Video

Hội LHPN Việt Nam, KOICA và IOM chung tay kiến tạo tương lai bền vững cho phụ nữ di cư và gia đình

20/05/2026
Sáng 20/5, tại Trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác thực hiện Dự án “Tăng cường mạng lưới dịch vụ hỗ trợ tái hoà nhập hiệu quả cho phụ nữ di cư và con cái của họ tại Việt Nam”. Buổi lễ đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Di cư quốc tế - Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (IOM).

Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ (giữa ảnh) và Ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA; bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam (thứ 4 trái sang) cùng các đại biểu tại Lễ ký kết Hợp tác thực hiện Dự án “Tăng cường mạng lưới dịch vụ hỗ trợ tái hoà nhập hiệu quả cho phụ nữ di cư và con cái của họ tại Việt Nam”

Tham dự chương trình có Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam và Ban Đối ngoại Nhân dân, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Các đại biểu phía Hội LHPN Việt Nam

Về phía đối tác quốc tế, buổi lễ có sự hiện diện của ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA và bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam cùng các đại biểu của hai đơn vị.

Các đại biểu của hai đơn vị KOICA và IOM

Phát biểu khai mạc chương trình, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, quá trình đô thị hoá, chuyển dịch lao động và tác động đa chiều của biến đổi kinh tế - xã hội đã làm gia tăng xu hướng di cư trong nước và quốc tế. Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam và người lao động Việt Nam ngày càng được đánh giá cao về tay nghề, ý thức kỷ luật và đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia.

Cùng với đó, các quốc gia tiếp nhận lao động cũng ngày càng quan tâm và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư trong đó có người lao động Việt Nam; nhất là, tạo điều kiện về việc làm; tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội, hỗ trợ pháp lý và các cơ chế bảo vệ cần thiết.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, người lao động Việt Nam di cư sang các nước sở tại nói chung và lao động di cư nữ và con cái của họ nói riêng, vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn như: thu nhập, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục cho con cái, nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, mua bán người và bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; đồng thời, việc tái hoà nhập sau khi trở về nước cũng còn có những khó khăn như: việc làm, thu nhập, pháp lý, tâm lý, giáo dục và hoà nhập cộng đồng…

Chủ tịch Lê Thị Thuỷ phát biểu khai mạc chương trình

Trong thời gian qua, với trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ phụ nữ di cư an toàn, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và tăng cường các cơ chế bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong quá trình di cư và tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch Lê Thị Thuỷ khẳng định, Biên bản thảo luận và Thỏa thuận hợp tác được ký kết có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để các bên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động của Dự án. Đồng thời, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam với KOICA và IOM vì mục tiêu chung là hỗ trợ phụ nữ di cư và con cái của họ có điều kiện tái hòa nhập bền vững, an toàn và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, đối tượng thụ hưởng của Dự án đã được mở rộng hơn giai đoạn trước, không chỉ hỗ trợ đối tượng là phụ nữ di cư hồi hương vì mục đích kết hôn và con cái của họ, mà sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư, trong đó có thể chỉ mới có ý định di cư hoặc đã hồi hương với nhiều mục đích khác nhau như: lao động, kết hôn, học tập… và con cái của họ, đã mở ra cơ hội cho nhiều phụ nữ và con cái của họ được hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần giúp họ di cư an toàn và hồi hương thuận lợi hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Lê Thị Thuỷ bày tỏ trân trọng cảm ơn Chính phủ Đại Hàn dân quốc, KOICA và IOM cùng các cơ quan liên quan đã luôn đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam cũng như dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ di cư và con cái của họ tại Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị cùng các đối tác liên quan; huy động sự tham gia tích cực của các cấp Hội phụ nữ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức từ TW đến địa phương; đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các tỉnh, thành phố trong phạm vi thực hiện để triển khai Dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, bền vững và lan toả giá trị nhân văn của Dự án.

Chủ tịch Lê Thị Thuỷ tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ trách nhiệm và đồng hành của các bên, Dự án sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, giúp nhiều phụ nữ di cư và con cái của họ có thêm điểm tựa, cơ hội và niềm tin để sớm ổn định cuộc đống và tái hoà nhập cộng đồng.

Ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA phát biểu

Ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA bày tỏ niềm vinh dự khi được tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam vì mục tiêu trao quyền cho phụ nữ. Ông cho biết, Dự án là minh chứng cho tình cảm hữu nghị bền chặt và cam kết chung sâu sắc giữa hai quốc gia; đồng thời, mục tiêu của lễ ký kết lần này nhằm đảm bảo sự an ninh toàn diện cho phụ nữ di cư và con em của họ thông qua một hệ thống hỗ trợ toàn diện và đa chiều.

Theo ông, trong giai đoạn mới này, trọng tâm của KOICA sẽ được triển khai dựa trên 3 trụ cột chiến lược đó là: tăng cường hỗ trợ tại địa phương; xây dựng mạng lưới phản hồi hiệu quả; thúc đẩy chính sách bao trùm.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu nổi bật từ sự hợp tác ba bên thời gian qua

Tại chương trình, bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật từ sự hợp tác ba bên giữa IOM, KOICA và TW Hội LHPN Việt Nam. Dựa trên những kết quả thiết thực đã đạt được, giai đoạn hai của Dự án đánh dấu một bước mở rộng mang tính chiến lược với việc thành lập thêm văn phòng OSSO tại khu vực miền Trung, nhằm gia tăng độ bao phủ và mang đến các giải pháp hỗ trợ tích hợp, toàn diện hơn. IOM cam kết sẽ tiếp tục cung cấp chuyên môn và kỹ thuật để đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy phong trào di cư an toàn, có trật tự và bảo vệ chặt chẽ quyền lợi của người di cư. Sự kiện ký kết lần này không chỉ khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt của các bên mà còn mở ra một chương mới, hướng tới việc củng cố hệ thống bảo vệ và kiến tạo tương lai tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư cùng gia đình họ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung trình bày tóm tắt một số nội dung thực hiên Dự án và trách nhiệm của các bên

Tại chương trình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung cũng đã trình bày tóm tắt một số nội dung thực hiên Dự án và trách nhiệm của các bên theo Biên bản thảo luận và Thoả thuận hợp tác. 

Thay mặt lãnh đạo Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thực hiện ký kết Biên bản thảo luận với KOICA (ảnh trên) và Thoả thuận hợp tác với IOM (ảnh dưới)

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức ký kết Biên bản thảo luận và Thoả thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam với KOICA và IOM thể hiện sự thống nhất, quyết tâm cao của Hội và các đối tác trong việc phối hợp đảm bảo việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Dự án được đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

* Trong giai đoạn 2020 - 2024, với sự quyết tâm cao, nỗ lực của các bên nên việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường mạng lưới dịch vụ hỗ trợ tái hoà nhập hiệu quả cho phụ nữ di cư và con cái của họ tại Việt Nam” đã thành công tốt đẹp với những kết quả vô cùng ấn tượng:

- Có 5 Văn phòng Hỗ trợ “Một điểm đến” đã được thành lập và duy trì hoạt động;

- Hơn 3 nghìn phụ nữ di cư trở về đã được hỗ trợ về học nghề, giáo dục, việc làm, pháp lý, tâm lý và sức khỏe tâm thần.

- Hơn 11 nghìn người được tư vấn truyền thông ở cơ sở; 1 nghìn phụ nữ di cư hồi hương bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã được hỗ trợ trực tiếp trong năm 2021, góp phần giúp họ sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái tốt hơn và tái hoà nhập cộng đồng, bảo đảm phát triển lâu dài.

Minh Trang

MÔ HÌNH HAY