện thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Báo PNVN

Video