Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
-
Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Năng động, sáng tạo vận động nguồn lực triển khai tốt nhiệm vụ năm 2020
Phát huy tính tích cực, sáng tạo, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã vận động các nguồn lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ, kịp thời quan tâm, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện hiệu quả chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”… -
Quảng Bình: Chị Tự và mô hình “Một hố rác một cây xanh”
Chị Nguyễn Thị Tự là tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường thuộc Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Gặp và trò chuyện với chúng tôi đang trong giờ làm việc, chị tháo vội khẩu trang trùm mặt và nở một nụ cười đôn hậu, nhìn gương mặt cháy nắng, mồ hôi nhễ nhãi trong bộ đồ lao công, mới thấu hiểu được sự nhọc nhằn, vất vả của công việc chị đang làm. -
Tiền Giang: "Hố rác di động tại gia đình" - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Thời gian qua, cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Từ đó, nhiều hoạt động, mô hình về bảo vệ môi trường được thành lập. Trong đó, mô hình "Hố rác di động tại gia đình" đang phát huy hiệu quả tích cực, thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia. -
Điểm thu gom, trao đổi túi nilon, chất thải nhựa đã qua sử dụng của phụ nữ Thạnh An
Sử dụng túi ni lông khó phân hủy một cách không hạn chế, không kiểm soát đã tạo áp lực lớn cho công tác thu gom, xử lý rác thải và ảnh hưởng nặng nề, lâu dài tới môi trường đô thị đặc biệt là đối với xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh - vùng đất có tiềm năng phát triển về nuôi trồng thủy hải sản, du lịch. -
Bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong xung đột
Việt Nam đã đề xuất Cam kết Hành động Hà Nội với những khuyến nghị hành động cụ thể nhằm tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình. Mặt khác, khẳng định vai trò phụ nữ trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột... -
Mô hình hay của phụ nữ dân tộc thiểu số Hương Sơn- Thừa Thiên Huế
“Giúp nhau cải tạo vườn tạp”, “Thực hiện tiết kiệm mùa vụ”… là những cách làm hiệu quả được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hương Sơn, huyện Nam Đông áp dụng từ 2 năm nay. -
Phụ nữ Hậu Giang với phong trào bảo vệ môi trường
Mô hình phân loại rác thải tại nguồn do Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện đang phát huy hiệu quả -
Làm tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-20206 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. -
Tây Ninh: Tổ phụ nữ công nhân nhà trọ - nơi sinh hoạt Hội của các nữ công nhân
Thực hiện Đề án tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2020-2025, nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức Hội, thu hút nữ công nhân tham gia Hội, Hội LHPN huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng tổ chức ra mắt Tổ phụ nữ công nhân nhà trọ với 30 thành viên. -
Đà Nẵng: Thay đổi thói quen của hội viên, phụ nữ trong phân loại rác, giúp bảo vệ môi trường
Với vai trò là người đứng đầu Hội LHPN phường Thanh Khê Tây (TP Đà Nẵng), chị Lê Thị Tuyết Vân đã trăn trở tìm ra các giải pháp thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, bảo vệ môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp. -
Đà Nẵng: Trồng chuối lấy lá hạn chế rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường
Tâm huyết với hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, chị Ngô Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã phát động mô hình “Trồng chuối lấy lá” tới các hội viên phụ nữ xã. Mô hình được hội viên nhiệt tình ủng hộ và mang lại hiệu quả cao. -
Mô hình thu gom, xử lý rác thải của phụ nữ Thái Bình đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới
Với quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ Thái Bình đã có những đóng góp ý nghĩa, hiệu quả thông qua nhiều hoạt động, việc làm, mô hình thiết thực, đặc biệt trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. -
Vĩnh Long: Cuộc sống an toàn từ mô hình “Thắp sáng đường quê” bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời
Mô hình “Thắp sáng đường quê” bằng hệ thống năng lượng mặt trời được Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long triển khai tại ấp Tân Hòa, xã Tân Long, huyện Mang Thít đã góp phần mang lại cuộc sống tiện ích cho hội viên, phụ nữ và bà con nơi đây. -
Phụ nữ Bình Tân làm đẹp nông thôn
Xác định vai trò quan trọng của phụ nữ (PN) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Bình Tân đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đoàn kết thống nhất cùng đổi thay diện mạo nông thôn. -
Hậu Giang: Trao 102 triệu đồng vốn vay sinh kế cho phụ nữ nghèo
Hội LHPN xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa ra mắt mô hình Tổ phụ nữ trồng rau an toàn ứng phó biến đổi khí hậu; trao vốn vay hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ. -
Nghệ An: "Lá chắn" giúp phụ nữ bình an
Sau 6 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) “Lá chắn” của phụ nữ bản Hồng Điện, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã có nhiều đóng góp cho sự yên bình của đời sống người dân nơi đây qua việc tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. -
Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” giúp chị em tự bảo vệ mình và người thân
Đó là khẳng định của nhiều chị em phụ nữ khi tham gia vào Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” tại Khóm 4, Phường 2. Khi vào tổ, các chị có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để bảo vệ chính mình, con trẻ và người thân. -
Nỗ lực vì một cuộc sống an toàn cho trẻ thơ
Thực hiện chủ đề năm An toàn cho phụ nữ, trẻ em, nhiều mô hình hướng tới chăm sóc, giáo dục và đảm bảo cuộc sống an toàn cho trẻ đã được các cấp Hội xây dựng phù hợp với thực tiễn -
Biến rác thành những sản phẩm có ích trong cuộc sống
Làm gạch bằng những chai nhựa đựng túi ni lông đã qua sử dụng với mô hình chống rác thải nhựa; Ủ rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ,... là những cách làm sáng tạo của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và Bến Tre trong phát huy nội lực của phụ nữ, chung tay bảo vệ môi trường sống bền vững, an toàn -
Những mô hình hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh Bình Dương
Xây dựng và phát triển các mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ sở và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ là sự đổi mới phương thức hoạt động đã và đang được các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương quan tâm, chú trọng -
Nhân diện Mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” tại huyện Ý Yên, Nam Định
Xác định phân loại rác từ hộ gia đình là bước quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, sau khi khảo sát thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường tại huyện Ý Yên, để có những giải pháp nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ và hỗ trợ hội viên phụ nữ và người dân thay đổi hành vi về công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã lựa chọn xóm Đông Anh, xã Yên Khang, huyện Ý Yên triển khai thành lập mô hình điểm“Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình”. -
TP Hồ Chí Minh: Nữ chủ nhà trọ nhân ái
Chị Phạm Thị Bích Phượng - Chủ nhiệm CLB “Nữ chủ nhà trọ”, phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh là người có uy tín, có trách nhiệm và giàu lòng nhân ái, luôn quan tâm các chị em công nhân lao động nhập cư cả về tinh thần lẫn vật chất. -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng
- Phát động thực hiện mô hình điểm phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa - Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 72 cán bộ Hội cơ sở - Tập huấn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư -
Hậu Giang: Trên 600 nam giới tham gia mô hình “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ, trẻ em”
Từ 2016 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ (CLB) phòng, chống Bạo lực gia đình (BLGĐ). Hiện tại, trên địa bàn 75 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có mô hình với 155 CLB có 2.413 thành viên, qua đó đã tham gia giáo dục 215 trường hợp BLGĐ. -
Nâng cao nhận thức và hành động chung tay phòng, chống mua bán người
Sáng 29/7, tại Trung tâm Văn hóa huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, diễn ra buổi truyền thông về "Phòng, chống mua bán người" và phiên tòa giả định về công tác “Phòng, chống mua bán người”. Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. -
Phụ nữ Kiên Giang tích cực vì một cuộc sống an toàn
Để xây dựng một cuộc sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em và cộng đồng, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiệ phong trào Chống rác thải nhựa và Đảm bảo an toàn thực phẩm -
Xây dựng nhiều mô hình vì an toàn cho phụ nữ, trẻ em
Thực hiện chủ đề An toàn cho phụ nữ, trẻ em, nhiều mô hình phù hợp, thiết thực đã được các cấp Hội LHPN xây dựng, đáp ứng được nhu cầu của hội viên, phụ nữ -
Bảo vệ sức khỏe, quyền của phụ nữ, trẻ em gái
Tiến sĩ Natalia Kanem - Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã nhấn mạnh như vậy trong tuyên bố hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay. -
Khởi nghiệp từ Cây, lan tỏa lối sống xanh
Cửa hàng cây nội thất xinh xắn, yên tĩnh và lãng mạn, nằm khép mình trong một con ngõ nhỏ như làm dịu đi cái nắng oi ả đầu hè của Hà Nội. Đây là “công trình” khởi nghiệp của 3 cô nàng độc thân vui tính cùng chung mục tiêu kinh doanh không phải vì lợi nhuận mà vì môi trường. -
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng: Xây dựng 22 mô hình vì an toàn cho phụ nữ, trẻ em
Trong tháng 6/2020, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ Hội LHPN 11 huyện, thị xã, thành phố ra mắt 11 tổ, CLB thuộc mô hình thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2027” năm 2020 có 176 chị tham gia. -
Thái Bình: Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Hải vì môi trường xanh - sạch - đẹp
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tiền Hải đã phát huy vai trò phụ nữ chú trọng tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực trong gìn giữ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng có hiệu quả phong trào nông thôn mới tại các địa phương. -
Mô hình đi chợ bằng làn nhựa lan tỏa với các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh
Trong những năm qua, Mô hình “Chị em phụ nữ xách giỏ đi chợ” không còn xa lạ với chị em phụ nữ thành phố Hà Tĩnh. Việc xách giỏ nhựa, túi vải đi chợ đã góp phần tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân hạn chế sử dung túi ni lon trong sinh hoạt, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phong trào chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. -
Hà Tĩnh: Phụ nữ vùng giáo Bình Yên chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Thôn giáo toàn tòng Bình Yên (xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đang từng ngày khởi sắc, yên vui nhờ sự chung tay góp sức của chị em phụ nữ trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. -
Mưu sinh nhờ... phế liệu
Đi dọc các tuyến đường ở TP. Pleiku không khó để bắt gặp những người phụ nữ lớn tuổi tần tảo mưu sinh bằng việc thu mua, lượm lặt phế liệu. Chỉ với chiếc xe đạp hay đôi quang gánh, thậm chí 1 chiếc gùi trên lưng, họ đi khắp mọi nơi chỉ để thu lượm những thứ mà nhiều người cho là... rác. -
Lai Châu: Hiệu quả từ câu lạc bộ “Vệ sinh môi trường” ở Than Uyên
Từ hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Vệ sinh môi trường” trên địa bàn huyện Than Uyên đã góp phần xây dựng bản, xã nông thôn mới xanh - sạch - đẹp và tiết kiệm, nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ cùng chung tay bảo vệ môi trường. -
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk xây dựng nhiều mô hình hoạt động thiết thực
“Phụ nữ chung tay hạn chế rác thải nhựa”, “Phụ nữ với pháp luật và công tác ATGT” là những mô hình vừa được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng cuộc sống an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng -
Độc đáo mô hình dùng quẩy tấu đi chợ của phụ nữ Quang Bình
Dùng quẩy tấu đi chợ không những tiết kiệm, giảm rác thải nhựa mà còn góp phần phát huy nét văn hóa truyền thống bao đời nay của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. -
Quảng Trị: Phụ nữ Cam Lộ nói không với xuất khẩu lao động trái phép
Những năm gần đây, người lao động nói chung, phụ nữ trên địa bàn huyện Cam Lộ nói riêng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) có xu hướng tăng, một mặt góp phần ổn định kinh tế gia đình, đóng góp đáng kể đối với chương trình phát triển kinh tế địa phương, mặt khác xuất hiện nhiều trường hợp đi XKLĐ trái phép, dẫn đến những hệ lụy, rủi ro khó lường... -
Ra mắt Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán người
Hội LHPN tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Tổ chức Hagar tổ chức lễ ra mắt Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán người tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. -
Ra mắt mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"
Hội LHPN tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Hội LHPN huyện Nghi Lộc tổ chức ra mắt mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. -
Những tuyến đường quê sáng, xanh và đẹp nhờ bàn tay phụ nữ
Không chỉ nở hoa rực rỡ, nhờ có bàn tay của chị em phụ nữ, những tuyến đường tại thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) còn được thắp sáng. Hoạt động trên của chị em đã góp phần thiết thực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. -
Tuyên Quang: Làm mây tre đan chống rác thải nhựa
Chung tay cùng cả nước chống rác thải nhựa, HTX mây tre đan Nhật Minh (xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) đã đi vào sản xuất các sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường. -
Mô hình hoạt động Hội
- Phú Yên: Ra mắt mô hình Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông - Bạc Liêu: Thành lập “Tổ hợp tác mua bán nhỏ” - Thanh Hóa: Mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ” -
Thuận lòng dân, đẹp con đường
Chị Nguyễn Thị Diệu Thọ, cán bộ chi hội phụ nữ ở ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là người làm công tác dân vận khéo -
Cô giáo Khmer làm đồ chơi bằng rễ bần, dừa điếc,...
Tân Mỹ (Trà Ôn) bây giờ xe bon bon chạy, ven đường hoa vàng anh rực rỡ, trường mới khang trang, trẻ em được đến trường, ý thức học tập của người dân được nâng lên. Còn cô giáo Khmer Vinh Thị Cẩm Vân thì vẫn say mê với những đồ dùng đồ chơi cho học trò mình, vẫn lặn lội tới nhà vận động học trò đến lớp. -
Mái ấm Thiên Ân: Điểm tựa bình an cho hàng trăm trẻ mồ côi
Được thành lập từ năm 2010, Mái ấm Thiên Ân tọa lạc tại thôn 4, xã Chư Á (thành phố Pleiku, Gia Lai) là ngôi nhà chung của gần 200 đứa trẻ mồ côi. Đây cũng là nơi cưu mang hàng trăm bà mẹ lỡ lầm không nơi nương tựa. -
Bạc Liêu: Câu lạc bộ “Nữ phòng, chống tội phạm”
Câu lạc bộ (CLB) “Nữ phòng, chống tội phạm” đầu tiên ở Bạc Liêu được thành lập tại xã An Trạch A, huyện Đông Hải từ tháng 4 năm 2009 với 21 thành viên là hội viên phụ nữ trong ấp tham gia. -
Mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” của phụ nữ Yên Khang, tỉnh Nam Định
Mô hình“Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” vừa được Hội LHPN tỉnh Nam Định thành lập tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên với 85 hộ gia đình hội viên, phụ nữ đăng ký tham gia. -
Quảng Ngãi: Lò xử lý rác thải mi ni tại nhà của phụ nữ xã Tịnh Giang
Nhằm thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua bài toán về giải quyết rác thải luôn được xã Tịnh Giang quan tâm. Trong đó, mô hình “Lò xử lý rác thải tại nhà” của Hội LHPN xã Tịnh Giang đang được đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân hưởng ứng. Những chiếc lò đốt rác thải mini tại nhà vô cùng tiện lợi, mang lại sự sạch sẽ cho gia đình. -
Hiệu quả từ mô hình Nhà tạm lánh ở Quảng Trị
Mô hình “nhà tạm lánh” được xây dựng từ năm 2014 nhằm mục đích giúp đỡ các chị em phụ nữ, trẻ em bị đánh đập, bạo lực gia đình trong tỉnh. Những năm qua, không chỉ thực hiện “sứ mệnh” cưu mang nhiều mảnh đời phụ nữ bất hạnh, mà nhà tạm lánh còn góp phần làm giảm đi tình trạng bạo lực, cải thiện hạnh phúc cho mỗi gia đình. -
Hiệu quả phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không" ở Nam Định
Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư (KDC) 5 không” với những nội dung cụ thể, qua đó góp phần quan trọng cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh tại địa phương. -
Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới
Ngôi nhà Ánh Dương ở tỉnh Quảng Ninh sẽ là địa chỉ an toàn mà người bị bạo lực giới được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu và chăm sóc kịp thời, hỗ trợ về mặt y tế và chăm sóc các tổn thương thể xác, hỗ trợ tâm lý, đảm bảo an toàn và hỗ trợ tư pháp… -
Vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.
Là Bí thư Chi bộ khu phố 2, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Tổ trưởng phụ nữ Tổ 15, khu phố 2, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh, mặc dù tham gia công tác xã hội nhiều như vậy nhưng với lòng tận tụy, sự tâm huyết với công việc, chị Trần Thị Nữ luôn làm tốt vai trò của mình. -
Nghệ An: Người phụ nữ giáo dân may hơn 2.000 nghìn khẩu trang miễn phí tặng người dân
Xuất phát từ suy nghĩ “vừa góp phần phòng chống dịch, vừa nâng cao ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng cho người dân”, gần 1 tháng qua, chị Lê Thị Vỹ - một phụ nữ giáo dân thuộc giáo xứ Vạn Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã dành thời gian vào ban đêm để may hơn 2.000 chiếc khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân. -
Chai nhựa, giấy, báo cũ “ươm mầm” ước mơ xanh
Từ nhiều năm nay, tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” được người dân đồng tình triển khai. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn có thêm kinh phí thực hiện “Quỹ Ước mơ xanh”, giúp học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn quận. -
“Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng” sẻ chia cùng người dân trong mùa dịch
“Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng” được khai trương tại tỉnh Yên Bái sáng 20/4 là một mô hình rất có ý nghĩa nhằm cung cấp hoàn toàn miễn phí một số mặt hàng thiết yếu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho người dân. -
Phụ nữ Quỳnh Nhai làm tốt phong trào “Dân vận khéo”
Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai hiện nay có 10.952 hội viên, sinh hoạt tại 109 chi hội bản, xóm ở 11 xã. Thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương -
Phụ nữ Quảng Trị lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
Hôm chúng tôi đến nhà, chị Hồ Thị Hà (sinh năm 1982) ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh đang chăm chú tái chế những chai nhựa thành máng đựng thức ăn, nước uống cho đàn gà. Được biết, chị Hà là người tiên phong tại xã Gio Hải sử dụng các vật liệu tái chế để “biến hóa” thành những vật dụng hữu ích trong gia đình. -
Gia Lai: Phụ nữ làng Kép 2 cùng nhau đẩy lùi hủ tục
Thay đổi thói quen hàng ngày đã khó, thay đổi thói quen đã ăn sâu vào đời sống bao đời nay của cộng đồng càng khó khăn gấp bội. Chính vì vậy, mặc dù gặp vô vàn khó khăn, trở ngại nhưng hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ xóa bỏ hủ tục ma chay, cưới hỏi” ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đẩy lùi hủ tục mang lại sự đổi thay tích cực cho bản làng. -
Thái Bình: Gây quỹ từ phế liệu giúp phụ nữ nghèo
Gom phế liệu để bán lấy tiền gây quỹ hoạt động và giúp hội viên khó khăn là cách phụ nữ xã Thụy Bình (Thái Thụy) thực hành tiết kiệm theo gương Bác. -
Kon Tum: phụ nữ làng Jang Roong thực hiện mô hình “Làng phụ nữ DTTS xây dựng nông thôn mới”
Nhằm nâng cao trách nhiệm cho cộng đồng, từng gia đình và đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ý thức trong việc xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều mô hình, phát động phong trào “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”. -
Phụ nữ Bình Thuận xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với nông thôn mới
10 năm thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nông thôn mới đã góp phần để nông nghiệp Bình Thuận chuyển biến, phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân cải thiện, nâng cao. -
Gia Lai: Phụ nữ xã Nghĩa Hưng nói không với rác thải nhựa
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai là tổ chức đi đầu hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần với mô hình nói không với rác thải nhựa. -
Những sáng kiến vì môi trường không rác thải nhựa của phụ nữ Điện Biên
Phong trào “Nói không với rác thải nhựa” tại tỉnh Điện Biên đang nhận được sự hưởng ứng, chung tay hành động của nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. -
Kiên Giang: Mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm của phụ nữ Giồng Riềng
Mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm vừa là phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, vừa là cách làm thiết thực để bảo vệ môi trường của Hội LHPN huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. -
Tây Ninh: Chi hội An toàn cho trẻ em ở thị trấn Dương Minh Châu
Tháng 4/2019, Hội LHPN thị trấn Dương Minh Châu (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đã xây dựng hai mô hình điểm “Chi hội an toàn cho trẻ em”. -
Quảng Trị: Vận động gây quỹ giúp phụ nữ nghèo từ rác thải phế liệu
Triển khai từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 34 câu lạc bộ thu gom ve chai, rác thải phế liệu, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo với 2.147 thành viên tham gia. -
Các khu du lịch biển sẽ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần...






























































