-
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dự Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp tại Cần Thơ
Nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2023), chào mừng kỷ niệm 20 năm Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Hội LHPN thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp. -
Bắc Giang: 100 phụ nữ được nâng cao năng lực phát triển ngành nghề nông thôn, quản lý, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý cho 100 học viên là thành viên, lãnh đạo các HTX/THT do phụ nữ tham gia quản lý. -
Tăng cường kết nối, giới thiệu các mô hình sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Hoạt động do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN VN) phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tại thành phố Huế. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". -
Có 5.069 chủ thể OCOP và 9.852 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên sau gần 5 năm triển khai Chương trình OCOP
Sáng 23/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn "Vai trò của phụ nữ đối với việc lưu giữ giá trị văn hóa và phát huy tài nguyên bản địa trong phát triển sản phẩm OCOP". Diễn đàn là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tổ chức Hội thi dân vũ và thể dục thể thao toàn quốc năm 2023 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. -
Bắc Giang: Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023
Chiều 22/6, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày Hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2023. Đây là chương trình trong khuôn khổ Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao toàn quốc 2023 tại Bắc Giang. -
Chương trình đào tạo của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam tới hội viên, phụ nữ
Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam xin thông tin tới Hội LHPN các cấp chương trình “Đào tạo tư vấn nghề nghiệp, xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa” và chương trình đào tạo “Cắt may và thiết kế áo dài” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. -
Phụ nữ “cầm trịch” phát triển kinh tế để thoát nghèo
Ông cha ta có câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Nhưng phải khẳng định rằng, chị em phụ nữ cũng là người "cầm trịch", là chủ thể để xây dựng cuộc sống gia đình cả về vật chất, lẫn tinh thần. Nhiều phụ nữ đã nỗ lực tham gia làm kinh tế, sản xuất, khởi nghiệp; nhờ đó không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn xây dựng cuộc sống gia đình no ấm. -
Hội LHPN Việt Nam tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho phụ nữ khởi nghiệp khu vực phía Nam
Từ ngày 19/6 đến 21/6/2023, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn cho hơn 150 cán bộ Hội và các ứng viên vượt qua vòng sơ loại Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023, khu vực phía Nam nhằm nâng cao năng lực xây dựng dự án khởi nghiệp. -
Quảng Nam: Cô gái Ca Dong phát triển dược liệu OCOP
Chị Hồ Thị Mười – người dân tộc Ca Dong (còn gọi là Mười Cường) ở thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là một điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, được UBND tỉnh, Hội LHPN nữ tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2022. -
Hoạt động triển khai Đề án 939
- Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tập huấn kỹ năng lập đề xuất ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ - Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Ra mắt mô hình liên kết chăn nuôi vịt suối và gà thương phẩm -
Quảng Bình: Những gương sáng làm kinh tế giỏi giữa đại ngàn Trường Sơn
Ở xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cần cù, chịu khó lao động, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên khẳng định mình, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn động viên, giúp đỡ mọi người cùng vươn lên thoát nghèo. -
Hòa Bình: Chi hội trưởng phụ nữ thu về khoảng 286 triệu đồng mỗi năm từ phát triển chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt
Những năm gần đây, phát triển kinh tế gia đình từ mô hình chăn nuôi tổng hợp đã và đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với đời sống hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Thông qua mô hình, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng, trong đó, chị Đinh Thị Yến là một chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. -
Bình Định: Nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo
Các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Định đã vận động được trên 16 tỷ đồng, giúp gần 8.000 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu. -
Hòa Bình: Mô hình “Chi hội Phụ nữ thực hiện An toàn thực phẩm gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức” ở xã Đú Sáng
Mô hình “Chi hội Phụ nữ thực hiện An toàn thực phẩm gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức” xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi được thành lập từ tháng 8 năm 2018 với 30 hộ tham gia. -
Quảng Ngãi: Những người phụ nữ “tô điểm” cho du lịch trên đầm An Khê
Tại đầm An Khê, thị xã Đức Phổ, nhiều giá trị văn hóa bản địa được phát huy tạo nét riêng cho du lịch nơi đây, với phần đóng góp không nhỏ từ sáng tạo, kiên trì và nhạy bén của những người phụ nữ ở thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ. -
Hà Giang: Chi hội trưởng làm giàu từ chăn nuôi kết hợp trồng trọt
Chị Bùi Thị Thành, chi hội trưởng phụ nữ tổ 12, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) không chỉ là một cán bộ gương mẫu đi đầu trong các hoạt động Hội mà còn là một phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. -
750 hội viên, phụ nữ Hưng Yên được hướng dẫn kiến thức kinh doanh, kỹ năng quản lý tài chính
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với nhãn hàng Maggi, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa tổ chức Chương trình tập huấn “Cùng Maggi Nấu nên cơ nghiệp” cho 750 hội viên, phụ nữ (300 đại biểu tham dự tại hội trường và 450 đại biểu theo dõi qua livestream trền nền tảng youtube). -
Quảng Nam: Thổ cẩm Cơ Tu kể chuyện
Đã thành thói quen trong nhiều năm qua, đều đặn 8 giờ sáng mỗi ngày, các chị em trong thôn Đhrôồng (xã Tà Lu, Đông Giang, Quảng Nam) gọi nhau mang khung dệt, bó sợi đến nhà sản xuất thổ cẩm của thôn. Từng chị em sắp xếp lại những tấm thổ cẩm đang dệt dở, kiểm tra sợi nguyên liệu, bộ khung dệt một lượt… tất cả chuẩn bị hoàn thành đơn hàng sắp đến. -
Sóc Trăng: Những tấm gương phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi
- Chị Lê Thị Mỹ Tú khởi nghiệp kinh doanh hoa tươi thành công - Gương hội viên đơn thân làm kinh tế Tổ hợp tác “Bó chổi cọng dừa” hiệu quả - Hiệu quả từ mô hình trồng xen canh ổi, rau ngò om mang lại kinh tế cao cho hội viên ấp Nguyễn Công Minh A -
Nam Định: Chị Nguyễn Thị Mây thu nhập gần 2 tỷ đồng mỗi năm từ nghề nuôi ngao
Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, xã Phúc Thắng đã có nhiều bước phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều những gương hội viên phụ nữ tiêu biểu với mức thu nhập hàng trăm triệu đến hơn một tỷ đồng trở lên/năm. Chị Nguyễn Thị Mây, hội viên chi hội phụ nữ xóm 3 là một trong những hội viên điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi.