• Hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức ASA (Hoa Kỳ)

    Sau khi giải ngũ được 20 năm, năm 1989, anh Steve Sherlock -một cựu chiến binh Mỹ- quay lại thăm Việt Nam. Chuyến đi thăm Việt Nam của anh cùng với vợ trong vòng 3 tuần. Lúc đó Mỹ vẫn còn áp dụng cấm vận kinh tế với Việt Nam và có rất ít người Mỹ tới Việt Nam. Trong thời kỳ sau chiến tranh, trong hoàn cảnh nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh và cấm vận, họ vẫn thấy người dân Việt Nam thân thiện và cởi mở, các nhân viên làm việc với đầy nhiệt tình và quyết tâm dù nguồn lực rất hạn hẹp.
  • Hội thảo "Kiểm điểm Bắc Kinh +10"

    Theo dự kiến, vào tháng 3/2005, Uỷ ban Địa vị Phụ nữ của Liên hiệp quốc sẽ tổ chức Khoá họp lần thứ 49 nhằm kiểm điểm kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh và kết quả 5 năm thực hiện các kết luận của Bắc Kinh +5 (gọi tắt là Bắc Kinh +10).
  • Tổ chức Di cư quốc tế và Hội LHPN Việt Nam với công tác Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

    Là một tổ chức liên chính phủ quốc tế được thành lập năm 1951, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đến nay có 101 quốc gia thành viên và 31 quốc gia quan sát viên, trong đó có Việt Nam.
  • Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Hội LHPN Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản

    Được thành lập năm 1969, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) bắt đầu trợ giúp Việt Nam từ năm 1978.
  • Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển

    Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (Sida), thuộc Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển, là một trong những cơ quan viện trợ lớn nhất của Chính phủ Thuỵ Điển dành cho các nước đang phát triển, chủ yếu ở Châu Phi, Mỹ La tinh và Châu á, trong đó có Việt Nam.
  • Kids first – Trẻ em trên hết

    "Kids First - Trẻ em trên hết" là một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận của Mỹ được thành lập vào năm 1997 với mục đích giúp đỡ những nhóm đối tượng thiệt thòi ở tỉnh Quảng Trị.
  • Cơ quan hợp tác kỹ thuật bỉ (BTC) và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

    Bỉ là một trong những nước bắt đầu có chương trình viện trợ cho Việt Nam từ năm 1977.
  • Chủ tịch Hà Thị Khiết tiếp đoàn chuyên gia UNAIDS

    Tối 15/10/2004 tại Hà Nội, bà Hà Thị Khiết, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPNVN đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia UNAIDS do Tiến sỹ Kathleen Cravenro, Phó Giám đốc điều hành chương trình Phối hợp về HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) làm trưởng đoàn.
  • Hội LHPN Việt Nam ký kết văn bản hợp tác với các tổ chức Ngân hàng Quốc tế

    Mục đích của dự án hợp tác này là hỗ trợ Quỹ Tình thương (TYM), Hội LHPN Việt Nam trong những nỗ lực nhằm xây dựng một trung gian tài chính bền vững, chuyên môn hoá và cung cấp các dịch vụ tài chính liên tục cho ngày càng nhiều phụ nữ nghèo thông qua việc tổ chức và trao quyền cho phụ nữ và khuyến khích tăng cường kỷ luật, lao động chăm chỉ và thực hành tiết kiệm.
  • Đảng Cộng sản Cu-ba đánh giá cao những thành tựu của phụ nữ và nhân dân Việt Nam

    Ngày 23/9, trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam, do đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPNVN dẫn đầu, đồng chí Phéc-nan-đô Rê-mi-rết đê Ê-xtê-nốt, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TW Đảng Cộng sản Cu-ba, đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu của phụ nữ và nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video